Đang ăn liên hoan, người đàn ông 37 tuổi ở Vĩnh Phúc đột ngột mất ý thức, ngừng tuần hoàn

| Y tế

GĐXH – Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân bị tràn khí màng phổi 2 bên và xuất hiện tình trạng toan chuyển hóa nặng.

Ngày 23/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vừa qua, các bác sĩ đơn vị này đã cứu sống bệnh nhân bị ngừng tuần hoàn 2 lần trong khoảng thời gian ngắn.

Bệnh nhân là anh Đ.V.T. (nam, 37 tuổi, trú tại Đạo Trù, Tam Đảo). Được biết, trong lúc tham gia liên hoan cùng bạn bè, anh T đột nhiên mất nhận thức, rơi vào hôn mê sâu, người tím tái.

Ngay lập tức, anh T được đưa đến Trung tâm y tế huyện Tam Đảo để cấp cứu. Tại đây, người bệnh xuất hiện tình trạng ngừng tuần hoàn lần 1 và được các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu.

Sau 5 phút, người bệnh có mạch trở lại và được chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh vĩnh Phúc để kịp thời gian vàng trong cấp cứu và điều trị.

Đang ăn liên hoan, người đàn ông 37 tuổi ở Vĩnh Phúc đột ngột mất ý thức, ngừng tuần hoàn- Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh BVCC

Tại Khoa Cấp cứu, người bệnh tiếp tục bị ngừng tuần hoàn lần 2. Nhờ sự can thiệp kịp thời của kíp trực, sau 20 phút giành giật sự sống, tuần hoàn tự nhiên của người bệnh đã được tái lập trở lại và bắt đầu có những nhịp tự thở. Người bệnh được chuyển khoa Hồi sức tích cực ngay sau đó.

Khai thác tiền sử bệnh cho thấy, bệnh nhân bị hen phế quản từ nhỏ và thường xuyên uống rượu trong nhiều năm. Vì vậy, các bác sĩ đã tiến hành chụp cắt lớp vi tính và xét nghiệm khí máu để làm rõ nguyên nhân bị ngừng tuần hoàn.

Kết quả cho thấy người bệnh bị tràn khí màng phổi 2 bên và xuất hiện tình trạng toan chuyển hóa nặng.

Trước tình trạng trên, các bác sĩ đã tiến hành thực hiện kỹ thuật mở màng phổi 2 bên để giải phóng khoang màng phổi khỏi các áp lực do tích tụ khí, hỗ trợ người bệnh hô hấp dễ dàng hơn.

Đồng thời, do người bệnh bị nhiễm toan chuyển hóa và nhiễm toan hô hấp nặng nên cần được lọc máu liên tục và đặt ống nội khí quản để đào thải những chất sinh toan, các gốc axit có trong cơ thể.

6 ngày sau điều trị tích cực, người bệnh đã tỉnh táo, thở tốt, huyết áp bình thường, hết tình trạng toan chuyển hóa, không còn khí màng phổi 2 bên.

Bệnh nhân được cai máy thở, rút ống nội khí quản, ống dẫn lưu màng phổi và được chuyển khoa Nội tổng hợp để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Sau gần 2 tuần điều trị và hồi sức liên tục, bệnh nhân đã có thể giao tiếp bình thường, ăn uống đường miệng, vận động tốt, không để lại di chứng đáng kể nào. Bệnh nhân đã được xuất viện.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, để phòng ngừa những trường hợp ngừng tuần hoàn ngoại viện, người dân cần kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt là những người có tiền sử tim mạch, huyết áp, phổi, đái tháo đường,...

Nếu thấy người nhà hay người xung quanh đột ngột mất ý thức và ngừng thở cần ép tim ngoài lồng ngực ngay tại chỗ kết hợp hà hơi thổi ngạt đúng cách, nhanh chóng gọi cấp cứu đến hỗ trợ và tiến hành đưa người bệnh vào cơ sở y tế gần nhất để tận dụng thời gian vàng cứu sống người bệnh.

Cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ngừng tuần hoànCứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ngừng tuần hoàn

Nhập viện trong tình trạng đau đầu nhiều, không rõ đau ngực, bệnh nhân (64 tuổi) đột ngột ngừng tuần hoàn, mất ý thức kéo dài gần 1 giờ.

N.Mai
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.