Đề xuất lập đường dây nóng nhận tin vi phạm ATTP
GiadinhNet - Ngày 5/6, Quốc hội dành cả ngày để bàn về vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP). Nhiều đề xuất đã được các đại biểu Quốc hội đưa ra trong đó có việc thành lập đường dây nóng dạng như cứu hỏa, cứu thương... để nhận phản ánh, xử lý vi phạm trong lĩnh vực này.

Nên có số đường dây nóng để xử lý nhanh
Theo đại biểu Nguyễn Hoàng Mai, đoàn Tiền Giang, ngoài các giải pháp lớn mà Chính phủ và Đoàn giám sát Quốc hội đề xuất thì đại biểu này kiến nghị thực hiện thêm một số giải pháp: Thiết lập đường dây nóng với số dễ nhớ kiểu 113, 115 để nhân dân phản ánh các vi phạm pháp luật về ATTP; Kiểm soát chặt chất xả thải từ các cơ sở sản xuất, đặc biệt từ các khu sản xuất tập trung, KCN vì nhiều thực phẩm nhiễm bẩn do nguồn nước cung cấp cho vật nuôi cây trồng không được xử lý an toàn; Các tỉnh, thành phố nghiêm túc xem xét tiêu chí môi trường và ATTP, tức là 100% hộ gia đình và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về bảo đảm ATTP trong việc công nhận xã nông thôn mới và phải coi đây là tiêu chí “cứng” không cho nợ.
Hiện nay, hầu hết các thôn, làng, bản đều có hương ước, quy ước của mình và đây là cơ chế tự quản có hiệu quả để xử lý các vấn đề của cộng đồng. UBND cấp huyện, cấp xã nên hướng dẫn các thôn làng đưa các nội dung về bảo đảm ATTP vào các hương ước, quy ước này. Một khi người dân đồng thuận, tự nguyện đưa nội dung này vào các hương ước, quy ước của mình thì họ sẽ đề ra cơ chế bảo đảm thực hiện, chắc chắn góp phần thúc đẩy bảo đảm an toàn thực phẩm, loại bỏ hiện tượng mỗi gia đình có 2 luống rau, 2 chuồng lợn, 2 chuồng gà phân biệt để dùng cho gia đình hay để bán...
Đồng quan điểm nêu trên, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường, đoàn Quảng Bình cho rằng: “Tôi tán thành với ý kiến của đại biểu Nguyễn Hoàng Mai, đoàn Tiền Giang, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cần có đường dây nóng, có cơ chế phù hợp, thuận tiện để tiếp nhận, xử lý nghiêm, kịp thời phản ánh của nhân dân, của báo chí về vi phạm ATTP. Có hình thức tôn vinh, khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện, cung cấp thông tin về sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn”.
12 triệu dân chờ nước sông hết... bẩn
Phản ánh ý nguyện của cử tri nơi ứng cử, đại biểu Dương Minh Ánh, đoàn TP Hà Nội cho biết, để có rau quả tươi sống, thực phẩm chăn nuôi sạch, an toàn thì đầu tiên nguồn nước, môi trường đất, không khí phải sạch. Hiện nay, nguồn nước từ hai sông Đáy và Nhuệ đã bị ô nhiễm rất trầm trọng. Nước bẩn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sản xuất, chăn nuôi và trồng trọt, sức khỏe của người dân ở 5 địa phương từ TP Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và tỉnh Hòa Bình. Theo thống kê năm 2016 toàn lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy mỗi ngày tiếp nhận khoảng 3,811 triệu m3 nước thải, trong đó nước thải từ trồng trọt và chăn nuôi khoảng 2,55 triệu m3/ngày, nước thải sinh hoạt 610.000 m3/ngày, nước thải y tế khoảng 15.000 m3/ngày. “Vì vậy, muốn giải quyết vấn đề thực phẩm sạch như rau, quả tươi sống, thực phẩm chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản thì trước hết chúng ta cần phải giải quyết dứt điểm nguồn nước tưới tiêu và môi trường đất sạch. Phải tập trung mọi nguồn lực cùng với quyết tâm cao mới có hy vọng cải thiện được nguồn nước, cải thiện được đời sống người dân. Cử tri đang rất trông chờ ở Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương sẽ vào cuộc sớm và quyết liệt hơn nữa thì mới mong giải cứu được 2 con sông, trả lại tên cho 2 dòng sông và cứu lấy cuộc sống, sức khỏe của 12 triệu người dân sống xung quanh khu vực ven sông”.
Cuộc chiến giữa thiện - ác
Đại biểu Nguyễn Anh Trí, đoàn Hà Nội phát biểu trong phần tranh luận chiều ngày 5/6 cho rằng, cần đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin đúng, không thổi phồng. Thực tế cho thấy chúng ta có làm nhưng làm chưa đúng, chưa phù hợp với từng đối tượng. Cùng đó, cả xã hội phải vào cuộc để lo về vấn đề ATTP. Việc giao cho 3 Bộ và UBND cấp tỉnh thì khó có thể làm nổi. Vì vậy, cần sự vào cuộc của xã hội, đây là cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác, cái đúng và cái sai. Còn theo đại biểu Nguyễn Hoàng Mai thì việc công bố các số liệu liên quan đến vi phạm, hậu quả của ATTP mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Đại biểu cho biết, theo kết quả điều tra dư luận xã hội về ATTP do Văn phòng Quốc hội tiến hành cho thấy, chỉ có 10% người được hỏi rất yên tâm với thực phẩm sử dụng hằng ngày, trong khi có tới 59% chưa yên tâm và 27% khẳng định không yên tâm.
