Chiều 25/6/2010, TAND quận Hoàng Mai (Hà Nội) mở phiên sơ thẩm, xét xử bị can Bùi Văn Đạt về tội “cố ý gây thương tích”, theo khoản 2 - Điều 104 BLHS. VKS đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo 28-30 tháng tù giam.
Trước phiên tòa, bà Cao Thị Khế (bà ngoại của bé Hồng Anh) đã viết đơn xin vắng mặt khi xét xử và ủy quyền cho PV Báo GĐ&XH là người đại diện hợp pháp cho bé Hồng Anh tại tòa. Bùi Hữu Đạt bị khóa tay, xuất hiện tại tòa với mái tóc húi cua, quần bò, áo phông đen đứng trước vành móng ngựa với vẻ mặt lạnh lùng. Thỉnh thoảng, Đạt quay xuống nhìn phóng viên bằng ánh mắt đầy hằn học…
|
|
|
Bùi Văn Đạt trước vành móng ngựa. |
Vị đại diện VKSND quận Hoàng Mai đưa ra cáo buộc bị cáo Đạt nhận nuôi bé Hồng Anh, nhưng không xuất phát từ tình yêu thương thực sự. Hắn đã nhiều lần thượng cẳng tay hạ cẳng tay với Hồng Anh trong suốt thời gian dài (khoảng 3 tháng). Đạt thường xuyên để bé Hồng Anh ở nhà một mình vào ban đêm với lí do “trông nhà” cho hắn đi bán hàng. Hồng Anh bị bỏ đói, lặng lẽ một mình trong bóng tối, không được bật điện và bị đầy đọa tinh thần. Quá sợ hãi, nhiều đêm bé Hồng Anh chỉ biết khóc một mình...
Ngày 12/3, Hồng Anh được PV Báo GĐ&XH phối hợp với Công an phường Định Công giải cứu. Giám định pháp y của Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự - Bộ Công an cho thấy bé Hồng Anh bị tổn hại trên 15% sức khỏe.
|
|
|
Nhiều người bất bình với hành vi của Đạt đến theo dõi phiên tòa. |
Trong phiên xử chiều 25/6, Đạt thừa nhận có lần tức giận đã cắn bé Hồng Anh nhiều vết khắp người. Sau một buổi chiều làm việc khá căng thẳng, vị VKS đề nghị tòa nên áp dụng hình phạt từ 28 – 30 tháng tù giam đối với bị cáo Bùi Văn Đạt.
Tuy nhiên, HĐXX đã thông báo chưa thể ra phán quyết cuối cùng về hành vi của bị cáo Đạt. Luật sư Trần Đình Triển đề nghị HĐXX có ý kiến làm rõ vai trò, trách nhiệm liên đới của những cơ quan liên quan như: Công an phường Giáp Bát, (nơi bắt giữ mẹ bé Hồng Anh) và phường Thịnh Liệt (nơi Đạt hành hạ bé Hồng Anh), đã để xảy ra vụ việc đáng tiếc này. Ngày 28/6 TAND Hoàng Mai mới tuyên án.
Thùy Chi