Diễn biến mới vụ người dân xin bán đấu giá “cụ sưa” trăm tỷ

| Xã hội

GiadinhNet – Nguyện vọng của người dân là cây sưa mọc trong khuôn viên nhà chùa, thuộc về tâm linh nên nếu bán đi sẽ dùng số tiền này để thực hiện các công trình phúc lợi trên địa bàn xã.

Sáng 9/10, ông Đinh Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết, thông tin TP Hà Nội có văn bản đồng ý cho dân khai thác và bán cây sưa đỏ "trăm tỉ" tại thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính (huyện Chương Mỹ) là chưa chính xác.

Theo đó, lãnh đạo thành phố mới chỉ dừng ở việc giao các cơ quan chức năng hướng dẫn cộng đồng dân cư thôn Phụ Chính trình tự các thủ tục để khai thác và sử dụng số gỗ sưa này theo quy định của pháp luật và báo cáo thành phố trước 20/10 tới.

“UBND TP giao cho sở NN - PTNT chủ trì phối hợp với kiểm lâm hướng dẫn cộng đồng dân cư làm đề xuất, sau đó Sở NN - PTNT sẽ báo cáo lên thành phố cho hướng giải quyết”, ông Hùng cho biết.


Cây sưa có tuổi thọ hơn trăm tuổi nằm trong khuôn viên chùa Phụ Chính (Chương Mỹ, Hà Nội).

Cây sưa có tuổi thọ hơn trăm tuổi nằm trong khuôn viên chùa Phụ Chính (Chương Mỹ, Hà Nội).

Còn theo ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Hòa Chính thì TP Hà Nội đang giao Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hà Nội cùng UBND huyện Chương Mỹ làm thủ tục cụ thể về đề nghị xin bán đấu giá cây sưa cổ thụ của người dân.

Việc mua bán cây sưa này nếu được TP Hà Nội đồng ý sẽ thực hiện theo hình thức đấu giá công khai. Người dân địa phương hết sức phấn khởi bởi đã xin phép bán từ rất lâu. Sau khi các cấp, các ngành chức năng làm việc cụ thể thì sẽ bàn đến các bước tiếp theo.


Cây sưa đang có dấu hiệu bị khô mục khiến người dân nơi đây lo lắng.

Cây sưa đang có dấu hiệu bị khô mục khiến người dân nơi đây lo lắng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Ngợi (76 tuổi, Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi làng Phụ Chính) cho biết: "Chúng tôi đã nghe được thông tin thành phố cho phép bán đấu giá cây sưa ở trên báo chí, còn UBND xã Hòa Chính chưa thấy thông báo gì. Nếu UBND TP Hà Nội đồng ý cho người dân bán cây sưa thì chúng tôi rất mừng, vì cây sưa đang bị khô mục để lâu sẽ càng ngày càng mất giá".

Theo ông Ngợi, nếu bán sưa người dân mong muốn các cơ quan, ban ngành của thành phố, huyện, địa phương thành lập ban đấu giá theo đúng quy định của pháp luật chứ không phải giao cho xã thực hiện việc này.

“Nguyện vọng của dân xin bán cây giờ được rồi, giờ chỉ còn xem việc bán đấu giá ra sao, việc quản lý tiền bán sưa như thế nào? Bởi đây là cây mọc trong khuôn viên nhà chùa, thuộc về tâm linh, nếu bán sưa thì chúng tôi mong muốn lấy số tiền đó để thực hiện các công trình phúc lợi trên địa bàn xã chứ chúng tôi không mong được chia chác đồng lợi nhuận nào” , ông Ngợi chia sẻ.


Người dân mặc áo giáp sắt cho cây sưa quý để bảo vệ.

Người dân mặc "áo giáp sắt" cho cây sưa quý để bảo vệ.

Một số người dân thôn Phụ Chính cũng chia sẻ, họ có nguyện vọng được bán cây sưa đỏ này đã từ lâu vì vài năm gần đây cây có hiện tượng bị khô, mục. Hiện cây sưa này đang được người dân “mặc áo giáp sắt” chống trộm và canh giữ cẩn thận.

