Điểm chuẩn đại học 2023: Tin vui về dự kiến điểm chuẩn 7 trường kinh tế top đầu cả nước mới nhất
GĐXH – Theo đại diện một số trường, điểm chuẩn đại học 2023 khối các ngành kinh tế sẽ có nhiều biến động, khó có khả năng thấp hơn năm ngoái.
Dự kiến điểm chuẩn 2023 top các trường kinh tế hàng đầu cả nước
Dự kiến điểm chuẩn đại học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Dự kiến điểm chuẩn đại học vào trường năm nay, PGS.TS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Quản lý đào tạo của trường khẳng định "sẽ khó thấp hơn so với năm ngoái".
"Điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã rất cao, thấp nhất đã là 26,1; các mức điểm cao lên đến hơn 28. Năm nay, với cơ chế điểm ưu tiên mới được áp dụng (giảm dần tuyến tính từ mức tổng điểm 22,5 trở lên), tôi nghĩ điểm chuẩn của các ngành có điểm chuẩn cao năm ngoái (từ 28 trở lên) xác suất tăng sẽ thấp. Các ngành có mức điểm chuẩn thấp hơn, có thể sẽ ổn định"- PGS.TS Bùi Đức Triệu nhận định.
Năm 2023, Trường ĐH Kinh tế quốc dân tuyển sinh tổng 6.200 chỉ tiêu (tăng 100 chỉ tiêu so với năm ngoái) cho 60 mã ngành/chương trình bằng 3 phương thức xét tuyển.
Theo đó, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân dành 25% chỉ tiêu để tuyển sinh theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn đại học 2023 của các trường kinh tế được dự đoán sẽ khó thấp hơn năm ngoái.
Trường Đại học Ngoại thương
Năm 2023, điểm sàn xét tuyển của trường từ 23,5 điểm đối với tất cả các tổ hợp môn, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.
Với phương thức xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023, trường yêu cầu ngoài điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đạt yêu cầu, thí sinh cần có tổng điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt từ 16 – 17 điểm tùy từng chương trình.
PGS.TS Vũ Thị Hiền – Trưởng phòng Quản lý đào tạo Trường Đại học Ngoại thương cho biết, thời điểm này rất khó để đưa ra quan điểm về điểm chuẩn bởi mỗi ngành, mỗi chương trình đào tạo sẽ có số điểm trúng tuyển khác nhau.
Tuy nhiên, phụ huynh và thí sinh có thể căn cứ vào một số yếu tố để dự đoán ban đầu về mức điểm chuẩn để có thể sắp xếp nguyện vọng phù hợp:
Thứ nhất, dựa trên diễn biến về điểm chuẩn qua các năm (ví dụ: những ngành có ngưỡng điểm cao thì khả năng năm tiếp theo vẫn có thể sẽ duy trì ngưỡng cao như thế).
Thứ hai, căn cứ vào phổ điểm thi của năm nay. Đến thời điểm Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm, phụ huynh và thí sinh có thể tự mình phán đoán được sự sai khác của điểm chuẩn của từng chương trình so với năm trước. Ví dụ: Những năm trước, độ phân hoá của đề thi cao hơn thì lấy ngưỡng điểm này; nếu như năm nay độ phân hóa thấp hơn thì diễn biến ngưỡng điểm sẽ có chiều hướng tương xứng.
Bên cạnh đó, PGS Hiền nhấn mạnh, tới khi có phổ điểm, trường sẽ căn cứ trên tổ hợp sử dụng để xét tuyển, qua đó sẽ có phán đoán chính xác về chiều hướng điểm chuẩn.

Dự báo điểm chuẩn đại học của một số trường có thể sẽ tăng nhẹ.
Học viện Ngân hàng
Năm 2023, Học viện Ngân hàng dự kiến tuyển sinh 3.300 chỉ tiêu trong năm nay và mở thêm 4 ngành học giúp tăng cơ hội cho thí sinh. Tuy nhiên dự kiến một số ngành hot của trường vẫn có sức cạnh tranh cao.
