Đề thi khó, điểm chuẩn đại học sẽ giảm mạnh?
GiadinhNet - Nhiều chuyên gia giáo dục nhận định, đề thi THPT Quốc gia năm nay khó hơn so với năm 2017, do đó điểm chuẩn vào ĐH, CĐ sẽ giảm so với năm ngoái ở hầu hết các trường.
Năm 2018, các trường khối Công an có sức cạnh tranh cao do nhiều trường giảm chỉ tiêu, tạm dừng tuyển sinh. Ảnh: Q.Anh
Điểm chuẩn khó cao bằng 2017
Hiện tại, các trường đại học tuyển sinh bằng phương thức xét học bạ như: Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM, ĐH Văn Lang, ĐH Tôn Đức Thắng… đã vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển 2018. Trong khi đó, với hầu hết các trường xét tuyển bằng điểm thi THPT Quốc gia 2018 cũng sẽ phải chờ Bộ GD&ĐT công bố điểm thi và sớm công bố điểm chuẩn, vì năm nay trừ các trường khối sư phạm, tất cả các trường ĐH, CĐ ở khối đào tạo khác sẽ không có điểm sàn và được công bố điểm chuẩn dựa trên kết quả kỳ thi mà Bộ GD&ĐT cung cấp trên hệ thống.
Liên quan đến kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018, sau khi kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia, nhiều thí sinh, giáo viên nhận xét đề thi ở các môn có mức độ khó hơn năm ngoái, nhất là những câu phân hóa thí sinh. Nhận định về điểm thi THPT Quốc gia 2018, nhiều chuyên gia tuyển sinh cho biết, đề thi năm nay nếu thí sinh có học lực trung bình khá đạt 5, 6 điểm không khó, đây cũng là phổ điểm chủ yếu của kỳ thi năm nay. Số lượng thí sinh được 8 điểm trở lên sẽ không nhiều, do đó điểm chuẩn xét tuyển vào ĐH năm 2018 sẽ không bằng năm 2017, thậm chí nhiều ngành đào tạo sẽ giảm mạnh từ 2-3 điểm.
Mặc dù được dự báo là sẽ giảm, kể cả những ngành “hot”, song lãnh đạo một số trường đại học cũng đưa ra dự báo mức điểm cao và sức hút của một số ngành đào tạo thế mạnh, có khả năng ra trường có việc làm, mức lương cao vẫn sẽ là lựa chọn của những thí sinh điểm cao. “Năm nay, các ngành mũi nhọn như: Công nghệ thông tin, Điện tử, Viễn thông… vẫn là những ngành có điểm chuẩn cao của ĐH Bách Khoa Hà Nội. Số thí sinh đăng ký vào những ngành này tại trường có số lượng lớn và cạnh tranh lớn”, PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết.
Theo dự báo của một số trường ĐH “top trên”, điểm chuẩn năm nay sẽ không tăng so với năm ngoái. Bên cạnh đó, điểm ưu tiên khu vực năm nay giảm 50%, cộng với đề thi phân loại cao là những căn cứ để xác định điểm trúng tuyển của các ngành khó có thể vượt qua ngưỡng điểm trúng tuyển năm trước. Việc không còn “mưa” điểm 10, điểm cộng ưu tiên khu vực giảm… sẽ là nguyên nhân để các trường có điểm chuẩn giảm, thậm chí sẽ không còn xuất hiện những trường hợp 30 điểm vẫn bị trượt như năm 2017.
Các trường công an cạnh tranh quyết liệt
Cục Đào tạo-Bộ Công an cho biết, đã có thông báo những thông tin mới nhất về việc thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường Công an nhân dân năm 2018. Cụ thể, đã có 28.964 thí sinh đăng ký dự tuyển/1.192 chỉ tiêu. Như vậy, tính trung bình, gần 25 thí sinh/1 chỉ tiêu. So với năm 2017, các trường Công an nhân dân giảm 308 chỉ tiêu, do Học viện Chính trị Công an nhân dân và Trường ĐH Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân không có chỉ tiêu xét tuyển. Số thí sinh đăng ký dự tuyển cũng giảm 2.333 so với năm trước.
Cũng theo Cục Đào tạo, hiện nay, các Học viện, Trường Đại học Công an nhân dân đã tiến hành kiểm dò, cũng như tổ chức kiểm dò toàn bộ thông tin cá nhân của các thí sinh. Cụ thể là, kiểm dò từ hồ sơ đăng ký xét tuyển đạt sơ tuyển từ công an các tỉnh gửi về các trường để tránh sai sót ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh khi xét tuyển. Kết quả kiểm dò cho thấy, nhiều thí sinh tự xác định chưa đúng với khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên của mình. Lý do bởi các em chưa nắm rõ quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ Công an. Nhiều thí sinh cũng đăng ký chưa đúng nguyện vọng xét tuyển vào các trường Công an nhân dân.
