Đáng sợ những kẻ bỗng dưng muốn ... giết người

| Pháp luật

Ngày càng có nhiều vụ trọng án xảy ra vì những lý do rất nhỏ nhặt trong cuộc sống

Theo Tổng Cục cảnh sát, một thực trạng đáng báo động là ngày càng có nhiều vụ trọng án xảy ra vì những lý do rất nhỏ nhặt trong cuộc sống hoặc xuất phát từ những động cơ rất đê hèn...

Những cái chết oan

Chỉ trong tháng 6/2011 đã có hàng loạt các vụ trọng án xảy ra khiến dư luận bàng hoàng. Đáng nói là động cơ giết người lại là những nguyên nhân nhỏ nhặt, không đâu vào đâu.

Ngày 28/6/2011, Phòng Cảnh Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC 45), Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Nguyễn Xuân Hiệp (17 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành – Đồng Nai) về hành vi giết người. Đáng nói là nạn nhân của Hiệp lại chính là mẹ ruột của bạn gái mình.

Trước đó, tối 27/6, Hiệp đến nhà em Ngô Thị Hồng Hạnh (16 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành) rủ đi chơi. Biết Hiệp có tình ý với con mình, bà Nguyễn Thị Lộc (54 tuổi, mẹ Hạnh) đã đóng cửa không cho Lộc vào. Điên tiết, Hiệp lấy dao Thái Lan giấu sẵn trong người đâm bà Lộc 13 nhát khiến bà chết tại chỗ rồi bỏ chạy.

Ngày 27/6, TAND tỉnh Thanh hóa đã xét xử sơ thẩm vụ án “giết người” và “cướp tài sản” đối với bị cáo Lê Văn Nhân (SN 1970, trú tại xã Giao Thiện, Huyện Lang Chánh).

Theo cáo trạng, Nhân ở gần nhà chị Lê Thị Quý (Nhân là em ruột chồng chị Quý). Tuy nhiên, giữa hai chị em luôn xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày.

Sáng 13/1/2011, khi cả hai lên khu rừng Hón Nót (thuộc địa phận xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh) để hái lá dong về bán. Vì có mâu thuẫn từ trước, nên nhìn thấy chị Quý, Nhân đã chửi bới rồi hành hung chị Quý cho đến chết.

Thấy chị Quý đã chết, Nhân lấy hai chiếc hoa tai bằng vàng tây và lục lọi trong cạp quần của chị Quý lấy tiền.

Chỉ vì thiếu tiền đi chơi với bạn gái, Nguyễn Văn Quang từ một sinh viên giỏi đã trở thành thủ phạm giết người.

Gây án xong, Nhân lấy lá dong che kín người nạn nhân. Trên đường tẩu thoát, Nhân đã giấu tiền và vàng trong bụi cây, rồi đi lấy lá dong bình thường, tránh sự nghi ngờ của gia đình chị Quý. Lê Văn Nhân tù chung thân. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình người bị hại 34 triệu đồng và phải có trách nhiệm nuôi dưỡng hai con của chị Quý.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 27/6, tại xóm Xuân Nghĩa, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã có một vụ án đau lòng xảy ra, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, con trai đã đẩu bố ngã gây tử vong. Nạn nhân được xác định là ông Trần Xuân A. (SN 1971). Đứa con trai gây tội là Trần Xuân Dũng (SN 1998).

Theo người nhà nạn nhân kể lại, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 27/6, ông A. lời qua tiếng lại với con trai là Trần Xuân Dũng. Trong cơn giận dữ, Dũng đã mạnh tay đẩy ngã ông A. vào tường khiến ông bị thương nặng. Ngay lập tức gia đình đưa ông A. đi cấp cứu tại trạm xá xã Thạch Bằng nhưng do vết thương quá nặng, ông đã tử vong không lâu sau đó.