Người dân cho biết thêm, trước đây, cây sưa này có 2 nhánh lớn nhưng 1 nhánh bị gãy đổ và được bán đấu giá cho một đại gia gỗ ở xã Đồng Kỵ (huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) với giá 20,5 tỷ đồng vào năm 2010.


Mỗi khi đi qua chùa, dân làng Phụ Chính luôn hướng mắt về phía cây gỗ sưa.

Mỗi khi đi qua chùa, dân làng Phụ Chính luôn hướng mắt về phía cây gỗ sưa.


Tuy nhiên mối mọt theo thời gian khiến một số phần thân cây mục ruỗng rơi xuống đất người dân vô cùng xót xa.

Tuy nhiên mối mọt theo thời gian khiến một số phần thân cây mục ruỗng rơi xuống đất người dân vô cùng xót xa.

Tuy nhiên, vụ mua bán đã gây nên những lùm xùm trong một thời gian dài vì khi xe chở số gỗ sưa trên vừa ra khỏi địa phận xã Hòa Chính, sang xã Đồng Phú thì bị Công an huyện Chương Mỹ kiểm tra, tạm giữ. Năm 2015, số gỗ sưa bị cơ quan chức năng tạm giữ được bán đấu giá, thu về số tiền hơn 31 tỷ đồng.

Qua quan sát, cây sưa đỏ này có chiều cao khoảng trên 10m, đường kính trên 1m. Phần gốc cây xuất hiện nhiều vết nứt, dọc phần nhánh cây bị cắt gần như đã khô và bong tróc vỏ. Cây sưa này được bảo vệ bằng những thanh sắt to.

Đến thời điểm hiện tại, một phần của cây gỗ sưa đỏ đang có hiện tượng khô một phần gốc, phần thân đang bị mối mọt tấn công mạnh khiến nhiều người dân địa phương lo lắng. Người dân cho rằng, nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì trong một vài năm nữa "khối vàng lộ thiên" của làng sẽ chỉ còn là mấy thanh củi để đun bếp.

Hà Nội đồng ý cho người dân bán đấu giá “cụ sưa” trăm tỷ Hà Nội đồng ý cho người dân bán đấu giá “cụ sưa” trăm tỷ

GiadinhNet - Cây sưa trên là loại sưa đỏ có tuổi đời trên 130 năm, nằm trong khuôn viên chùa làng và được định giá lên đến cả trăm tỷ đồng.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Nhật Tân

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

Pháp luật -

GĐXH - Đường dây sử dụng Salbutamol để "vỗ béo" lợn với quy mô hơn 10.000 tấn vừa bị Công an TP HCM triệt phá đang đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại về an toàn thực phẩm. Theo TS.LS Đặng Văn Cường, hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi không chỉ vi phạm các quy định về quản lý chăn nuôi, an toàn thực phẩm mà còn trực tiếp đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng.

Thủ khoa 20/20 môn Toán kì thi HSG Hà Nội qua lời kể cô giáo cũ: Tự học, khiêm tốn

Thủ khoa 20/20 môn Toán kì thi HSG Hà Nội qua lời kể cô giáo cũ: Tự học, khiêm tốn

Giáo dục -

Nguyễn Thế Kỳ Vọng (học sinh lớp 12A14, trường THPT Quốc Oai - Hà Nội) là thủ khoa môn Toán tại kì thi học sinh giỏi (bảng không chuyên) cấp Thành phố Hà Nội năm 2026. Phía sau số điểm tuyệt đối ấy là nhiều năm tự học, theo đuổi các đội tuyển học sinh giỏi. Đó là cậu học trò được cô giáo cũ nhớ đến bởi sự cần cù, chịu khó và khiêm tốn.

Hà Nội: Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Hà Nội: Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Đường dây này đã thu mua nguyên liệu trôi nổi rồi "khoác áo" ngoại nhập cho hàng nghìn thùng bánh kẹo, nước uống với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.