Báo cáo của Chính phủ trong giai đoạn 2011 - 2016 đã kiểm tra theo kế hoạch trên 3 triệu cơ sở sản xuất, kinh doanh đã có trên 20% số cơ sở vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Các hành vi và hiện tượng vi phạm về ATTP thường thấy đó là bán thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hạn sử dụng, sử dụng các loại hóa chất bảo vệ thực vật không đúng quy định, sử dụng hóa chất bị cấm trong sản xuất, chế biến thực phẩm, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng... Cũng trong giai đoạn này có 1.007 vụ ngộ độc thực phẩm, với 30.395 người mắc, 164 người chết. Theo đại biểu đây chỉ là phần nổi của tảng băng ngộ độc thực phẩm.
Đại biểu vùng cao đặt nhiều câu hỏi... khó
Đại biểu Vương Ngọc Hà, đoàn Hà Giang đã đặt ra nhiều câu hỏi trong phần phát biểu của mình. Dẫn chứng thực tế tại các chợ phiên vùng cao, đại biểu cho rằng, với các phản thịt được bày bán ở chợ phiên ai là người giám định chất lượng? Chủ hàng nào được khám sức khỏe? Đại biểu cho rằng, các câu hỏi này chưa được trả lời một cách thấu đáo. “Lực lượng quản lý thị trường một huyện chỉ có 5 người, trong khi đó một tuần có cả chục chợ phiên. Cũng ở các bản làng, trong các đám ma, đám cưới trong khi dịch vụ chưa phát triển thì bà con vẫn phải làm tại nhà thì việc kiểm soát ATTP như thế nào? Trong quá trình đi giám sát, có người dân đặt câu hỏi: “Phải làm thế nào đi chứ? Nhà người ta đã mất người rồi lại còn mất cả bò, nếu không mổ bò thì hàng xóm không thích. Trong điều kiện như thế này thì ai đến kiểm dịch?” - đại biểu Hà nói.
Công Tâm
80 nhà giáo được vinh danh trong đêm tri ân "Chia sẻ cùng thầy cô 2025"
Giáo dục - 2 giờ trướcGĐXH – Tối 14/11, Lễ tuyên dương Chia sẻ cùng thầy cô 2025 đã mang đến những khoảnh khắc xúc động về hành trình gieo chữ của những giáo viên nơi rẻo cao, hải đảo và vùng biên giới. 80 giáo viên tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước đã được tôn vinh.
Tẩm tinh dầu ma túy vào thuốc lá sử dụng, 3 thanh niên bị khởi tố, bắt tạm giam
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Mua tinh dầu ma túy về nhỏ vào điếu thuốc lá rồi cùng nhau sử dụng, 3 thanh niên tại Hưng Yên đã bị Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, loại ma túy tổng hợp.
Tin mới nhất về khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, gây mưa rét vào cuối tuần
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, cuối tuần (16/11) khả năng đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn về nước ta. Thời tiết miền Bắc sẽ rét đậm, trong khi miền Trung có mưa lớn.
Hai doanh nghiệp nào ở Thái Nguyên vừa bị xử phạt về môi trường?
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện và xử lý 02 vụ vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.
Video: Cận cảnh vụ sạt lở kinh hoàng, đất trút ào ạt như 'thác' ở miền núi Đà Nẵng
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Nhiều người dân miền núi xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) trải qua phen hú vía khi chứng kiến lượng lớn đất đá từ trên núi trút ào ạt như thác xuống khu vực đất canh tác.
Hà Nội: Cháy lớn tại căn hộ tầng 5 ở khu tập thể Phạm Ngọc Thạch
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Sáng 14/11, một vụ hỏa hoạn bất ngờ đã xảy ra tại khu tập thể A2 trên phố Phạm Ngọc Thạch (phường Kim Liên, TP Hà Nội). Nhờ phản ứng nhanh của người dân và lực lượng chức năng, đám cháy đã được dập tắt nhanh chóng, không gây thiệt hại về người.
'Ổ voi, ổ gà' giăng kín tỉnh lộ 530D tại Thanh Hóa
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Tỉnh lộ 530D (Thanh Hóa) dài 16km đã xuống cấp nghiêm trọng, đầy rẫy "ổ voi, ổ gà" do thiếu hệ thống thoát nước và chịu tải nặng, gây nguy hiểm cho giao thông và cản trở phát triển kinh tế.
4 con giáp âm thầm gây dựng cơ đồ: Không cần khoe tài vẫn giàu
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Thành công của 4 con giáp này không đến từ may mắn, mà từ sự bền bỉ, kiên định và khả năng nắm bắt thời điểm vàng trong cuộc đời.
Tháng sinh Âm lịch của người bản lĩnh, càng khó khăn càng mạnh mẽ
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào 3 tháng Âm lịch sau đây dù sinh ra trong nghịch cảnh vẫn luôn giữ được tinh thần vững vàng, càng trải qua khó khăn càng trở nên mạnh mẽ, kiên định và thành công hơn.
Học bổng HaUI 2025: Gần 9,5 tỷ đồng chắp cánh ước mơ cho sinh viên xuất sắc K20
Xã hội - 15 giờ trướcGần 9,5 tỷ đồng là tổng giá trị học bổng mà Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) trao tới các tân sinh viên đại học khóa 20, được công bố trong Chương trình Trao học bổng HaUI diễn ra tại cơ sở 1 sáng ngày 12/11 vừa qua.
Tin sáng 14/11: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, Hà Nội sẽ rét đậm vào hôm nào? Chuyển 23.839 tỷ đồng sang năm 2026 để thực hiện lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng
Thời sựGĐXH - Từ ngày 16 đến 21/11, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, gây ra rét trên diện rộng; Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2026.