Đề xuất đổi giờ học, giờ làm: Phụ huynh lo ngay ngáy

| Xã hội

GiadinhNet - Theo dự thảo của Bộ GTVT, Hà Nội sẽ điều chỉnh lại giờ học, giờ làm nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông.

Nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng trước viễn cảnh con tan học sớm, bố mẹ đi làm về muộn. Câu chuyện đón con vốn đã khó, sắp tới càng thêm nan giải.
 
"Méo mặt" lo đón con

Đề xuất của Bộ GTVT là điều chỉnh giờ làm việc của cán bộ, công chức cơ quan Trung ương từ 9h đến 18h; cán bộ, công chức Hà Nội từ 8h30 đến 17h30. Giờ học của học sinh các bậc mầm non, tiểu học, THCS từ 8h đến 17h30; học sinh THPT bắt đầu học lúc 7h, tan học lúc 16h30. Đề xuất này mặc dù chưa áp dụng, nhưng được xã hội đặc biệt quan tâm, nhất là các bậc phụ huynh, nhiều người cảm thấy lo lắng vì sẽ không thể sắp xếp thời gian cho việc chăm sóc và đưa đón con.
 
Việc thay đổi giờ làm, giờ học để tránh ùn tắc giao thông đang khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Ảnh: Quang Huy

Đảm nhận công việc đưa đón hai con nên chị Lê Thanh Hương (Kim Giang, quận Thanh Xuân), cán bộ một cơ quan trực thuộc Bộ VH-TT&DL không khỏi ái ngại: "Hàng ngày, tôi phải đưa con đi học từ lúc 7h sáng. Đầu tiên đưa bé út đi học ở trường mầm non trong khu Linh Đàm, sau đó trên đường tới cơ quan là đưa con gái lớn học THCS Vân Hồ, cách cơ quan gần 2km. Đưa xong hai cháu, về đến cơ quan cũng tầm 8h, đúng giờ làm việc. Còn buổi chiều, cũng khá thuận lợi để đón con gái lớn lúc 16h40 và bé út lúc 17h. Sắp tới, nếu giờ tan sở lúc 18h, không biết sẽ tìm cách nào để đón hai cháu đây? Trong khi chồng tôi phải thường xuyên đi công tác dài ngày".

Anh Hoàng Văn Thành (Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng) khá lo lắng: "Theo lịch làm việc mới, tôi tan sở lúc 17h30, trong khi đó con tôi học tiểu học cũng giờ này tan trường. Từ cơ quan đến chỗ đón con cũng mất tầm 30 phút, như vậy con sẽ phải ở trường chờ bố đến đón. Bắt con phải chờ lâu như vậy, các cháu còn nhỏ hiếu động dễ chạy ra ngoài chơi, rất nguy hiểm". Còn anh Nguyễn Văn Hùng (Hạ Đình, quận Thanh Xuân) có con học lớp 6 Trường THCS Đống Đa cho biết: "Với thời gian làm việc thay đổi không khớp với giờ đón con như vậy, vợ chồng tôi đang phải tính đến phương án "hợp đồng" với bác xe ôm nào đó đón con lúc tan học".

Hiện Hà Nội có hơn 350.000 trẻ mầm non, gần 500.000 học sinh tiểu học, khoảng 320.000 học sinh THCS, trong đó phần lớn học sinh cấp học mầm non, tiểu học đều do bố mẹ, người nhà đưa đón. Việc bố trí giờ làm việc và giờ học của trẻ không khớp nhau, nhất là giờ tan học cũng sẽ khiến nhiều người bị ảnh hưởng.
 
"Dài cổ" ngóng phụ huynh

Không chỉ phụ huynh sốt ruột, các cháu phải chờ đợi bố mẹ rất lâu mới tới đón cũng bị ảnh hưởng đến tâm lý. Cô Ngô Thị Dung, giáo viên Trường mầm non Việt Đức (quận Cầu Giấy) cho biết: "Với cách thay đổi lịch thế này, nhiều cháu sẽ phải ở lại trường chờ bố mẹ đến đón. Cách thay đổi giờ học, giờ làm vào buổi sáng thì không sao, nhưng vào buổi chiều sẽ nảy sinh tình huống đến giờ trả trẻ, có cháu thì được phụ huynh, người nhà đến đón, còn các cháu khác vì bố mẹ đón muộn thấy thế sẽ rất tủi thân, ngồi trong lớp mà cứ nhìn ra cửa "ngóng" bố mẹ".

Theo TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội khoa học - Tâm lý giáo dục Hà Nội: "Tôi nghĩ, nếu đã có phương án giảm ách tắc giao thông như vậy, chúng ta nên áp dụng ngay. Tuy nhiên, khi thực hiện sẽ có một bộ phận phụ huynh không thể đón con được đúng giờ. Chúng ta không nên bắt trẻ phải đợi bố mẹ quá lâu, bởi số được đưa đón đa phần là trẻ học mầm non và tiểu học, ảnh hưởng tâm lý của các cháu. Theo tôi, với các trường hợp trẻ không được đón đúng giờ, các cấp quản lý cần có chỉ đạo cụ thể tới nhà trường trong việc sắp xếp đội ngũ giáo viên trông nom. Thay vì "nhốt" trẻ, hoặc "nhồi" bài tập trong lúc chờ bố mẹ đến đón như hiện tại, nên có một chương trình hoạt động cụ thể, chẳng hạn như: tổ chức xem phim, hoạt động thể thao, học âm nhạc, dạy các kỹ năng... Phải có kinh phí để trả cho nhà trường và giáo viên, vì đây là hoạt động ngoài giờ. Kinh phí có thể do nhà nước chi trả hoặc phụ huynh đóng góp coi như là một dịch vụ. Phụ huynh sẽ ủng hộ nếu như nhà trường có một chương trình hay, phù hợp, còn các cháu sẽ không bơ vơ trong lúc chờ bố mẹ".
 
"Việc thay đổi tại Hà Nội nên được tiến hành khảo sát thực tế về số học sinh trái tuyến, lượng phương tiện của phụ huynh, quãng đường đưa đón… để điều chỉnh giờ làm việc và giờ đi học của học sinh. Theo tôi, nguyên nhân tắc đường khó có thể xác định là do phụ huynh đưa đón con đi học, vì trong thời gian nghỉ hè, nhiều tuyến phố nội thành vẫn cứ diễn tra tình trạng tắc đường…".

Ông Nguyễn Hiệp Thống
 Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội

 Ngô Quang Huy

baoin
Ý kiến của bạn
Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất tại phường Phú Diễn bị 'hô biến' thành bãi tập kết rác thải, phế liệu quy mô lớn

Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất tại phường Phú Diễn bị 'hô biến' thành bãi tập kết rác thải, phế liệu quy mô lớn

Đời sống -

GĐXH - Dù từng bị báo chí phản ánh về tình trạng xe tải vận chuyển phế thải xây dựng vào tập kết trái phép, khu đất trống số 9 cuối đường Trần Vỹ (phường Phú Diễn, Hà Nội) hiện vẫn ngang nhiên biến tướng thành một "đại công trường" tập kết rác thải, vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.