Đất vàng vào tay “quan xã”

| Xã hội

GiadinhNet - UBND huyện Thạch Thất ban hành quyết định cấp đất cho hàng loạt hộ “ngoài luồng”.

Trong khi nhiều hộ dân đủ điều kiện, đã từng có quyết định cấp đất dãn dân không được cấp thì UBND huyện Thạch Thất lại ban hành quyết định cấp đất cho hàng loạt hộ “ngoài luồng”. Trong đó, “quan xã” cũng có phần với mảnh đất trên nửa tỷ đồng.
 
Đủ điều kiện vẫn “bật bãi”
 

Mảnh đất của bà Thuận, ông Kỳ được rào lại để... trồng sắn. Ảnh: Minh Anh

 
Dân mà kiện thì chết
 
“Cái này dân mà kiện thì chết vì chả có văn bản nào chứng minh việc người dân thời điểm đó không có nhu cầu mua đất”. Đó là khẳng định của ông Khuất Khắc Sơn, Trưởng phòng TNMT huyện Thạch Thất. Ông Sơn cũng cho biết thêm, tình trạng nêu trên không chỉ xảy ra đối với xã Cẩm Yên mà còn diễn ra tại nhiều xã khác của huyện Thạch Thất. Về phương án giải quyết các trường hợp cấp sai đối tượng, ông Sơn khẳng định phải thu hồi và huỷ quyết định cấp sai. Còn hướng xử lý với những hộ được cấp đất sai nhưng đã xây nhà và những hộ chưa được cấp đất dù đã có quyết định, ông Sơn cho rằng cần kiến nghị lên cấp cao hơn để có hướng xử lý phù hợp.
Trong quá trình tìm hiểu những sai phạm về quản lý đất đai tại xã Cẩm Yên, PV Báo GĐ&XH đã được cung cấp Quyết định 3308/QĐ-UBND ngày 26/10/2005 do ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất ký. Đây là văn bản thay đổi danh sách 10 hộ đã được giao đất theo Quyết định 2216 ngày 23/12/2004. Danh sách này cho thấy có sự trùng khớp với các hộ đủ điều kiện, đã từng được xét duyệt và có quyết định cấp đất, nhưng 7 năm nay vẫn chưa được cấp. Điển hình là các hộ ông Chiêu, ông Khung, ông Tứ, ông Mẽ. Thay thế những người này là tên của những người khác không trong diện được cấp đất, trong đó có cả tên của vợ đương kim Bí thư Đảng ủy xã.
 
Thực tế cho thấy, đến thời điểm hiện tại các hộ dân bị “truất quyền” nêu trên vẫn đang có nhu cầu cấp thiết về đất ở. Những người dân ở xã Cẩm Yên khẳng định, Quyết định 3308 là phi lý. Những hộ có tên trong quyết định này như: Trần Thị Phượng, Khuất Thị Tiến, Trần Văn Sản, Khuất Như Kiên... đều đã có đất ở và không đáp ứng được các tiêu chí để cấp đất do UBND xã đưa ra. Đặc biệt, những hộ này cũng không có diện tích đất bị thu hồi để phục vụ cấp đất dãn dân.
 
Đất ở nhưng để trồng sắn
 
Theo Quyết định 3308 nêu trên, hộ bà Khuất Thị Thuận, vợ ông Phạm Văn Kỳ hiện đang là Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Yên cũng nằm trong diện được giao đất tại khu vực Đồng Óc – Cửa Hàng. Tại Điều 1, Quyết định 3308 nêu rõ, hộ bà Khuất Thị Thuận, thôn Kinh Đạ được cấp đất thay thế suất của ông Khuất Văn Quốc, thôn Cẩm Bào. Theo người dân xã Cẩm Yên, đối chiếu với các tiêu chí về việc cấp đất dãn dân do chính Bí thư Đảng ủy xã Phạm Văn Kỳ (lúc đó là Chủ tịch UBND xã) ký ngày 16/10/2004, sau đó được phát ra rả hàng ngày trên hệ thống loa truyền thanh xã thì hộ bà Thuận không thỏa mãn được điều kiện cấp đất, bởi gia đình bà không có đất bị thu hồi để phục vụ dãn dân.
 
Gia đình bà Thuận chỉ có 4 nhân khẩu gồm vợ chồng bà và 2 người con chưa lập gia đình, hiện đang sống trên mảnh đất rộng gần 700m². Dư luận đặt câu hỏi, cơ sở nào để UBND huyện ra quyết định cấp đất cho hộ bà Thuận, ông Kỳ? Tại sao ông Kỳ và cán bộ địa chính xã biết việc cấp đất trên là sai so với tiêu chí nhưng vẫn kiến nghị lên cấp trên để được cấp đất?
 
Sau khi Quyết định 3308 được ban hành, hộ bà Thuận đã ngay lập tức được cấp đất ở tại khu vực Đồng Óc – Cửa Hàng. Khi PV Báo GĐ&XH lên tìm hiểu sự việc, chính ông Khuất Đình Lâm, cán bộ địa chính xã Cẩm Yên đã dẫn chúng tôi ra thực địa mảnh đất của bà Thuận, ông Kỳ. Mảnh đất này nằm ở vị trí đắc địa, ngay mặt đường chính, đối diện trụ sở UBND xã Cẩm Yên. Khảo sát giá đất trên địa bàn cho thấy, mảnh đất này hiện có giá khoảng hơn nửa tỷ đồng.
 
Hiện mảnh đất này đã được chủ nhân rào lại để trồng sắn. Điều này cho thấy bà Thuận, ông Kỳ rõ ràng chưa có nhu cầu bức bách về đất ở. Bởi nếu thực sự có nhu cầu hẳn ông bà đã không để đất mà trồng sắn.
 
Qua trường hợp hộ bà Thuận và những người khác đã nêu ở trên, có một số câu hỏi cần trả lời: Một là, tại sao lại có sự ưu ái vượt quy định đối với lãnh đạo Đảng ủy xã Cẩm Yên? Hai là vai trò thẩm định của Phòng TNMT huyện Thạch Thất ở đâu khi tham mưu cho UBND huyện ra quyết định cấp đất cho những hộ không nằm trong diện được cấp?
 
Minh Anh
baoin
Ý kiến của bạn
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Đời sống -

GĐXH - Đã có chỉ đạo, đã giao rõ trách nhiệm và cũng đã có những phát hiện từ cơ quan chuyên môn, song theo ghi nhận của phóng viên, một số bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn tồn tại nhiều dấu hiệu bất cập. Trong đó, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tiếp tục hoạt động, đặt ra yêu cầu cần sớm được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.