Dịch COVID-19 ngày 12/3: Bình Thuận có nhiều người nhiễm nhất, tin vui từ Đà Nẵng
GiadinhNet - Nhiều đồng nghiệp Điện máy Xanh, nhân viên y tế tiếp xúc gần với BN35 ở Đà Nẵng đã nhận kết quả âm tính, bác bỏ tin đồn một bác sĩ nhiễm COVID-19 ở Bệnh viện Đà Nẵng.
Diễn tiến sức khoẻ của bệnh nhân COVID-19 được kiểm soát tốt
Tính tới ngày 12/3, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đang tiếp nhận, điều trị cho 11 bệnh nhân (5 người Hà Nội và 6 người nước ngoài), cùng đó, tiếp nhận lượng lớn trường hợp cách ly do tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính.
Các bác sĩ tại đây cho biết, sức khoẻ của các bệnh nhân COVID-19 tại đây được được kiểm soát tốt. Một số bệnh nhân do tuổi cao, có nhiều bệnh lý nền (như bệnh nhân người nước ngoài) như tiểu đường, cao huyết áp, nên dễ dẫn đến tổn thương phổi 2 bên.
Ảnh minh hoạ
Trước đó, trong giai đoạn đầu của dịch COVID-19, bệnh viện này tiếp nhận 5 bệnh nhân, phần lớn là trẻ tuổi, có 2 bệnh nhân có tổn thương phổi nhẹ, đã được điều trị thành công.
Cũng trong ngày, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, trong số các bệnh nhân COVID-19 mới phát hiện, có bệnh nhân phải thở oxy, có người có biểu hiện viêm phổi nhưng các bác sĩ, các bệnh viện đã kiểm soát được tình hình. Phần lớn các bệnh nhân trong tình trạng diễn tiến tốt.
Hiện 28 bệnh nhân mới đang được điều trị tại 7 bệnh viện tuyến Trung ương, tỉnh, trong đó, ngoài 11 ca đang điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, có 9 ca đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, 2 ca đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2; 1 ca điều trị ở Bệnh viện Bắc Quảng Nam, 3 ca đang điều trị ở Bệnh viện Đà Nẵng; 1 ca đang điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM; 1 ca điều trị ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.
Tại Bình Thuận, từ ngày 10/3 xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên (BN34), chỉ sau 2 ngày, tỉnh ở khu vực Nam Trung bộ này trở thành địa phương có số người lây nhiễm trong cộng đồng nhanh nhất, nhiều nhất với 8 ca tăng thêm. Đặc biệt đã có ca thuộc đối tượng F2 (lây từ người đã lây bệnh nhân đầu tiên).
Đáng chú ý, trong số 8 bệnh nhân COVID-19 lây nhiễm/có liên quan với BN34, có 2 bệnh nhi. Một bé là con gái 2 tuổi của BN38, cũng là cháu nội của BN34; bé thứ 2 năm nay 12 tuổi, là con trai nữ nhân viên của BN34 (tức là BN37).
Trước diễn biến phức tạp của COVID- 19, UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế quyết liệt ngăn chặn, phát hiện nhanh và kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh. Đặc biệt, nhóm người thuộc F1 trở thành F0 và diễn biến khó lường của nhóm người F2, F3... Tổ chức cách ly hoặc giám sát người đã tiếp xúc với người bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Tập trung nhân lực, phương tiện, vật tư y tế được đảm bảo sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch lây lan trên diện rộng.
TP du lịch Phan Thiết trở thành nơi có nhiều bệnh nhân nhất: 7/9 ca. Thành ủy TP. Phan Thiết vừa có văn bản tăng cường chống dịch COVID-19, trong đó, kiên quyết vận động, đưa những người nghi ngờ nhiễm bệnh đi cách ly. Tuyên truyền những quy định cách ly để người dân nghiêm chỉnh chấp hành; không mua, dự trữ hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm không cần thiết.
