Càng gần Tết Nguyên đán, 'chợ' đổi tiền càng sôi động, phí đẩy lên cao
GĐXH - Càng cận Tết Nguyên đán, nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ để mừng tuổi và phục vụ các hoạt động lễ hội đầu năm càng gia tăng. Nắm bắt tâm lý này, "chợ" đổi tiền lẻ trở nên sôi động từng ngày.
Các 'chợ' đổi tiền sôi động, phí đẩy lên cao
Càng gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các hội nhóm mua bán, đổi tiền mới trên mạng xã hội hoạt động càng sôi động với hàng loạt lời quảng cáo như "tiền mới 100%", "đủ mệnh giá", "giao nhanh tận nơi", kéo theo đó là mức phí đổi tiền liên tục bị đẩy lên cao.
Chị Lê Thị Lan Anh (ở phường Hoàng Liệt, Hà Nội) đổi tiền lẻ sớm để sử dụng cho việc lì xì và lễ hội đầu năm với mong muốn đổi càng sớm phí càng rẻ. Tuy nhiên, mức phí chị Lan Anh đã buộc phải chi cho việc đổi tiền là 7%.
Chị Lan Anh lý giải: "Vì không thể đổi được ở các quầy giao dịch mà càng cận Tết thì phí đổi càng cao nên tôi đổi sớm nhưng không ngờ, phí không hề rẻ".

Càng cận Tết Nguyên đán, nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ để mừng tuổi và phục vụ các hoạt động lễ hội đầu năm càng gia tăng. Nắm bắt tâm lý này, "chợ" đổi tiền lẻ trở nên sôi động từng ngày.
Một người cung cấp dịch vụ cho biết, mức phí phổ biến hiện nay khoảng 7% trên mỗi triệu đồng, riêng các mệnh giá nhỏ, số lượng khan hiếm thì phí còn cao hơn.
Thực tế, dịch vụ đổi tiền mới, tiền lẻ có thu phí đã tồn tại nhiều năm và cứ đến khoảng một tháng trước Tết Nguyên đán lại "nóng" lên, đặc biệt trên không gian mạng.
Người làm dịch vụ thường thu gom tiền mới từ nhiều nguồn rồi bán lại cho người có nhu cầu để hưởng chênh lệch. Tùy từng năm và từng mệnh giá, mức phí đổi tiền có thể dao động từ 3–5% và có xu hướng tăng dần qua từng năm.
Đáng chú ý, những năm gần đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chủ trương hạn chế in mới tiền lẻ nhằm tiết kiệm chi phí in ấn, vận chuyển, đồng thời khuyến khích người dân sử dụng tiền mệnh giá lớn hoặc hình thức lì xì không dùng tiền mặt.

Càng gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các hội nhóm mua bán, đổi tiền lẻ trên mạng xã hội hoạt động càng sôi động với hàng loạt lời quảng cáo như "tiền mới 100%", "đủ mệnh giá", "giao nhanh tận nơi", kéo theo đó là mức phí đổi tiền liên tục bị đẩy lên cao.
Chính chủ trương này khiến nguồn cung tiền lẻ mới trên thị trường ngày càng khan hiếm, tạo điều kiện để các dịch vụ đổi tiền tự phát lợi dụng, tự ý "làm giá", đẩy mức phí lên cao.
Khảo sát cho thấy, mức chênh lệch khi đổi tiền năm nay phụ thuộc vào mệnh giá và thời điểm giao dịch. Với các mệnh giá rất nhỏ như 1.000 đồng, 2.000 đồng, người đổi có thể phải trả thêm từ 15–20% tổng giá trị.
Khuyến khích lì xì không dùng tiền mặt
Các mệnh giá phổ biến như 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng có mức chênh từ 8–12%. Ngay cả các mệnh giá lớn như 50.000 đồng, 100.000 đồng hay 200.000 đồng, người đổi tiền cũng thường phải chấp nhận mất thêm vài phần trăm so với giá trị thực.
Trong khi đó, theo quy định pháp luật, hoạt động đổi tiền có thu phí là hành vi trái phép.
Cụ thể, Nghị định 88/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định, hành vi thu đổi tiền trái phép hoặc thu phí không đúng quy định trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng có thể bị xử phạt hành chính từ 20 đến 40 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm. Mặc dù mức xử phạt được đánh giá là đủ sức răn đe, song trên thực tế, hoạt động đổi tiền tự phát vẫn diễn ra phổ biến, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội.
Bên cạnh đó, Thông tư 25/2013 của Ngân hàng Nhà nước cũng nêu rõ, chỉ NHNN, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Kho bạc Nhà nước mới được phép thực hiện hoạt động thu, đổi tiền, và chỉ áp dụng đối với tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.
Trước thực trạng trên, NHNN khuyến cáo người dân không nên sử dụng các dịch vụ đổi tiền tự phát, đặc biệt là những lời chào mời trên mạng xã hội. Việc đổi tiền không chỉ tiềm ẩn nguy cơ bị "chặt chém" phí, lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà còn có thể khiến người dân vô tình vi phạm pháp luật.
Thay vì chạy theo tâm lý chuộng tiền mới, tiền lẻ dịp Tết, người dân được khuyến khích sử dụng tiền mệnh giá phù hợp, tiền đã qua lưu thông hoặc các hình thức lì xì không dùng tiền mặt, vừa văn minh, tiết kiệm, vừa tránh rủi ro không đáng có trong dịp đầu năm.
Vì sao nhiều người cùng đồng tình khi người vợ cản chồng vay 300 triệu đồng mua ô tô?
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Với khoản tiền 400 triệu đồng hiện có, người chồng muốn vay thêm 300 triệu đồng mua xe, còn cô vợ lại sợ gánh nợ.
Hơn 100 sản vật ngon, sạch ở Cao Bằng 'xuống phố' Hà Nội, người tiêu dùng Thủ đô thích thú mua sắm, trải nghiệm
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Những ngày giữa tháng 9, không gian 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi quy tụ hơn 100 thức quà là đặc sản nức tiếng vùng non nước Cao Bằng, mang đến trải nghiệm mua sắm nông sản sạch, an toàn cho người dân Thủ đô.
Tin vào quảng cáo và lựa chọn cơ sở thẩm mỹ chỉ dựa trên giá cả, nhiều người tiền mất tật mang
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Hiện nay, làm đẹp ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều người, từ chăm sóc da, giảm béo, trẻ hóa đến phẫu thuật tạo hình... Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của thị trường thẩm mỹ cũng kéo theo một thực tế đáng lo ngại: Không ít người đưa ra quyết định dựa chủ yếu vào quảng cáo, giá thành hoặc những cam kết về hiệu quả nhanh chóng, thay vì tìm hiểu kỹ về phương pháp, người thực hiện và mức độ an toàn.
An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Sáng 28/8, tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12 với chủ đề "An Giang - Tinh hoa miền Tây", nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của An Giang tại thị trường Thủ đô, kết hợp bán hàng trực tiếp với quảng bá, kết nối trên nền tảng số.
Tiêu hủy gần 4.000 đồ chơi không rõ nguồn gốc dịp cận Trung thu
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH – Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hoá vừa thực hiện tiêu hủy gần 4.000 đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, trị giá 72 triệu đồng, nhằm bảo vệ thị trường dịp Tết Trung thu.
Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".
Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.
Hàng chục sản phẩm OCOP, đặc sản Lạng Sơn đến tay người tiêu dùng Hà Nội
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Sáng nay (31/7), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn chính thức khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 10, nhằm mang đến cho người tiêu dùng Thủ đô nhiều loại nông sản đến từ Lạng Sơn.
Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.
Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.



