Nghi vấn "chưa hết cấp II"
|
|
|
Chữ Hoành và phần ngày, tháng sinh tại sổ quản lý khai sinh của xã Cao Xá (1970- 1974) bị tẩy xóa |
Theo đơn tố cáo của người dân, ông Cao Ngọc Hoành- Phó Bí thư xã mặc dù không học hết bậc THCS nhưng năm 2000 lại có bằng THPT (hệ bổ túc) và năm 2006 có bằng cử nhân kế toán - chuyên ngành kế toán doanh nghiệp (hệ bổ túc), do trường Đại học Nông nghiệp I cấp. Đơn tố cáo cũng cho biết, ông Hoành có tên khai sinh là Cao Ngọc Tường, chứ không phải là Hoành.
Trả lời báo chí, ông Hoành thừa nhận tên khai sinh của mình là Cao Ngọc Tường, tuy nhiên ở nhà bố mẹ đặt hai tên và thường gọi là Hoành nên năm 1998 ông đổi lại tên trong giấy khai sinh, với tên gọi là Cao Ngọc Hoành. Khi đang học lớp 9 hệ THCS ông bị ốm và không thi tốt nghiệp.
Còn theo hồ sơ ông Hoành khai với Đảng ủy xã Cao Xá thì năm 1991, sau khi đi nghĩa vụ quân sự về, ông nộp hồ sơ xin học bổ túc văn hóa tại Trường THCS Thụy Vân (Việt Trì), đến năm 1998 thi tốt nghiệp tại Hội đồng thi trường THCS Bạch Hạc, Việt Trì (ngày 28-29/10/1998). Ông Hoành đã được cấp bằng tốt nghiệp THCS hệ bổ túc, số hiệu bằng 048986 CS/96, do Sở GD&ĐT Phú Thọ cấp, vào sổ số 56, ngày 10/11/1998.
Tìm hiểu sự việc, chúng tôi thấy có nhiều dấu hiệu bất bình thường. Tại Trường THCS Thụy Vân, nơi ông Hoành khai đã học trước khi thi lấy bằng bổ túc, ông Tạ Đức Minh - Hiệu trưởng trường khẳng định: Năm 1998 nhà trường không có học sinh nào tên là Cao Ngọc Hoành. "Ông Hoành không phải học sinh trường tôi, còn thi ở Hội đồng thi Bạch Hạc như thế nào thì tôi không biết", Hiệu trưởng Minh cho biết.
Còn tại Sở Giáo dục & Đào tạo Phú Thọ, khi chúng tôi đề nghị, Sở này đã kiểm tra tài liệu lưu trữ và khẳng định: Không có khoá thi ngày 28-29/10/1998 THCS hệ bổ túc.
Tên họ loằng ngoằng
Đến Trường THCS Bạch Hạc (Việt Trì), nơi ông Hoành khai là địa điểm tổ chức hội đồng thi, lãnh đạo trường này đã cung cấp cho chúng tôi Bảng ghi điểm khóa thi này. Theo đó, ông Hoành có tên trong Bảng ghi điểm khóa thi ngày 28-29/10/1998 với tên Cao Ngọc Hoành, sinh ngày 2/9/1970, học sinh Trường Thụy Vân, tốt nghiệp với kết quả trung bình. Khi chúng tôi đề nghị trường cung cấp các hồ sơ liên quan khác (như bài thi, học bạ nơi học của học sinh Hoành) thì lãnh đạo trường trả lời, chỉ tìm thấy Bảng ghi điểm, không tìm thấy tài liệu khác.
Ngày 16/6, ông Nguyễn Thủy Trọng- Bí thư Huyện ủy Lâm Thao xác nhận là Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra và báo cáo lại (bằng miệng) là anh Hoành có tên trong Bảng ghi điểm. Từ đó, ông Thủy cho rằng: "Bằng tốt nghiệp của đồng chí Hoành là đúng".
Chúng tôi đặt câu hỏi với ông Trọng: "Ông Hoành khẳng định mình học tại Trường THCS Thụy Vân (Việt Trì), nhưng tại trường này lại không có học sinh nào mang tên Cao Ngọc Hoành. Có học mới có thi, ông giải thích thế nào về việc này?". Ông Thủy từng trả lời: "Chúng tôi không quan tâm anh Hoành có học ở Thụy Vân hay không!".
Ông Hoành khai là sinh vào ngày 2/9/1970 với tên khai sinh Cao Ngọc Tường, năm 1998 đổi thành Cao Ngọc Hoành tại giấy khai sinh số 70, quyển số 1, năm 1998. Tuy nhiên kiểm tra tại sổ đăng ký khai sinh từ năm 1970- 1974 tại xã Cao Xá, tại tờ số 3, số thứ tự 131 có một người tên Cao Ngọc Hoành (chỗ viết chữ Hoành giấy bị rách, có dấu hiệu tẩy xóa), phần ngày tháng sinh đã bị xóa mất. Còn tại quyển đăng ký khai sinh số 1, năm 1998, dù bà Nguyễn Lai Hữu - cán bộ tư pháp xã Cao Xá đã cố sức tìm nhưng không có ai chuyển tên từ Cao Ngọc Tường thành Cao Ngọc Hoành.
Rõ ràng, hồ sơ của ông Hoành còn nhiều vấn đề cần làm rõ, đề nghị cơ quan hữu quan ở Phú Thọ sớm xác minh, trả lời những thắc mắc của người dân.
Hà Châu