Tại Đà Nẵng, Sở Y tế cho biết, TP đã có 3 người mắc COVID-19 (2 người nước ngoài, 1 người là nữ nhân viên Điện máy Xanh - BN35).
Nhà chức trách đã lấy mẫu 126 trong tổng số 144 người người tiếp xúc gần (F1) với hai bệnh nhân người Anh, trong đó, ngoài 1 mẫu dương tính là BN35, số còn lại đều âm tính.
Với BN35 (vừa công bố hôm qua), Đà Nẵng rà soát 89 người thuộc diện F1. Lấy mẫu và trả kết quả 42/42 người đều đã âm tính. Trong đó có 8 người là người thân, 10 nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng, 2 nhân viên cấp cứu 115, 2 nhân viên Trung tâm Y tế Hải Châu; 8 nhân viên Điện máy Xanh và 12 người tham dự cuộc họp tại Trung tâm Thế giới di động.
Điều này có nghĩa là chưa có nhân viên y tế nào bị lây nhiễm chéo từ BN35. Thông tin này đã bác bỏ hoàn toàn tin đồn trên mạng xã hội về việc bác sĩ V.V.S đang công tác tại Bệnh viện Đà Nẵng dương tính với virus SARS-CoV-2 do tiếp xúc với BN35.
Dù 10/10 nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng đã âm tính, nhưng theo quy định của ngành Y tế, vẫn thực hiện cách ly tại bệnh viện đối với 10 nhân viên này trong thời gian 14 ngày.
Tại Hà Nội, xác định 23 người tiếp xúc gần BN39
Cuối giờ chiều 12/3, Sở Y tế Hà Nội cho biết, với bệnh nhân thứ 5 của Hà Nội (BN39 của cả nước), Hà Nội đã tổ chức khoanh vùng cách ly tại ngách 59 ngõ 165 đường Cầu Giấy, lập chốt cách ly gồm công an, dân phòng… tổ chức phun khử khuẩn và vệ sinh bề mặt tại khu cách ly.
Thực hiện điều tra những người tiếp xúc gần: 23, người tiếp xúc với người tiếp xúc gần 79. Tất cả người tiếp xúc gần đã được chuyển đến bệnh viện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.
Với 5 bệnh nhân COVID-19, nhà chức trách đã tiến hành điều tra dịch tễ, lập danh sách những người F1, F2. Đến thời điểm hiện tại đã có danh sách 214 người thuộc diện F1; còn F2 là 648 người.
Theo Sở Y tế Hà Nội, hiện các bệnh viện trong thành phố đã tiếp nhận cách ly 310 trường hợp tiếp xúc gần, trong số này đã bao gồm 60 trường hợp được chuyển về từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
T.Nguyên
6 nhóm thực phẩm 'bổ hơn thuốc bổ': Ăn đúng mỗi ngày, cơ thể tự khỏe từ bên trong
Sống khỏe - 10 giờ trướcGĐXH - Không cần thuốc bổ đắt tiền, nhiều chuyên gia khẳng định chỉ cần bổ sung đúng 6 nhóm thực phẩm quen thuộc này mỗi ngày, cơ thể đã có thể tăng đề kháng, giảm nguy cơ bệnh tật và khỏe bền lâu.
Người phụ nữ Hà Nội hồi sinh nhờ lá gan hiến tặng từ người chết não ở TPHCM
Y tế - 17 giờ trướcLá gan hiến tặng trong ngày cuối năm từ người đàn ông chết não ở TPHCM đã giúp hồi sinh sự sống cho một phụ nữ tại Hà Nội.
Đưa nội dung cấp cứu ngoại viện vào chương trình đào tạo trong các học viện, trường Công an nhân dân
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Đây là nội dung được nhấn mạnh và trao đổi tại Hội thảo khoa học quốc gia về cấp cứu ngoại viện do Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan vừa tổ chức ngày 30/12 tại Hà Nội.