Theo đó, Học viện Ngân hàng lấy điểm chuẩn trúng tuyển bằng phương thức xét học bạ là 29,8 điểm, với các ngành: Ngân hàng và Ngân hàng số, Tài chính, Công nghệ tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Luật kinh tế, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ. Nhiều ngành khác lấy trên 29 như: Hệ thống thông tin (29,76), Công nghệ thông tin (29,79), Kinh tế (29,72), Ngôn ngữ Anh (29,34).
TS Trần Mạnh Hà – Trưởng phòng Đào tạo Học viện Ngân hàng cho rằng, thời điểm này quá sớm để đưa ra dự đoán về mức điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, bởi vì căn cứ không nhiều. Chúng ta cần có phổ điểm thi và phân tích phổ điểm năm nay thì mới có thể đưa ra nhận định.
Nếu nhìn lại điểm chuẩn của 3 năm gần nhất sẽ nhìn được mức điểm và mức chênh lệch điểm giữa các ngành của Học viện Ngân hàng. Tuy nhiên, khía cạnh này chỉ mang ý nghĩa một phần, vì nhiều ngành năm trước điểm thấp và ngược lại do nhu cầu xã hội mỗi ngành mỗi năm là khác nhau.
Ngoài ra, năm nay Học viện Ngân hàng đưa vào tuyển sinh những chương trình mới, đáp ứng nhu cầu xã hội như Ngân hàng số, Công nghệ tài chính, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị du lịch. Mặc dù những chương trình này năm trước chưa có điểm chuẩn, 2023 là năm tuyển sinh lần đầu nhưng cũng đã nhận được sự quan tâm rất lớn trong đợt xét tuyển sớm vừa qua.

Theo dự báo, điểm chuẩn vào các trường kinh tế sẽ từ mốc 23 điểm trở lên.
Trường Đại học Thương mại
ThS Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường ĐH Thương mại dự đoán, những ngành top đầu của trường gồm: Thương mại điện tử, Marketing, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng sẽ có điểm chuẩn năm 2023 cơ bản ổn định như năm ngoái, ở mức 27 điểm.
Nhóm thứ hai là các ngành năm ngoái có điểm chuẩn dao động từ 26 đến 26,5 như Kinh doanh quốc tế, Kinh tế quốc tế, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh... điểm chuẩn năm nay có thể giảm nhẹ, khoảng 0,25 đến 0,5 điểm.
Nhóm thứ ba là các ngành năm ngoái có điểm chuẩn dưới 26 (cụ thể ở mức 25,8) như Luật kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Hệ thống thông tin quản lý... dự kiến năm nay cũng sẽ giảm.
Theo ThS Nguyễn Quang Trung, đối với những ngành chất lượng cao, định hướng nghề nghiệp có mức học phí cao hơn chương trình chuẩn, có thể mức điểm chuẩn năm nay sẽ giảm khá sâu so với năm ngoái.
Với một số ngành ngành mới như Ngôn ngữ Trung Quốc, Kinh tế số đều là những ngành hot theo xu hướng thị trường và dự kiến mức điểm chuẩn những ngành này ít nhất cũng phải từ 24,5 đến 25 điểm.
Như vậy, "những thí sinh có tổng điểm từ mức 23 trở xuống gần như không có cơ hội vào Trường ĐH Thương mại năm nay"- chuyên gia đào tạo này dự đoán.
Điểm chuẩn đại học 2023: Dự báo điểm chuẩn nhóm ngành báo chí, truyền thông có thể đạt ngưỡng đỉnh của chópHọc viện Tài chính
PGS.TS Nguyễn Xuân Thạch, Trưởng ban Quản lý đào tạo của Học viện Tài chính dự đoán điểm chuẩn các ngành đào tạo của học viện năm 2023 sẽ ít biến động, tương tự như năm ngoái và có thể chỉ dao động tăng/giảm trong khoảng 0,5 điểm.
