Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đồ án quy hoạch xây dựng Thủ đô: Cần tôn trọng thời gian và sự đồng bộ

Thứ tư, 10:00 03/08/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Thành phố cần phải đưa kỷ luật quy hoạch vào quá trình thực hiện, nếu không Thủ đô rất dễ trở thành “phố huyện” vào năm 2030.

Nhìn vào Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, nhiều người nhận định: Một khối lượng công trình khổng lồ… Thành phố cần phải đưa kỷ luật quy hoạch vào quá trình thực hiện, nếu không Thủ đô rất dễ trở thành “phố huyện” vào năm 2030.
 
Đừng để Hà Nội thành “phố huyện”
 
Đông đảo người dân xem Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: QH
 
Ngay từ ngày đầu được công bố, đồ án Quy hoạch chung đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân. Hàng ngàn người kéo đến Cung Triển lãm quy hoạch quốc gia để tận mắt được chiêm ngưỡng diện mạo của Thủ đô trong tương lai. Xem xong, ai nấy cũng vui nhưng đều lo lắng, với khối lượng công trình như trong bản quy hoạch thể hiện thì đến năm 2030, thành phố có giải quyết được hết để Hà Nội lung linh như những gì đã trưng bày.
 
Ngay trong buổi sáng của ngày đầu mở cửa (1/8), ông Hà Mạnh Hùng, giảng viên Trường đại học Mỏ - Địa chất đã có mặt tại Cung Triển lãm quy hoạch quốc gia để được tận mắt thấy sơ đồ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô. Nhìn từng phân khu thật kỹ, ông Hùng tỏ ra đồng tình và cho rằng quy hoạch sẽ giúp Thủ đô có một lộ trình phát triển lâu dài và ổn định. Nhưng ông Hùng cũng cho rằng thành phố cần có cơ chế chi tiết để vận hành và quản lý các công trình nằm trong bản quy hoạch một cách chặt chẽ, nghiêm túc về mặt kiến trúc, chất lượng công trình và cả thời gian thực hiện... Bởi chỉ cần một dự án trong quy hoạch chậm tiến độ hay sai lệch về mặt kiến trúc như thiết kế ban đầu sẽ kéo theo hàng loạt các dự án khác trong bản quy hoạch chung bị thay đổi...
 
Còn bà Nguyễn Thị Hải Yến, cán bộ Công ty Tư vấn thiết kế Việt Nam cho biết: "Nhìn vào quy hoạch chung, tôi không thể chê được điều gì. Tuy nhiên, vấn đề tôi lo ngại là thành phố có thực hiện được quy hoạch này đúng với mốc thời gian đã đề ra. Trong quá khứ Hà Nội đã có rất nhiều các dự án bị bỏ dở thậm chí sau khi vận hành qua hành chục năm vẫn không thể hoành thành chỉ vì kỷ luật quy hoạch không được tôn trọng. Điều này không chỉ gây lãng phí mà còn kéo lùi sự phát triển của cả một khu vực dân cư."
 
Bà Yến nêu ví dụ, khu đô thị Nam Thăng Long (huyện Từ Liêm) nằm đối diện với công viên Hòa Bình là một điển hình. Trong bản quy hoạch xây dựng khu đô thị này có cả các trung tâm dịch vụ, thế nhưng người ta lại chỉ chú trọng xây dựng các căn biệt thự, còn các khu dịch vụ bỏ ngỏ không xây dựng. Hậu quả là đã hơn 10 năm kể từ ngày hình thành đến nay, khu đô thị này vẫn không có mấy người dân chuyển về ở. Hiện  khu đô thị như một dãy nhà hoang dù kinh phí đầu tư vào đó là không nhỏ.
 
"Chính vì vậy khi vận hành quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, nếu thành phố không tôn trọng khung thời gian và tính đồng bộ của các dự án thì không gian Hà Nội sẽ bị phá vỡ bởi các cụm công trình. Khi đó Hà Nội chẳng khác nào phố huyện...", bà Yến nói thêm.
 
Đồ án là... trận đồ(?)
 
Không chỉ có người dân, giới chuyên môn dù cũng rất kỳ vọng vào bản quy hoạch mới công bố này cũng tỏ ra lo lắng về tính khả thi. TS Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Kiến trúc sư trưởng TP Hà Nội thẳng thắn: "Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 như một trận đồ. Nếu thành phố không quyết tâm khép chặt lộ trình xây dựng từng dự án trong quy hoạch thì rất dễ bị vỡ trận".
 
Theo TS  Đào Ngọc Nghiêm, tính từ bây giờ, Hà Nội có 19 năm để cụ thể hóa đồ án quy hoạch chung. Đó là khoảng thời gian đủ dài, nhưng chỉ cần một trong số các dự án của quy hoạch chung bị thay đổi hay chậm tiến độ sẽ rất dễ làm các dự án khác phải thay đổi theo. Nếu vậy, thành phố dù có thêm 19 năm nữa cũng không thể hoàn thành được bản quy hoạch chung như kỳ vọng.
 
Ông Nghiêm so sánh, tính cả bản quy hoạch chung lần này thì từ năm 1954 cho đến nay, Hà Nội đã qua 6 lần được quy hoạch tổng thể. Nhưng ở tất cả những lần trước, bóng dáng của các quy hoạch đã hầu như không xuất hiện trên thực tế. Ở bản quy hoạch lần này, thành phố nhận được rất nhiều đóng góp ý kiến của các đơn vị liên quan đến quy hoạch và còn được nhiều quốc gia trên thế giới giúp đỡ. Đây được xem là cơ hội cực kỳ thuận lợi để Hà Nội được xây dựng thành Thủ đô văn minh, hiện đại. Chính vì vậy, nếu lần này chúng ta không thực hiện được thì sẽ rất khó có một bản quy hoạch cụ thể và rõ ràng khác để thực hiện sau này.
 
Quốc Hưng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 7 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 7 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 8 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 12 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Top