Đại hạn chưa từng thấy ở miền Trung
GiadinhNet - Quảng Nam là tỉnh chịu cảnh hạn hán nặng nhất, người nông dân ở đây đang đứng ngồi không yên.
![]() |
|
Hạn hán nặng khiến khiến tàu thuyền không thể hoạt động.
Ảnh: Đ. Hoàng |
Cũng theo ông Niên, hiện trên toàn tỉnh có 73 hồ chứa nước tưới cho khoảng 20.000 ha lúa, trong đó 53 hồ đang trong tình trạng thiếu nước trầm trọng.
Trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn có 4 nhà máy thủy điện bậc thang quy mô lớn đã đưa vào vận hành mà hầu hết các hồ thủy điện đều ở mức thấp, gần xấp xỉ với mực nước chết. “Đây là năm có thời tiết cực đoan, bất thường, sau 30 năm mới lặp lại”, ông Niên cho biết.
Trong khi đó tại Đà Nẵng, trong khoảng 30 năm qua, đây cũng là năm xảy ra hạn hán lớn nhất. Theo ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó giám đốc Sở NN & PTNT Đà Nẵng, nguyên nhân chính của tình trạng này là do lượng mưa quá thấp, khiến nước từ thượng nguồn đổ về rất ít. Nước trên hệ thống sông Quảng Nam - Đà Nẵng quá thấp dẫn đến việc nguồn nước đổ về nhà máy nước Cầu Đỏ bị nhiễm mặn nghiêm trọng. Sở dĩ Đà Nẵng đang “cầm cự” được với nạn xâm mặn là nhờ vào hệ thống trạm bơm phòng mặn An Trạch (đóng ở xã Hòa Tiến, Hòa Vang). Nếu không có trạm bơm này thì Đà Nẵng đã bị “tê liệt” nguồn nước từ tháng 12/2012. Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Sương (Công ty TNHH một thành viên cấp nước Đà Nẵng), hiện Công ty cấp nước Đà Nẵng đang tính đến phương án đi tìm nguồn nước mới, dự tính xây dựng một nhà máy nước ở xã Hòa Liên.
Theo dự báo, đợt hạn hán năm nay sẽ ảnh hưởng đến 1/5 diện tích tưới tiêu tại các tỉnh miền Trung - Tây nguyên.
Đức Hoàng