Ngành có lượng thí sinh đăng ký đông như Hải quan và Logistics, Quản trị kinh doanh thì điểm chuẩn khả năng có thể tăng một chút.
Những ngành khả năng có mức điểm chuẩn thấp nhất Học viện Tài chính là Hệ thống thông tin quản lý, Tài chính - Ngân hàng.
Ngoài ra, PGS.TS Nguyễn Xuân Thạch cũng cho biết thêm, mặc dù Học viện Tài chính công bố mức điểm sàn xét tuyển với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 là từ 19 điểm trở lên đối với chương trình chuẩn và từ 20 điểm trở lên đối với chương trình chất lượng cao, song mức điểm 20 là khó có cơ hội trúng tuyển hệ đại học chính quy.
"Để nuôi hy vọng trúng tuyển vào Học viện năm nay, có lẽ thí sinh cũng phải có mức điểm từ 25 trở lên. Thí sinh có mức tổng điểm là 20 nên xem xét Chương trình liên kết đào tạo của Học viện với Đại học Toulon (Pháp)", PGS.TS Nguyễn Xuân Thạch chia sẻ.
Được biết, năm 2022, điểm chuẩn các ngành của Học viện Tài chính nằm trong khoảng 25-26 điểm.

Đại diện Học viện Tài chính dự đoán điểm chuẩn đại học các ngành đào tạo năm 2023 sẽ ít biến động.
Đại học Kinh tế TP.HCM
Năm 2023 trường Đại học Kinh tế TP.HCM tuyển sinh 7.650 chỉ tiêu vào 51 ngành đào tạo, tăng 1.100 chỉ tiêu so với năm 2022.
Theo đó, trường sử dụng 6 phương thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét thí sinh tốt nghiệp phổ thông ở nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế, xét học sinh giỏi, xét học bạ THPT, xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1 năm 2023, xét dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Cụ thể, ở phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT ở nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế (1% chỉ tiêu), thí sinh cần có một trong các bằng tú tài, chứng chỉ quốc tế sau: Bằng tú tài quốc tế IB (International Baccalaureate) đạt từ 26 điểm trở lên, chứng chỉ quốc tế của trung tâm khảo thí đại học Cambridge (Anh) đạt từ C đến A, chứng chỉ BTEC (Business & Technical Education Council, hội đồng giáo dục Thương mại và Kỹ thuật Anh) Level 3 Extended Diploma đạt từ C đến A.
Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài có một trong các chứng chỉ sau: Chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên, chứng chỉ TOEFL iBT từ 73 điểm trở lên, chứng chỉ SAT (Scholastic Assessment Test, Mỹ) với mỗi phần thi từ 500 điểm trở lên, chứng chỉ ACT (American College Testing) từ 20 điểm (thang điểm 36) trở lên.
Phương thức xét tuyển học sinh giỏi (40 - 50% chỉ tiêu) sẽ tuyển các em học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt 5 kỳ học bậc THPT (trừ kỳ II lớp 12) theo hình thức giáo dục chính quy, tốt nghiệp THPT 2022.
Ở phương thức xét học bạ, thí sinh cần điểm trung bình tổ hợp môn (A00, A01, D01 hoặc D07) đăng ký xét tuyển từ 6,5 trở lên 5 kỳ học bậc THPT (trừ kỳ II lớp 12) và đã tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế TP. HCM 4 năm qua.
Trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Theo Ths. Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, các tổ hợp xét tuyển chính của trường là A00, A01, D01, D07. Đối với các ngành xét tuyển bằng những tổ hợp này, Ths. Cù Xuân Tiến dự báo điểm chuẩn có thể giảm nhẹ khoảng 0,5 điểm hoặc giữ nguyên so với năm 2022.
Căn cứ để đưa ra nhận định dựa trên chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT của Trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh không còn nhiều, chỉ 40% trong tổng số 2.400 chỉ tiêu.
