Liên quan đến vụ
Thiếu nữ 14 tuổi bị bắt cóc và ép bán dâm đăng trên
Gia đình & Xã hội đầu tháng Bảy, ngày 20/7, Thượng tá Lã Ngọc Tỉnh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra (PC 44) Công an Hà Nội - cho biết: "Chúng tôi vừa có công văn chỉ đạo Công an huyện Quốc Oai, tiến hành khởi tố vụ án hình sự về tội "chứa mại dâm" theo điều 254, Bộ luật Hình sự và thực hiện các biện pháp cần thiết để điều tra vụ án".
Ông Tỉnh cho biết thêm, một công văn đã được chuyển đến Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quốc Oai, đề nghị cơ quan này khẩn trương ra quyết định chuyển vụ án đến Phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (Công an Hà Nội) để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Diễn biến quá trình điều tra theo đơn thư tố cáo của người dân tại Công an huyện Quốc Oai đã diễn ra khá chậm chạp. Ngày 28/6, ông ông Trần Đình Dương - 68 tuổi đã đến trình báo với Công an huyện Quốc Oai để cung cấp thông tin về việc cháu gái ông bị một số đối tượng bắt cóc, ép bán dâm.
Tuy nhiên, gần 1 tháng trôi qua, Công an huyện Quốc Oai mới chỉ ra lệnh tạm giữ ông Đỗ Duy Cường - Chủ quán cà phê giải khát Trung Hoa ở xã Đông Yên (Quốc Oai). Ông Cường thừa nhận việc cháu Quỳnh từng là gái bán dâm tại quán nhưng sau hơn 3 ngày bị tạm giữ, ông Cường lại được tha về.
Theo Thượng tá Vũ Đình Phú - Trưởng Công an huyện Quốc Oai - thì: "Vì chưa đủ bằng chứng để buộc tội, nên chúng tôi buộc phải cho anh ta về. Chúng tôi không chỉ nghe theo lời khai của chủ quán, mà cần phải có chứng cứ rõ ràng mới khép tội được. Có người bán thì phải có người mua. Cơ quan điều tra chưa làm rõ được hành vi này.
Theo lời khai ban đầu của ông Cường; khoảng tháng 4/2010, có một thanh niên đi xe máy chở cháu Quỳnh đến quán cà phê Trung Hoa của ông xin việc. Sau đó, cháu Quỳnh làm nhân viên phục vụ ở quán cà phê vườn này".
Hy vọng khi vụ án được chuyển lên cấp trên sẽ có nhiều tình tiết được làm sáng tỏ.
*Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi.
Chi Mai