Đã tìm ra nguyên nhân cô gái biến thành bà lão
GiadinhNet - Theo GS.TS Đặng Vạn Phước, Phó Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM, nguyên nhân khiến "cô gái thành bà già" Nguyễn Thị Phượng (26 tuổi, ở Giồng Trôm, Bến Tre) là do bị bệnh tế bào vón, nhão da.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030. Chiến lược đề ra mục tiêu cụ thể là bảo đảm người bị bệnh sốt rét và người có nguy cơ mắc bệnh sốt rét được tiếp cận các dịch vụ chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời; bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sốt rét hiệu quả, thích hợp cho người dân sống trong vùng có nguy cơ mắc bệnh sốt rét. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống bệnh sốt rét để người dân chủ động phòng chống bệnh sốt rét có hiệu quả cao nhất.
Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các quận, huyện kiểm tra thực phẩm có dùng phụ gia, đặc biệt là quận Cầu Giấy và huyện Từ Liêm, nơi có nhiều cơ sở sản xuất cốm. Phòng y tế các địa phương yêu cầu 100% các cơ sở sản xuất cốm cam kết không sử dụng các phụ gia cấm gây nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng.
Trước đó, Sở Y tế đã lấy 2 mẫu cốm làng Vòng tại 2 cơ sở sản xuất cốm (phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy) xét nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia. Kết quả, các mẫu cốm có chất malachite green, không có trong danh mục quy định phụ gia thực phẩm của Bộ Y tế do có thể gây ung thư.