Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn biến dịch sốt XH: Bùng phát mạnh

Thứ hai, 08:41 04/07/2011 | Y tế

GiadinhNet - TS.Trần Ngọc Hữu, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM cho biết dịch SXH năm 2011 xuất hiện sớm và bùng phát mạnh hơn so với năm 2010.

TS.Trần Ngọc Hữu, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM cho biết, dịch sốt xuất huyết (SXH)  năm 2011 xuất  hiện  sớm và  bùng phát mạnh hơn so với năm 2010. Số lượng người mắc SXH ngày càng tăng. Dịch SXH thường xảy ra ở khu đông dân cư, môi trường ô nhiễm và thiếu nước sạch sinh hoạt.

Nguồn bệnh xuất phát từ kênh rạch ô nhiễm    

TP HCM có 1.800km chiều dài sông, kênh, rạch. Người dân sinh sống dọc các con kênh này khá đông. Nhiều nơi, nước sinh hoạt chưa đến được với người dân nên việc sử dụng nước bẩn hoặc mua nước tích trữ trong các thùng, lu là môi trường sống lý tưởng cho loăng quăng.

Dọc kênh Tàu Hủ (Q.6, TP HCM) có rất nhiều ghe thuyền của những thương lái ở miền Tây lên Sài Gòn buôn bán. Đây cũng là một trong những nguồn phát sinh rác thải khiến các khu dân cư bên kênh Tàu Hủ trở thành "điểm nóng" về SXH.
 

Kênh bẩn là nguồn lây bệnh SXH. Ảnh: TL

Các con kênh khác "nổi tiếng" về mức độ ô nhiễm như kênh Hy Vọng, kênh Tân Trụ luôn bị tắc nghẽn, hôi thối. Dòng kênh luôn ứ đọng rác từ các cơ sở nhuộm, may, các hộ gia đình buôn bán hàng rong, chăn nuôi gia súc, gia cầm thải xuống. Đây là điều kiện cho loăng quăng, muỗi sinh sản và phát triển. Đây là "ổ muỗi" chứa nguồn gây bệnh. Chị Lê Thị Minh, một người dân sống ven dòng kênh cho biết: Chúng tôi sống chung với muỗi. Trẻ con và người lớn ở đây đều từng bị SXH. Cũng giăng màn ngủ, mua hương diệt muỗi nhưng không tránh hết được”.

Tháng 9 - 10 có thể là đỉnh dịch

TS.Trần Ngọc Hữu - Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM cho biết, dịch SXH năm 2011 xuất hiện sớm và bùng phát mạnh hơn so với năm 2010. Theo các kết quả giám sát bệnh thì đang có sự chuyển đổi của 4 týp huyết thanh dengue. Rất có thể các týp 2, 3 sẽ chiếm ưu thế so với týp 1 như các vụ dịch trước. Mỗi lần có sự chuyển đổi týp huyết thanh dengue thì số người cảm nhiễm với virus SXH sẽ tăng lên. Một số địa bàn trọng điểm của dịch SXH tuy bệnh chưa vào mùa nhưng các ca bệnh đã cao hơn mọi năm.

Điều đáng lo ngại là những năm gần đây SXH xuất hiện thường xuyên. Số người mắc bệnh càng lúc càng tăng, không như trước đây, SXH thường có chu kỳ, cứ khoảng 4 năm mới có một trận đại dịch.

Theo BS. Lê Bích Liên, Phó Giám đốc, Trưởng khoa SXH BV Nhi Đồng 1, TP HCM thì hiện nay, SXH đã vào mùa, số trẻ nhập viện vì SXH bắt đầu tăng. Nếu như trước đây chỉ có 40 - 50 trẻ điều trị nội trú về SXH nay đã tăng lên gần 70 trẻ. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, số trẻ điều trị cũng tăng lên 5 - 6% so với trước.

