Điều tra vụ hài cốt không đầu
Hài cốt được phát hiện trong trạng thái không đầu, bị một tảng đá lớn đè lên.
![]() |
|
Công an huyện Quỳnh Lưu kết hợp với Công an xã Quỳnh Văn tiến hành mời 4 nhân chứng tới UBND xã Quỳnh Văn lấy lời khai. |
Sự việc chỉ được biết đến sau khi báo chí phản ánh. Đích thân Thượng tá Trần Sơn - Phó trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu - đã cử hai CSĐT là anh Hồ Minh Tùng và anh Nguyễn Minh Thông chỉ đạo công an xã Quỳnh Văn tường trình vụ việc.
Ngày 27/9/2010, hai anh Tùng, Thông đã cùng ông Nguyễn Đình Tuấn - Công an xã Quỳnh Văn - trực tiếp đến ngôi mộ được chôn cất xem xét; đồng thời vào hang núi đá nơi phát hiện xác chết để thu thập chứng cứ hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của người xấu số. Cùng lúc cơ quan chức năng thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng tìm thân nhân người mất tích.
Sau đó, có ông Hồ Trọng Bình (59 tuổi, xóm 11, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) có tờ trình gửi Công an huyện Quỳnh Lưu về việc em ruột là ông Hồ Trọng Cọt (SN 1964) bị mất tích từ năm 1997 đến nay vẫn chưa tìm thấy.
Trung tá Hồ Minh Tùng cho biết: “Hiện CQĐT đang tập trung thu thập thông tin báo cáo về chỉ huy trong thời gian sớm nhất. Vụ việc này có thể phải thành lập ban chuyên án vì có nhiều vấn đề cần được làm rõ. Qua xem xét, chúng tôi khẳng định đây là một bộ phận xương chứ không phải là một bộ xương hoàn chỉnh. Tuy nhiên, để xác định có phải xương người hay không thì phải có sự kiểm chứng cả các cơ quan chức năng...”.
Cũng theo công an huyện Quỳnh Lưu, để điều tra nguyên nhân vụ việc có khả năng phải tiến hành khai quật mộ chôn hài cốt, khám phá tổng thể hang đá.
Ngày 28/9, các anh Lê Đôn Truyền, Thái Văn Kỳ, Nguyễn Trọng Bảo (ba người phát hiện xác chết) cùng thầy cúng đã được mời đến trụ sở UBND xã Quỳnh Văn tường trình vụ việc.
