Điên cuồng giết vợ mang bầu và con gái 3 tuổi

| Pháp luật

Y xách theo búa đến nhà bố mẹ vợ đập phá, xông vào nhà chém 1 nhát vào đầu con và nhiều nhát vào đầu, vào người vợ...

Tên giết người Phạm Vũ

Chị Trần Hoàng Tố Uyên (trú tại thôn 5, xã An Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) có thời gian sống như vợ chồng với Phạm Vũ (30 tuổi, trú tại tổ 2, phường Hoa Lư, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai). Năm 2007, Phạm Vũ mắc tội “cố ý gây thương tích” đối với cha mẹ vợ và phải nhận mức án 2 năm, 6 tháng tù giam, được đặc xá vào ngày 17/1/2009.

Ra tù thấy đứa con chung là Trần Phương Thảo Ngân (3 tuổi) không mang họ mình mà lại theo họ mẹ, tên Vũ cho rằng vợ mình đã ngoại tình. Hai người thường xuyên mâu thuẫn xung quanh chuyện này.

Chị Uyên quá tức giận vì bị Vũ nghi ngờ nên đã ôm con bỏ về nhà cha mẹ ruột ở thôn 5 (xã An Phú, TP Pleiku). Vũ đã nhiều lần yêu cầu vợ về sống với y nhưng không được đáp ứng nên khoảng 21 giờ 30 phút ngày 2/11/2009, y đã xách theo búa rìu đến nhà cha mẹ vợ đập phá cửa, rồi xông vào nhà chém 1 nhát vào cháu Trần Phương Thảo Ngân và chém nhiều nhát vào đầu, vào người chị Uyên.

Dường như chưa hả cơn giận, khoảng 1 giờ sau tên Vũ còn chạy xuống làng Ho (xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), chém nhiều nhát vào người chị H’Duyên là bạn của chị Trần Hoàng Tố Trinh (em chị Uyên) và chị Trinh.

Hậu quả, cháu Trần Phương Thảo Ngân chết ngay tại chỗ, chị Trần Hoàng Tố Uyên bị thương nặng phải phẫu thuật bỏ thai nhi đã 8 tháng tuổi, chị Trinh và chị H’Duyên đều được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi gây án, Phạm Vũ đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị công an tỉnh Gia Lai truy nã toàn quốc.
 
Theo VTC News
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.