Báo động đỏ cứu sống người nước ngoài 50 tuổi bị ngừng tim đột ngột sau khi chơi Pickleball
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Khi đang chơi pickleball cùng nhóm bạn tại một sân thể thao, người đàn ông này bắt đầu có dấu hiệu đau ngực, khó thở. Thời điểm vừa tới cổng viện, người bệnh bất ngờ ngã gục và ngừng tim, rơi vào tình trạng nguy kịch.
Món canh khoai tây đang 'hot' trên mạng: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên ăn
Sống khỏe - 2 ngày trướcGĐXH - Canh khoai tây nấu rau cần đang được nhiều người truyền tai nhau như món ăn thanh mát, dễ nấu. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo món canh “hot trend” này có thể gây bất lợi cho một số nhóm người nếu dùng không đúng cách.
Củ cải trắng tốt thật, nhưng ăn sai cách với 4 thực phẩm này có thể phản tác dụng, hại sức khỏe
Sống khỏe - 2 ngày trướcGĐXH - Củ cải trắng được xem là “thần dược” mùa lạnh nhờ hỗ trợ tiêu hóa, giải độc và tăng sức đề kháng. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của chuyên gia dinh dưỡng, việc kết hợp củ cải trắng với một số thực phẩm quen thuộc có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, thậm chí gây rối loạn tiêu hóa mà nhiều người không ngờ tới.
Loại thực phẩm thay thịt đỏ giúp giảm mỡ bụng rõ rệt, nghiên cứu chỉ ra ăn mỗi ngày cân nặng cũng đi xuống
Sống khỏe - 3 ngày trướcGĐXH - Không cần ăn kiêng khắc nghiệt hay tập luyện quá sức, chỉ một thay đổi nhỏ trong bữa ăn hằng ngày cũng có thể tạo khác biệt lớn. Nghiên cứu từ Mỹ cho thấy, loại thực phẩm quen thuộc này khi dùng để thay thịt đỏ có thể giúp giảm cân, thu nhỏ vòng eo và kiểm soát mỡ bụng hiệu quả.
Cứu sống bé 15 tuổi sốc sốt xuất huyết nặng, biến chứng tổn thương thận, gan, tụy
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Sau gần 4 tuần điều trị với 5 đợt lọc máu liên tục, hỗ trợ đa cơ quan và sử dụng kháng sinh phổ rộng, tình trạng của trẻ dần cải thiện.
Mùa đông nên ăn gì để giảm cân? Gợi ý thực phẩm giúp giữ dáng mà không phải nhịn ăn
Sống khỏe - 4 ngày trướcGĐXH - Mùa đông khiến nhiều người dễ tăng cân vì cảm giác thèm ăn và ít vận động hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, nếu lựa chọn đúng thực phẩm trong bữa ăn hằng ngày, bạn vẫn có thể kiểm soát cân nặng hiệu quả mà không cần ép mình ăn kiêng khắc nghiệt. Vậy nên ăn gì trong mùa lạnh để vừa đủ năng lượng, vừa hạn chế tích mỡ?
Bảo tồn nguồn gene cây dược liệu góp phần chăm sóc sức khỏe và phát triển kinh tế
Sống khỏe - 6 ngày trướcGĐXH - Ngày 26/12, Viện Dược liệu (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn và lưu trữ nguồn gene cây dược liệu giai đoạn 2021–2025” tại Hà Nội, nhằm tổng kết kết quả thực hiện, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và định hướng các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn trong giai đoạn tiếp theo.
6 món thực phẩm nên ăn vào buổi tối giúp giảm mỡ, tăng cơ hiệu quả hơn
Sống khỏeGĐXH - Bữa tối không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ mà còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình giảm mỡ và phát triển cơ bắp. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, lựa chọn đúng thực phẩm vào buổi tối có thể giúp cơ thể phục hồi tốt hơn, hạn chế tích mỡ và hỗ trợ tăng cơ hiệu quả. Dưới đây là 6 món ăn buổi tối vừa lành mạnh vừa phù hợp cho người muốn cải thiện vóc dáng.