"Môi trường  sống, điều kiện vệ sinh kém là nguồn lây bệnh chính. Chưa kể đến một trong những lý do khiến SXH gia tăng là việc cung cấp nước sạch còn quá yếu. Người dân phải trữ nước để sử dụng, tạo môi trường thuận lợi cho muỗi đẻ loăng quăng. Muốn giảm được bệnh SXH, một trong những vấn đề quan trọng là cải thiện môi trường, giải quyết tốt việc cung cấp nước sạch tốt” BS Liên nói.

Còn theo BS.Nguyễn Đắc Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM thì 6 tháng đầu năm 2011, TP HCM đã có khoảng 4.500 người SXH, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay, cách phòng ngừa SXH mới chỉ thực hiện diệt muỗi, loăng quăng ở trong nhà. Thậm chí ngay cả trong nhà, việc diệt muỗi, loăng quăng cũng chưa đúng yêu cầu, do điều kiện, hoàn cảnh khiến người dân không thể tuân thủ như yêu cầu của y tế dự phòng. "Nếu không có biện pháp căn cơ, kịp thời thì dịch SXH sẽ bùng phát mạnh, gây nguy hiểm vào đỉnh dịch tháng 9 và 10 tới"- BS.Thọ cảnh báo.

Diễn biến khó lường
 

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu: SXH là căn bệnh truyền nhiễm hết sức nguy hiểm, chưa có thuốc đặc trị. Dịch bệnh lây lan ra cộng đồng rất nhanh do vật trung gian truyền bệnh là muỗi, khi bị bệnh nếu không phát hiện và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến tử vong rất cao. Trung bình hàng năm cả nước có từ 75.000 - 100.000 trường hợp mắc bệnh SXH, số ca tử vong khoảng 100 người.

Tại Hà Nội, từ đầu năm đến nay có hơn 200 ca mắc SXH, tập trung những nơi đông dân cư, nhiều học sinh, sinh viên và lao động ngoại tỉnh như: Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Đống Đa...Các năm trước, dịch thường bùng phát vào tháng 6, 7, đỉnh dịch vào tháng 9, 10 và kết thúc vào tháng 11, 12, nhưng những năm gần đây, SXH nhiều khi không theo quy luật, có thể  bùng phát bất cứ lúc nào.

Còn ở Tây Ninh, từ đầu năm đến nay đã có 458 ca mắc SXH, trong đó nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng SXH độ III - IV. Trong tháng 6, số ca nghi nhiễm mới là 257, tăng gấp đôi so với 5 tháng trước đó (201 ca). 2 tháng gần đây, dịch SXH tăng khoảng 3 lần so với cùng kỳ năm 2010. Khu vực bị nhiễm SXH nhiều nhất là huyện biên giới Tân Châu với 129 ca, tập trung ở các xã Tân Hà, Tân Hội, Suối Ngô... Hiện nay, bệnh SXH đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ lan rộng, bùng phát thành dịch, với nhiều ổ dịch tồn tại ở hầu hết các huyện trong tỉnh.

Sở Y tế Tây Ninh đã yêu cầu các địa phương tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống SXH trong cộng đồng; đồng thời vận động người dân tham gia phát quang bụi rậm, khai thông cống rãnh, diệt loăng quăng, diệt muỗi và phun hóa chất diệt muỗi; tăng cường giám sát chặt chẽ bệnh SXH, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch; thường xuyên kiểm tra các hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn... Trung tâm Y tế dự phòng yêu cầu các địa phương triển khai phun thuốc diệt loăng quăng, vệ sinh môi trường, nhất là khu vực biên giới, gần sông suối.

Trong khi đó tại Bạc Liêu, từ đầu năm đến nay đã xảy ra hàng chục ổ dịch SXH, gần 450 người mắc bệnh, 1 ca tử vong. Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 4 - 5 năm bệnh SXH lặp lại chu kỳ dịch bệnh. Chiếu theo chu kỳ trên, năm nay tỉnh Bạc Liêu đang nằm trong năm chu kỳ cao điểm của dịch bệnh SXH, nhất là hiện nay đang ở cao điểm của mùa mưa, nhiều khả năng dịch bệnh phát triển mạnh trong thời gian tới. 

H.Trang - T.Lực

baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 2 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Y tế - 2 tuần trước

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 2 tuần trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 tuần trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Top