Để tránh xung đột, vợ chồng không nên nói những điều sau

| Gia đình

Để ở bên nhau lâu dài thì hòa hợp là yếu tố tiên quyết, và có những chủ đề nói chuyện dễ làm bùng nổ mâu thuẫn các bạn không nên "dính' vào.

Bình luận tiêu cực về hình thức của nhau

Dù không đúng hẳn với tất cả các cặp vợ chồng nhưng việc nói ra những suy nghĩ tiêu cực về cơ thể của vợ hoặc chồng mình hoàn toàn có thể khiến người ấy bị tổn thương. Kể cả chỉ muốn trêu đùa thì đây vẫn là một chủ đề cực kì nhạy cảm.

So sánh đối phương thua kém người khác

So sánh đối phương với người khác không chỉ là một thói quen xấu mà còn là chủ đề nói chuyện đáng xem chừng. Chẳng ai muốn nghe người bạn đời kêu ca về việc mình thua kém ai đó hoặc không bằng người này, người kia. Đặc biệt, nếu đối tượng lại là người yêu cũ thì việc so sánh càng trở nên tồi tệ do có thể làm người ấy bùng nổ cơn ghen.

Nói xấu gia đình nội, ngoại

Dù đã kết hôn nhưng nói xấu người thân của gia đình nhà vợ hoặc gia đình nhà chồng là điều cực kì không nên. Khi bạn chê bai, thể hiện suy nghĩ tiêu cực về gia đình nội, ngoại thì người ấy sẽ cảm thấy khó chịu và thấy như bạn đang gián tiếp chê bai mình. Kể cả không như vậy thì đó cũng là những người rất quan trọng với nửa kia.

Tiết lộ kinh nghiệm giường chiếu

Tiết lộ một số kinh nghiệm về đời sống tình dục trước thời kì hôn nhân không phải là một việc làm khôn ngoan. Nhất là khi nói về sự tuyệt vời của một ai đó trong quá khứ, người ấy của bạn có thể ghen tuông, không hài lòng.

Bởi vậy, nếu muốn thử nghiệm những điều mới lạ thì bạn hãy thổ lộ một cách chân thành. Đừng khơi gợi lại chuyện cũ nếu không muốn nảy sinh xung đột gia đình.

Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ cụ bà U80 bị chồng bạo hành: Bạo lực gia đình không có… tuổi nghỉ hưu!

Vụ cụ bà U80 bị chồng bạo hành: Bạo lực gia đình không có… tuổi nghỉ hưu!

Gia đình -

GĐXH – “Chúng ta quen hình dung nạn nhân bạo lực gia đình là phụ nữ trẻ, trong khi phụ nữ cao tuổi nằm ngoài dữ liệu, ngoài chính sách và ngoài sự chú ý của báo chí. Với tốc độ già hóa dân số hiện nay, cần đưa phụ nữ trên 64 tuổi vào các cuộc điều tra quốc gia về bạo lực gia đình; không đo được thì không thể can thiệp đúng”, TS. Nguyễn Thị Tuyết Minh nhấn mạnh.

Sau tuổi 60, muốn sống an yên hãy trút bỏ 3 gánh nặng này

Sau tuổi 60, muốn sống an yên hãy trút bỏ 3 gánh nặng này

Gia đình -

GĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ hạnh phúc tuổi già phụ thuộc vào sự hiếu thuận của con cái hay gia tài để lại. Nhưng càng đi qua nhiều năm tháng, người ta càng nhận ra: Tuổi xế chiều chỉ thực sự nhẹ nhõm khi bản thân biết dọn dẹp tâm trí, buông xuống những gánh nặng không còn thuộc về mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.