Định hướng chiến lược dân số VN 2011-2020: Duy trì mức sinh thấp, hợp lý

| Dân số và phát triển

Giadinh.net - “Duy trì mức sinh thấp, hợp lý” là một trong những định hướng mục tiêu, được đặt ra tại Hội thảo khoa học Định hướng Chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, do Tổng cục DS - KHHGĐ (Bộ Y tế) tổ chức ngày 23/6 tại Hà Nội.

Thời cơ và thách thức  

Chiến lược Dân số giai đoạn 2011 – 2020 được Tổng cục DS-KHHGĐ dự báo diễn ra trong bối cảnh tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người dự kiến đạt 1.050 USD/người/năm vào năm 2010, vượt qua ngưỡng nước nghèo theo quy định của thế giới (1.000 USD). Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Nguyễn Văn Tân, điều đó tạo cơ hội thuận lợi cho sự phát triển đất nước nhưng cũng đồng nghĩa với việc Việt Nam không còn được hưởng ưu đãi của quốc tế, đặc biệt là vốn viện trợ không hoàn lại, vốn vay ưu đãi sẽ bị cắt giảm. Cùng đó, nếu duy trì mức đầu tư cho DS-KHHGĐ là 8.200 đồng/người/năm, mỗi năm ngân sách nhà nước phải chi khoảng 750 -  800 tỷ đồng, trong đó dành 150 tỷ đồng cho nhập khẩu phương tiện tránh thai. Và để nâng cao chất lượng dân số, mức đầu tư đòi hỏi cao hơn nhiều.
 

Buổi hội thảo Định hướng chiến lược dân số VN 2011-2020 (Ảnh: CH).

Hiện nay, khủng hoảng kinh tế thế giới gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Việt Nam. Thất nghiệp, thiếu việc làm và không có thu nhập ổn định đã trực tiếp tạo áp lực đối với quyết định sinh sản của cá nhân và gia đình. Cùng đó, Việt Nam đang hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng và toàn diện hơn cũng đặt ra vấn đề di cư quốc tế sẽ diễn ra mạnh hơn và khó kiểm soát; quan hệ hôn nhân gia đình lỏng lẻo và tình trạng ly hôn, ít quan tâm chăm sóc con cái... có xu hướng tăng nhanh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dân số về sức khỏe và đời sống tinh thần.

Trong 10 năm tới, quy mô dân số tiếp tục gia tăng do số trẻ em sinh ra tiếp tục tăng cho dù mỗi phụ nữ chỉ có 1-2 con. Các nhà nhân khẩu học gọi hiện tượng này là “đà tăng dân số” hay “bùng nổ dân số lần hai”. Trong số 78 nước có mức sinh dưới mức sinh thay thế trong thập niên này, Việt Nam đứng thứ 5 về quy mô dân số sau Trung Quốc, Mỹ, Nga, Nhật Bản. Bên cạnh đó, mức sinh của Việt Nam dù ở dưới mức thay thế nhưng chưa vững chắc, vẫn tiềm ẩn nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan làm tăng mức sinh trở lại.

Dân số đang bước vào giai đoạn cuối của quá độ nhân khẩu học, Việt Nam sẽ sớm bước vào giai đoạn dân số già - đặt ra thách thức lớn phải đối mặt trong thời gian tới. Tỷ lệ dân số bị thiểu năng về thể lực, trí tuệ chiếm tới 1,5% dân số, tầm vóc thể lực của người dân còn nhiều hạn chế, tuổi thọ bình quân của người dân cao nhưng tuổi thọ bình quân khỏe mạnh lại khá thấp, tỉ số giới tính khi sinh bước vào mức cao (112 trẻ trai/100 trẻ gái) và có xu hướng sẽ tiếp tục tăng lên... đang là những vấn đề thách thức đặt ra với việc nâng cao chất lượng dân số trong giai đoạn tới.

Thay đổi cách tiếp cận

Theo kế hoạch số 464/KH-BYT về xây dựng Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 – 2020 vừa được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt, Ban soạn thảo, Tổ biên tập Chiến lược sẽ hoàn thiện Dự thảo Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản vào cuối tháng 12/2009, lấy ý kiến thẩm định của các bộ, ngành liên quan và Bộ Tư pháp vào tháng 2/2010 và trình Chính phủ phê duyệt vào tháng 3/2010.

Trong các định hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện, việc định hướng mục tiêu quy mô dân số là duy trì mức sinh thấp, hợp lý được Tổng cục DS-KHHGĐ đề cập. Tổng tỷ suất sinh bình quân cho cả giai đoạn là 1,98 con, tỷ lệ tăng tự nhiên năm 2010 khoảng 1,22% thì quy mô dân số sẽ đạt 99,6 triệu người năm 2020 và cực đại khoảng 114,8 triệu người vào năm 2050, sau đó sẽ giảm dần.

Tại hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Bá Thủy - Thứ trưởng Bộ Y tế, Tổng Cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết, trong bối cảnh kinh tế - xã hội và nhân khẩu học của giai đoạn 2011 - 2020, trong việc xem xét, xử lý những vấn đề DS-KHHGĐ chúng ta cần thay đổi cách tiếp cận và định hướng. Tập trung giải quyết các vấn đề nào về dân số, theo định hướng nào, đòi hỏi phải được cân nhắc và xem xét rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên Thứ trưởng khẳng định, việc tiếp tục kiểm soát vấn đề quy mô dân số vẫn là một nội dung ưu tiên. Bên cạnh đó, mục tiêu giảm sinh với tốc độ nào, có định hướng riêng cho từng khu vực hay áp dụng một định hướng chung, tiếp tục giảm sinh để đạt sớm mục tiêu ổn định quy mô dân số liệu có để lại hệ lụy gì trong cơ cấu dân số trong tương lai hay không? Đó cũng là những câu hỏi được Thứ trưởng nêu ra. Theo Thứ trưởng Nguyễn Bá Thuỷ, giới tính khi sinh là một vấn đề mới phát sinh trong những năm gần đây, nếu không xử lý quyết liệt sẽ xảy ra nhưng hậu quả xã hội rất phức tạp.

Tất cả những vấn đề này cần được xem xét và bàn thảo, tính toán kỹ, đặc biệt là sự tác động của nó đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong những năm tới.

 Hà Thư

 

thuhuyen
Ý kiến của bạn
Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Dân số và phát triển -

GĐXH - Việt Nam dự kiến chính thức bước vào giai đoạn dân số già vào năm 2034, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Theo các chuyên gia, nếu hoàn thiện thể chế và phát triển nguồn nhân lực, già hóa dân số có thể trở thành động lực thúc đẩy kinh tế bạc thay vì chỉ tạo sức ép lên hệ thống an sinh.

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển -

GĐXH - Trước thực trạng hơn 60% ca ung thư vú tại Việt Nam được phát hiện ở giai đoạn muộn và tỷ lệ phụ nữ được sàng lọc ung thư cổ tử cung còn thấp, Bộ Y tế đang triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035 với mục tiêu hướng tới giảm tử vong do ung thư vú và tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung.

CLB liên thế hệ tự giúp nhau ở Hải Phòng: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng

CLB liên thế hệ tự giúp nhau ở Hải Phòng: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng

Dân số và phát triển -

GĐXH - Không chỉ là nơi kết nối người cao tuổi, Câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau phường Hải An (TP Hải Phòng) còn trở thành điểm tựa của nhiều hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, những người đã bước sang tuổi xế chiều vẫn tiếp tục sống vui, sống khỏe, sẻ chia và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.