Bên cạnh đó, các ngành hot của Trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh như Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Kinh tế quốc tế, Marketing vẫn thu hút nhiều thí sinh quan tâm. Dự kiến điểm chuẩn các ngành này sẽ không giảm so với năm trước.
Trước đó, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã công bố điểm sàn với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2023. Trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh xác định mức điểm nhận hồ sơ chung cho tất cả các ngành là 20 điểm.
Trong năm 2022, Trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhcó điểm chuẩn các ngành dao động từ 23,4 điểm đến 27,55 điểm cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Điểm trung bình trúng tuyển năm 2022 là 26,36 điểm.
Một số trường dự kiến thời gian công bố điểm chuẩn đại học như sau:

Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026 nhằm triển khai đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", đặt mục tiêu đưa Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Từ một thông tin nghi vấn về thịt lợn có dấu hiệu bất thường trong bữa ăn của trẻ, Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Trong khi phụ huynh hoang mang, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc, làm rõ thực hư sự việc.
Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi tiếp tay, bảo kê của một số cán bộ kiểm dịch và thu giữ sổ ghi chép việc "ăn chia" theo tháng giữa các đối tượng, trong vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị đưa vào chuỗi cung ứng thực phẩm, bếp ăn công nghiệp và trường học tại Hà Nội, Bắc Ninh.
Hà Nội: Nhếch nhác cảnh hàng quán, chợ cóc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường và đất dự án ở Từ Liêm
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng và đường Dương Khuê (phường Từ Liêm), nhiều khu đất quy hoạch dự án và đất nông nghiệp hiện đang được tận dụng làm nhà xưởng, quán bia, gara ô tô và chợ cóc. Việc hình thành các khu kinh doanh tạm bợ này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nhiều nỗi lo về an toàn cháy nổ cho cư dân xung quanh.
Hà Tĩnh: Ngăn chặn học sinh lớp 9 mang kiếm đến trường đánh nhau
Xã hội - 3 giờ trướcGĐXH - Để giải quyết mâu thuẫn, một học sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh mang kiếm lên trường cất giấu với mục đích rủ nhóm bạn chặn đánh nhóm khác.
Từ hôm nay (1/4/2026) thêm một chính sách mới có hiệu lực, hàng triệu người sẽ được hưởng lợi theo
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/1/2024 chính sách mới nhất quy định về nhiều khoản phí, lệ phí thực hiện trên ứng dụng VNeID được miễn giảm. Nhiều cá nhân sẽ được hưởng lợi nhờ sự thay đổi này.
Bắc Ninh: Danh sách 791 trường hợp vi phạm tốc độ, bị phạt nguội từ ngày 23/3 - 29/3
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Trong tuần từ ngày 23/3 đến ngày 29/3/2026, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và ghi nhận 791 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ thông qua hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.
Lộ 'ma trận' sai phạm tại Phú Thọ: Cán bộ, doanh nghiệp cùng dính chàm
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến các nhóm tội phạm gây bức xúc dư luận tại Vĩnh Phúc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 15 bị can, trong đó có nhiều cán bộ, nguyên cán bộ và lãnh đạo doanh nghiệp, với hàng loạt tội danh nghiêm trọng.
Bắt giữ hai thanh niên mua bán ma túy ngay cổng trường giờ tan học
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Giờ tan học tại khu vực cổng Trường THPT Xuân Giang, Công an xã Đa Phúc phát hiện 2 thanh niên có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy. Công an đã lập biên bản, đưa các đối tượng về trụ sở làm việc xử lý theo quy định.
Ngày sinh Âm lịch cát tường: Trẻ nhiều thử thách, về già an vui như ý
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch mang ý nghĩa đặc biệt, người sinh vào đó thường trải qua tuổi trẻ vất vả nhưng càng về sau càng hưởng phúc, cuộc sống tuổi già an nhàn, viên mãn.
Tử vi dự báo những thông tin thú vị cho con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi
Đời sốngGĐXH - Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo sự biến đổi của các phương diện cho con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi dưới đây. Đừng bỏ lỡ những thông tin thú vị.

