Doanh nghiệp cam kết không chở hàng quá tải

| Xã hội

GiadinhNet - Sáng 3/11, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Tổng cục đường bộ thực hiện Lễ ký cam kết “Không xếp hàng lên phương tiện quá tải trọng cho phép”. Hàng chục doanh nghiệp đã tự giác ký cam kết này trước sự chứng kiến của lãnh đạo địa phương và Tổng cục đường bộ.

Tại buổi lễ, 22 doanh nghiệp là các đơn vị kinh doanh cảng, kho bãi, ga đường sắt, kinh doanh sản xuất vật liệu xây dựng, đầu mối cung ứng lớn tại Nghệ An đã ký cam kết không xếp hàng lên xe quá trọng tải cho phép.

Theo bản cam kết, các doanh nghiệp và đơn vị vận tải phải thực hiện tám điểm, trong đó có các nội dung như: không xếp hàng vượt trọng tải cho phép; xe container phải cân trọng tải để xác nhận khối lượng; hàng siêu trường, siêu trọng chỉ xếp hàng khi đơn vị vận tải có giấy phép; theo dõi dữ liệu của phương tiện và khối lượng hàng hóa vận chuyển khi ra vào nhà máy, mỏ…

Nghệ An là một trong những địa phương có nhiều phương tiện quá tải, quá khổ chạy qua, “băm nát” nhiều tuyến quốc lộ huyết mạch, và nhiều tỉnh lộ.

Theo thông tin từ Sở GTVT Nghệ An, trên địa có hơn 1.000 xe tải, trong đó có 200 xe Howo (còn gọi là xe Hổ vồ) - loại xe thường được cơi nới thùng.

Để siết chặt việc quản lý tải trọng xe, tỉnh Nghệ An đã duy trì 2 trạm cân lưu động (trên QL1A và QL48), yêu cầu hạ tải, cắt gọt tại chỗ những xe quá khổ quá tải. Từ ngày 1-4-2014 đến nay, trạm cân số 15 (đóng tại xã Diễn An, huyện Diễn Châu) và 14 đoàn kiểm tra lưu động cùng lực lượng thanh tra giao thông, CSGT đã kiểm tra, xử lý gần 13.000 xe quá khổ quá tải, buộc hạ tải hơn 12.800 tấn hàng hóa, tước giấy phép lái xe 2.773 trường hợp và phạt tiền hơn 20,6 tỉ đồng.

Các doanh nghiệp vận tải Nghệ An ký cam kết không xếp hàng lên xe quá tải trọng cho phép.

Các doanh nghiệp vận tải Nghệ An ký cam kết không xếp hàng lên xe quá tải trọng cho phép.

Ngoài ra, 22 doanh nghiệp vận tải, chủ xe Howo trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tự giác cắt bỏ phần cơi nới gần 200 thành thùng xe.

Ông Phan Huy Chương, Phó chánh thanh tra Sở GTVT cho biết, “Điều quan trọng là các đơn vị đã tự giác cắt gọt và ký cam kết không chở quá tải trọng. Có thể nói Nghệ An là tỉnh đầu tiên thực hiện đồng loạt việc cắt gọt xe ‘Hổ vồ’ chở quá tải trọng theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT”.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng cho biết, tổng cục sẽ phối hợp các địa phương tổ chức ký cam kết “Không xếp hàng lên phương tiện quá tải trọng cho phép với các đầu mối hàng ở các mỏ, nhà máy, kho hàng trước ngày 30-12-2014.

Hồ Hà

Ý kiến của bạn
Tags:
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Đại công trường hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, Hà Nội) đang được hàng chục máy móc, công nhân thi công liên tục nhằm hoàn thành dự án chống úng ngập trọng điểm của Thủ đô. Với diện tích hơn 36ha và dung tích điều tiết gần 930.000m³, công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài khu vực phía Tây Hà Nội.

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ phát triển hệ thống giao thông hay các đô thị vệ tinh, Hà Nội còn định hình mạng lưới quảng trường quy mô lớn trong tầm nhìn 100 năm. Trong tổng số 17 quảng trường trọng điểm được quy hoạch, có 7 quảng trường mới được kỳ vọng trở thành những không gian công cộng hiện đại, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Đời sống -

GĐXH - Mặc dù công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng (TTXD) và phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn được Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thế nhưng, trên địa bàn phường Phú Diễn hiện vẫn ngang nhiên tồn tại hàng loạt công trình vi phạm quy mô lớn, thách thức dư luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.