"Đẹp trai" đi lừa

| Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi cùng đồng bọn lên kế hoạch lừa đảo xe máy của anh A. Duy Anh hẹn A. đi "tâm sự" để lừa đảo ...

Hai tên Thiện, Sang tại cơ quan điều tra. Ảnh: HN
Ngày 7/12, Công an quận 10, TP HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Hoàng Thiện (16 tuổi, học sinh Trường Quốc Văn Sài Gòn, ngụ tại Nguyễn Công Trứ, phường 19, quận Bình Thạnh) và Vương Nguyễn Sang (18 tuổi, ngụ tại Phan Văn Trị, phường 12, quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 
Riêng đối tượng Nguyễn Duy Anh (ngụ quận Bình Thạnh) do chưa đủ tuổi vị thành niên nên xử lý sau. Các đối tượng này đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo những người bạn mà chúng quen qua Internet.

Theo điều tra của Công an quận 10, ngày 18/9 Nguyễn Duy Anh lấy tên giả là Tuấn để làm quen qua mạng với anh T.T.A (20 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận). Sau khi có được niềm tin từ A., Duy Anh hẹn A. đến khu vực siêu thị Marximark (đường 3/2, phường 12, quận 10) để "tâm sự". Trước đó Duy Anh đã bàn bạc với Thiện, Sang lên kế hoạch lừa đảo xe máy của anh A. Theo đó, Duy Anh sẽ gặp anh A. còn Thiện, Sang dùng xe máy bám theo sau. Khi đến siêu thị Marximark, Thiện và Sang cùng đem xe máy của mình vào gửi, để sát xe của anh A. Lúc này Duy Anh giữ chìa khóa, thẻ (vé) xe của anh A. Lợi dụng lúc anh A không để ý, Duy Anh trao chìa khoá, vé cho đồng bọn. Vậy là chiếc xe của anh A "không cánh mà bay".

Cũng với thủ đoạn tương tự, khoảng tháng 10/2010 ba đối tượng trên chiếm đoạt xe máy của một người đàn ông chưa rõ lại lịch tại siêu thị Big C (đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận). Ngay sau khi nhận trình báo của nạn nhân, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an quận 10 đã tóm gọn 3 đối tượng trên. Hiện công an quận đang tiếp tục mở rộng vụ án, nhiều khả năng còn có thêm các nạn nhân khác.
 
Hưng Nguyên
kieudiep
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.