Đến nhà em rể, hiếp dâm bé gái 11 tuổi
Quang nảy sinh ý định làm “chuyện người lớn” với cháu P nên đến kéo quần cháu P đang mặc xuống dưới đầu gối.
Năm 2003, Đặng Ngọc Quang (SN 1978, trú Tân Đức Tây, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) bị TAND Tối cao tại Đà Nẵng xử phạt 10 năm 9 tháng tù về tội hiếp dâm và trộm cắp tài sản. Thi hành án tại trại giam A2 (Bộ Công an) đến ngày 17/1/2010 thì y được đặc xá tha về địa phương.
Chưa được bao lâu, y lại nổi máu “yêu râu xanh” và tiếp tục làm bậy với một bé gái 11 tuổi tại nhà em rể mình.
Tối ngày 23/2/2011, sau khi đi nhậu về, Quang đến nhà em rể là N.Đ ở thôn Tân Đức Đông – Vạn Lương – Vạn Ninh để ngủ. Tại đây, Quang thấy các cháu P (11 tuổi), cháu L, cháu H đang nằm ngủ trên nền nhà.
Quang nảy sinh ý định làm “chuyện người lớn” với cháu P nên đến kéo quần cháu P đang mặc xuống dưới đầu gối. Cháu P thức giấc, vùng vẫy. Lúc này thì bị cháu L nằm ngủ gần đó phát hiện bồng cháu H chạy về nhà gọi mẹ là chị Thảo sang. Quang sợ chị Thảo sang phát hiện việc đồi bại của mình nên nắm tay kéo cháu P ra gốc xoài sau nhà anh Đ và tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu với cháu P.
Được biết, ngày 23/8, TAND tỉnh Khánh Hòa sẽ đưa tên “yêu râu xanh” này ra xét xử về tội hiếp dâm trẻ em theo khoản 4 điều 112 BLHS có khung hình phạt cao nhất là tử hình.