Hà Nội
23°C / 22-25°C

Doanh nghiệp lợi dụng ưu đãi để trốn thuế?

Thứ sáu, 12:12 07/10/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng vùng kho bãi chứa hàng và cho thuê phương tiện để kinh doanh vận tải tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi có một số chính sách ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp đầu tư tại vùng đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan vừa phát hiện một doanh nghiệp lợi dụng vào chính sách ưu đãi này để trốn thuế, nhưng vụ việc không được xử lý.
 
Vụ việc chỉ được phát hiện khi ngày 20/5/2011, Cục Hải quan Quảng Ngãi có văn bản gửi Tổng cục Hải quan phản ánh việc từ năm 2008 đến 2011 Cty CP vận tải Đa Phương Thức (Cty VIETRANSTIMEX), có trụ sở tại 80-82 Bạch Đằng-TP Đà Nẵng đăng ký các danh mục hàng hoá là phương tiện vận tải chuyên dụng tạo tài sản cố định. Dự án được cấp đất tại khu kinh tế Dung Quất (đây là địa bàn kinh tế đặc biệt khó khăn, được hưởng chính sách ưu đãi về thuế- PV). Căn cứ quy định hiện hành thì các trường hợp đăng ký danh mục nêu trên của Cty VIETRANSTIMEX thuộc đối tượng miễn thuế nên Cục Hải quan Quảng Ngãi đã đăng ký danh mục miễn thuế...
 
Tuy nhiên, sau đó, Hải quan Quảng Ngãi phát hiện VIETRANSTIMEX sử dụng các phương tiện vận tải chuyên dùng (hàng nhập khẩu miễn thuế - PV) để làm dịch vụ vận tải cho các doanh nghiệp ngoài địa bàn huyện Bình Sơn (khu kinh tế Dung Quất). Trong khi đó, theo quy định trường hợp miễn thuế là vận tải phục vụ trong khu kinh tế.
 
Sau khi có phản ánh trên, Tổng cục Hải quan đã tiến hành kiểm tra việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu đối với Cty VIETRANSTIMEX. Biên bản vừa được lập của cơ quan hải quan đối với VIETRANSTIMEX cho thấy: VIETRANSTIMEX hoạt động thực tế là kinh doanh vận tải đa phương thức. Vì vậy các phương tiện vận tải chuyên dùng tạo tài sản cố định được miễn thuế nhập khẩu đã được Cty sử dụng kinh doanh dịch vụ vận tải trong và ngoài phạm vi địa bàn ưu đãi đầu tư (ngoài khu kinh tế Dung Quất).
 
Như vậy, việc Cty sử dụng các phương tiện vận tải này là không đúng mục đích của dự án vì căn cứ theo quy định tại Điểm 2, Điều 103 Thông tư 79/2009/TT-BTC thì số hàng hóa đã nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án không được miễn thuế nhập khẩu và phải ấn định thuế nhập khẩu...
 
Như vậy là Tổng cục Hải quan đã biết rất rõ việc Cty VIETRANSTIMEX sử dụng phương tiện vận tải vượt ra ngoài khu kinh tế Dung Quất, tức là ngoài địa bàn ưu đãi đầu tư (cụ thể là Cty VIETRANSTIMEX ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa lên thủy điện Sơn La) nhưng không hiểu sao đến nay doanh nghiệp này vẫn được miễn thuế? Dư luận cho rằng đã có sự "bỏ qua" của Tổng cục Hải quan để doanh nghiệp này lợi dụng chính sách ưu đãi về thuế để trốn thuế. 
 
B.M
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 3 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top