Điều kiện kinh doanh cơ sở đào tạo lái xe mới nhất năm 2025

| Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Từ năm 2025, nếu cơ sở đào tạo lái xe ô tô không đủ các điều kiện dưới đây thì sẽ không được phép hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, căn cứ theo Nghị định 160 được Chính phủ ban hành về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe đã quy định rõ về điều kiện kinh doanh của cơ sở đào tạo lái  xe ô tô.

Nghị định nêu rõ, người đứng đầu cơ sở đào tạo lái xe ô tô phải qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp.

Về điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, Nghị định yêu cầu cơ sở đào tạo phải có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm  diện tích sử dụng hợp pháp tối thiểu là 1.000 m2.

Điều kiện đối với hệ thống phòng học chuyên môn, Nghị định quy định cụ thể: 

- Cơ sở đào tạo phải có xe tập lái thuộc quyền sử dụng hợp pháp, được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. 

- Cùng với đó, sân tập lái phải có đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, bố trí đủ các bài học theo nội dung chương trình đào tạo.

Theo Bộ Giao thông vận tải, hiện nay, cả nước có 371 cơ sở đào tạo lái xe ô tô phân bố ở 63 tỉnh, thành phố; 154 trung tâm sát hạch lái xe ô tô, phân bố tại 57 tỉnh, thành phố.

Căn cứ theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, từ ngày 01/01/2025, bằng lái xe ô tô chỉ còn hạng B thay cho hạng B1 và B2 đang áp dụng.  Giấy phép lái xe hạng B cấp cho người lái xe ô tô chở người đến 8 chỗ không kể chỗ của người lái xe; xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3,5 tấn; các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg.

Giấy phép lái xe hạng B1 sẽ cấp cho người lái xe mô tô ba bánh và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1.

Hồng Thủy
Ý kiến của bạn
Tags:
Thói quen mua vàng mã đốt trong tháng 7 âm lịch đã khác xưa

Thói quen mua vàng mã đốt trong tháng 7 âm lịch đã khác xưa

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Vào dịp tháng 7 âm lịch (tháng vu lan báo hiếu, tháng cô hồn) những năm gần đây, với suy nghĩ “trần sao âm vậy”, nhiều người dân vẫn giữ thói quen đốt vàng mã với suy nghĩ đốt càng nhiều thì càng được tổ tiên “phù hộ độ trì”. Điều này gây lãng phí và ô nhiễm môi trường cảnh quan nơi chốn thiêng nói riêng và bầu không khí nói chung.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.