Hiện, Công an huyện Lộc Hà đang tạm giam Trần Xuân Dũng và tiến hành điều tra, hoàn tất các thủ tục hồ sơ cần thiết để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Gia tăng tội phạm

Trên đây chỉ là một số vụ trong rất nhiều vụ trọng án đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Theo nhận định của Tổng Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, tình trạng thanh, thiếu niên hư hỏng tụ tập thành các băng nhóm côn đồ; các băng nhóm tội phạm gây án với động cơ mục, đích khác nhau như thích thể hiện, tranh giành ảnh hưởng, giải quyết mâu thuẫn hoặc đâm thuê, chém mướn…có xu hướng gia tăng.

Đối tượng thường sử dụng vũ khí nóng (súng AK, súng ngắn, súng tự chế, súng bắn đạn hoa cải..), dùng dao, mã tấu chém giết lẫn nhau xảy ra tại các thành phố lớn: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, tại các tỉnh Đông Bắc (Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương,…).

Một số vụ đình đám, gây sốc dư luận và chính những người làm án có thể kể ra đây là vụ các đối tượng dùng súng bắn chết Trần Thanh Long (tức Long tuýp) tại Hải Phòng; Vụ 2 băng nhóm dùng súng AK cưa báng và K59 thanh toán nhau làm chết 1 người, bị thương 1 người xảy ra tại phố Đoàn Thị Điểm, Hà Nội; Vụ thủ phạm dùng súng bắn đạn hoa cải bắn chết 6 người, bị thương 1 người tại cảng Làng Khánh, TP.Hạ Long, Quảng Ninh; Vụ 2 băng nhóm côn đồ dùng dao, mã tấu đâm chém nhau làm 1 người chết tại phường Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai…

Trong báo cáo của Tổng Cục Cảnh sát Hình sự, đại tá Phạm Văn Tám cho biết, tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập rủ nhau uống rượu, bia, sau đó phát sinh mâu thuẫn dẫn đến chém giết lẫn nhau xảy ra nhiều ở các tỉnh phía Nam như TP Hồ Chí minh, Cần Thơ, Vĩnh Long…Tội phạm giết người xảy ra trong tầng lớp học sinh, sinh viên có xu hướng tăng, báo động bạo lực học đường.

Vì ghen tuông, Đỗ Thị Kim Duân đã dùng kim khâu lốp đâm vào thóp đứa trẻ 1 tuổi.

Đối tượng có nghề nghiệp không ổn định hoặc không có nghề chiếm khá lớn (82,63 %), học sinh, sinh viên cũng chiếm phần không nhỏ (4,09 %). Tội phạm giết người thuộc tầng lớp thanh thiếu niên, học sinh sinh viên đang diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

Theo phân tích của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, trong số hàng loạt các vụ án xảy ra về nguyên nhân xã hội, các vụ án xảy ra vì những va chạm, mâu thuẫn, xích mích rất đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày như: va chạm giao thông, xích mích trong khi uống rượu bia, lời nói, cử chỉ… Loại tội phạm này đang có xu hướng gia tăng, chiếm tỷ lệ cao trong tổng số các vụ án xảy ra và rất đáng báo động. Các vụ án không chỉ xảy ra nơi sinh hoạt công cộng, mà còn trong các trường học, trong gia đình. Đối tượng gây án chủ yếu là thanh, thiếu niên mới lớn thiếu hiểu biết về pháp luật, thích thể hiện cá nhân, thích xử dụng bạo lực.

Điều đáng chú ý đối với các băng nhóm này khi đi ngoài đường hoặc sinh hoạt nơi công công thường đem theo hung khí nguy hiểm như súng, dao nhọn, lê, mã tấu…sẵn sàng đâm chém người khác hoặc thanh toán nhau để tranh giành ảnh hưởng, địa bàn, loại này gắn với xu hướng trở thành các băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp nếu không được giáo dục, ngăn chặn kịp thời. Nếu như trước đây loại tội phạm này thường xảy ra ở các thành phố, thị xã, thời gian những năm gần đây đã lây lan đến các vùng nông thôn, vùng đang đô thị hóa.
 
Theo VnMedia
kimngan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chiều 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 26 người.

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đã khẩn trương truy vết, giải cứu thành công một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần, ép tự "bắt cóc" chính mình nhằm tống tiền gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.