Điểm danh 5 tuyến phố ở "quận cam" Hoàn Kiếm, Hà Nội được kinh doanh trên vỉa hè

| Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - 5 tuyến phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm được tổ chức kinh doanh trên vỉa hè là Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Phùng Hưng (đoạn từ Lê Văn Linh đến Hàng Vải, Nguyễn Quang Bích đến nhà vệ sinh công cộng gần Cửa Đông), Lê Phụng Hiểu.

Đón lõng xe tải, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm chai dầu gió không có ngày sản xuấtĐón lõng xe tải, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm chai dầu gió không có ngày sản xuất

GiadinhNet - Tổng cục QLTT cho biết, 240 chai dầu gió giả nhãn hiệu của Singapore vừa được cơ quan chức năng phát hiện kịp thời khi đang trên đường tiêu thụ, trên địa bàn TP Châu Đốc, tỉnh An Giang.

5 tuyến phố nói trên vừa được UBND TP Hà Nội thống nhất với Sở Tài chính, UBND quận Hoàn Kiếm cho phép được tạm thời kinh doanh cà phê, giải khát, đồ ăn nhanh trên hè phố. 

Theo đó, thời gian hoạt động của các tuyến phố nói trên sẽ bắt đầu từ 6h hôm trước đến 2h sáng hôm sau, riêng phố Phùng Hưng từ 6 - 22h hàng ngày. 

Các đơn vị, cá nhân vận hành sẽ sử dụng hè phố với phạm vi sát tường nhà và nằm trong phạm vi mặt tiền của toà nhà kết nối với không gian tầng 1, với chiều rộng vỉa hè được tạm sử dụng 1,5 - 2m. Thời gian cấp phép 6 tháng/lần, sử dụng tạm thời hè phố với 45.000 đồng/m2/tháng.

Chùm ảnh ghi nhận của Phóng viên: 

 - Ảnh 1.

Ghi nhận của PV, tại phố Nguyễn Quang Bích khu vực giao với phố Phùng Hưng, phần vỉa hè khá lộn xộn.

 - Ảnh 2.

Bề mặt vỉa hè đang trở thành nơi để phương tiện cho người dân, khách hàng.

 - Ảnh 3.

Tại phố Lê Phụng Hiếu đoạn giao cắt với đường Trần Quang Khải cũng tương tự, mặt vỉa hè được "phủ kín" bởi các phương tiện cá nhân.

 - Ảnh 4.

Mặt vỉa hè phố Lý Thường Kiệt có chiều rộng từ 5 - 7m, không gian cà phê tại đây khá bắt mắt và được sắp xếp gọn gàng.

Điểm danh 5 tuyến phố ở "quận cam" Hoàn Kiếm, Hà Nội được kinh doanh trên vỉa hè - Ảnh 6.

Một góc quán cà phê trên đường Lý Thường Kiệt được vận hành kinh doanh trên khu vực vỉa hè.

Điểm danh 5 tuyến phố ở "quận cam" Hoàn Kiếm, Hà Nội được kinh doanh trên vỉa hè - Ảnh 7.

Các vị trí vỉa hè trên phố Trần Hưng Đạo có khá nhiều khoảng trống.

 - Ảnh 5.

Các cửa hàng kinh doanh trong tình trạng "cửa đóng then cài", chờ "lệnh" được mở cửa.

 - Ảnh 6.

Một số tuyến đường, phố được phép kinh doanh trên vỉa hè lại có thiết kế khá hẹp, trồng nhiều cây xanh, bố trí dày biển báo giao thông.

 - Ảnh 8.

Chị Thu Phương - chủ một cửa hàng kinh doanh ăn uống bày tỏ sự lo ngại về khu vực để xe của khách hàng khi các đơn vị khai thác kinh doanh trên vỉa hè. Do đó, chị Phương mong muốn chính quyền xây dựng phương án phù hợp, tạo sự đồng thuận cho nhân dân khu vực.

Từ nay đến hết 2025, những chung cư cũ này ở Hà Nội sẽ được ưu tiên cải tạo, xây dựng lạiTừ nay đến hết 2025, những chung cư cũ này ở Hà Nội sẽ được ưu tiên cải tạo, xây dựng lại

GiadinhNet - UBND TP Hà Nội vừa có Kế hoạch số 329/KH-UND về nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Theo đó, giai đoạn từ 2022 – 2025, hàng loạt chung cư cũ sẽ được ưu tiên cải tạo, xây dựng lại.

 

Diệp Chi
Ý kiến của bạn
Tags:
Người nộp thuế có thể dùng VNeID mức 2 khi giao dịch thuế điện tử

Người nộp thuế có thể dùng VNeID mức 2 khi giao dịch thuế điện tử

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Người nộp thuế sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 02 có thể thực hiện giao dịch thuế và cập nhật thông tin trên Cổng Dịch vụ công quốc gia là một trong nhiều điểm mới đột phá tại Thông tư 89/2026/TT-BTC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.