Đại gia Việt với căn bệnh trầm kha “tham lam & hoang tưởng”?!

| Xã hội

GiadinhNet - Sự sụp đổ của nhiều “đế chế” doanh nghiệp cũng như việc lộ rõ nguyên hình tài sản ảo của không ít đại gia Việt trong năm qua được tiến sĩ Alan Phan cho là hậu quả của bệnh tham lam và sự hoang tưởng, sĩ diện hão.

Đại gia Việt với căn bệnh trầm kha “tham lam & hoang tưởng”?! 1
Dàn hơn 10 siêu xe khủng trong đám cưới con trai một đại gia. 
 
Năm 2012 qua đi với sự “đánh dấu” bởi nhiều doanh nghiệp lớn rơi vào thua lỗ nặng nề. Giảm lương, thất nghiệp nhiều nơi. Không ít đại gia Việt “lộ nguyên hình” tài sản ảo.

Tiến sĩ, doanh nhân Alan Phan – người có 43 năm kinh nghiệm tại Mỹ và Trung Quốc, Việt kiều đầu tiên đưa công ty tư nhân của mình lên niêm yết sàn chứng khoán Mỹ (1987) công ty Hartcourt đạt trị giá 670 triệu đôla vào năm 1999 – cho rằng đó là hệ quả lòng tham và sự hoang tưởng. Khi thành công trong một vài lĩnh vực là tưởng rằng mình có thể thành công trong nhiều lĩnh vực khác, phải làm ăn lớn, đầu tư lớn. Đó cũng là hệ quả của tư duy làm ăn chụp giật, manh mún.

Tuy nhiên, về sự “chơi ngông” thì nhiều tỉ phú thế giới có khi cũng phải “chào thua” đại gia Việt về dàn siêu xe, mua CLB bóng đá, chi hàng chục tỉ đồng tổ chức đám cưới…

Cái sở thích “thích khoe” ấy, theo TS. Alan Phan, nó bắt đầu từ tiềm thức về một quá khứ thua kém. Trong khi đó thì ở Mỹ hay một số nước phương Tây, chỉ có những tỉ phú sống tằn tiện mới được ca ngợi. Ông Warren Buffett, một trong những người giàu nhất thế giới, sở hữu 39 tỷ USD nhưng vẫn đi chiếc xe mua từ 15 năm trước với giá 18.000 USD. Nếu đem ông Warren Buffet đứng cạnh các đại gia Việt chơi siêu xe thì mới hay cái sự ngược đời. Warren Buffet liên tục được xếp vào danh sách giàu nhất thế giới, còn đại gia Việt chưa từng có ai được lên bảng vàng của Forbes hay Fortune.

Doanh nhân Alan Phan còn cho rằng nếu là đại gia thực sự thì họ không còn nghĩ đến tiền nữa và không có kiểu chơi ngông. Những kiểu khoe giàu quá mức hay tiêu xài quá mức của các đại gia sẽ gây phản cảm. Họ nên kín đáo hơn trong tiêu xài của mình!. Bởi theo TS Alan Phan, kinh nghiệm cho thấy những người giàu hay khoe mẽ thường dễ bị "sờ gáy". Vì thế, việc khoe của trong nhiều trường hợp có vẻ là không khôn ngoan lắm!.
 
Vậy là thay vì xây dựng đạo đức, kỷ cương, xây dựng một niềm tin tốt đẹp từ khách hàng, từ nhân viên, đối tác, từ nhà đầu tư, cộng đồng để có thương hiệu, có sự thành công lâu dài thì không ít đại gia Việt lại chuyên tâm hơn tới việc khoe của.

Tiền có thể giải quyết được rất nhiều thứ, mua lâu đài, tòa nhà sang trọng… nhưng không có nghĩa có tiền sẽ cho được mái ấm của gia đình, của trí tuệ. Đặc biệt, tiền không mua được sự kính trọng thật lòng. Việc hoang phí tiền của vào những cuộc chơi không thể làm nên thương hiệu hay uy tín cho doanh nghiệp, cho cá nhân đại gia.

Rõ ràng, nếu còn tư duy làm ăn chụp giật, manh mún, còn nặng về sở thích "khoe" thì khó mà có sự giàu có bền vững. Thành công chỉ là tạm bợ, sự hào nhoáng chỉ là khoe mẽ nhất thời mà thôi, phải không các bạn?

Lã Xưa

BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.
honghanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thời sự -

Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà mong thời gian tới, 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy vai trò của mình, nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể Báo phát triển hơn nữa.

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Thời sự -

GĐXH - UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã có báo cáo về vụ việc nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tử vong do ngã xuống hố ga thoát nước. Trong đó, báo cáo làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý hạ tầng liên quan, đồng thời ghi nhận nguyện vọng của gia đình nạn nhân trong quá trình lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.