Theo quy định của Bộ Công an, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký vào 1 trường, 1 ngành, 1 tổ hợp xét tuyển vào hệ thống các trường Công an nhân dân. Tuy nhiên, trên dữ liệu của Bộ GD&ĐT, nhiều thí sinh đạt sơ tuyển đăng ký 1 trường, 1 ngành, 1 tổ hợp xét tuyển vào hệ thống các trường Công an nhân dân. Tuy nhiên, lại không phải là xét tuyển nguyện vọng 1. Trong trường hợp này, các trường Công an nhân dân đã thông tin về đơn vị sơ tuyển để thông báo cho thí sinh biết, nếu thí sinh không điều chỉnh thì sẽ bị từ chối quyền xét tuyển.
Cục Đào tạo cũng lưu ý, thí sinh có 1 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển vào các trường Công an nhân dân bị điểm dưới 5, trong thời gian được điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển nên chuyển nguyện vọng ra các trường ngoài ngành Công an để có cơ hội khác. Bởi Bộ Công an quy định, điểm mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5 trở lên. Những thí sinh không sơ tuyển, không đạt sơ tuyển nhưng đăng ký 1 trường, 1 ngành, 1 tổ hợp xét tuyển vào hệ thống các trường công an nhân dân hoặc nhiều trường, nhiều tổ hợp vào các trường công an nhân dân không thuộc đối tượng xét tuyển vào các trường Công an nhân dân.
Theo Bộ GD&ĐT, hiện tại các Hội đồng thi đang trong quá trình chấm thi các môn Kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Dự kiến, các Hội đồng thi sẽ công bố và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 11/7 tới. Chậm nhất ngày 10/7, các Hội đồng thi xuất kết quả chấm thi từ phần mềm hỗ trợ chấm thi (do Bộ cung cấp) để cập nhật kết quả thi vào phần mềm quản lý thi. Sau khi đối chiếu kết quả, sẽ công bố điểm thi chính thức. Chậm nhất ngày 15/7, các Sở GD&ĐT hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ cho các thí sinh. Sau khi biết điểm thi, thí sinh có thể thực hiện thay đổi nguyện vọng xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ.
Quang Anh
Những hành vi tưởng là lỗi khi tham gia giao thông nhưng không bị cảnh sát phạt, lái xe có thể chưa biết
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Nhiều hành vi khi tham gia giao thông tưởng là lỗi nhưng không bị cảnh sát giao thông xử phạt. Dưới đây là các hành vi cụ thể có thể nhiều người chưa biết.
Cụ ông ở TP.HCM ‘hồi sinh’ rác nhựa thành linh vật ngựa Bính Ngọ 2026
Xã hội - 3 giờ trướcTừ ống nhựa bỏ đi, ông Trần Minh Lý (67 tuổi, TP.HCM) miệt mài tạo nên bộ linh vật ngựa Bính Ngọ 2026, gửi gắm ký ức tuổi thơ và thông điệp sống xanh.
Những lưu ý khi đi xe khách dịp Tết
Xã hội - 4 giờ trướcDịp Tết là cao điểm đi lại: xe đông, dễ quá tải, dễ phát sinh trễ giờ và rủi ro an toàn. Bạn nên chuẩn bị kỹ các điểm sau:
Từ 15/2, người lao động mắc một trong những bệnh này sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Từ 15/2/2026, 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 60/2025/TT-BYT.
Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 12/2 - 13/2
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Dù lưu lượng phương tiện đổ về các cửa ngõ tăng vọt để về quê đón năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận hàng loạt vi phạm từ nội đô cho đến các tuyến cao tốc cửa ngõ.
Những ngày sinh Âm lịch gắn liền với vận giàu sang của phụ nữ
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Theo quan niệm tử vi Á Đông, những phụ nữ sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây được cho là mang phúc khí trời ban, càng sống càng thuận lợi.
Thông báo quan trọng liên quan đến sổ đỏ mà tất cả người dân cần biết
Xã hội - 6 giờ trướcCông an Hà Nội vừa phát đi cảnh báo mới.
52 câu chúc đầy lãng mạn, ý nghĩa dành cho người yêu nhân dịp Valentine 14/2
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Valentine là ngày lễ tình nhân được diễn ra vào ngày 14/2 hàng năm. Lời chúc ngọt ngào và chân thành là những lời tốt nhất để bày tỏ tình cảm của mình. Một lời chúc Valentine xuất phát từ trái tim bạn chắc chắn sẽ làm cho nửa kia cảm động.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 14/2: Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét
Xã hội - 7 giờ trướcGĐXH - Hôm nay, 14/2, Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 15 độ C, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
Cảnh tượng khó tin tại nhiều cửa hàng thời trang ở Hà Nội lúc 23h đêm 26 Tết
Xã hội - 8 giờ trướcTrong ngày làm việc cuối cùng trước khi kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2026 bắt đầu, nhiều người dân đã tranh thủ đổ xuống phố "săn sale" quần áo khiến các tuyến đường trở nên ùn tắc.
Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượng
Pháp luậtGĐXH - Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "Buôn bán hàng cấm" và "Vận chuyển hàng cấm".