Doanh nghiệp trốn đóng BHYT sẽ bị phạt nặng

| Xã hội

GiadinhNet - Ngày 17/11 Chính phủ ban hành Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT.

Theo đó, những doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động trốn đóng BHYT cho người lao động sẽ bị phạt từ 0,5-30 triệu đồng. Các hành vi vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền, mức phạt tiền tối đa xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT là 40 triệu đồng. Doanh nghiệp không đóng BHYT cho từ 1-10 người lao động, sẽ bị phạt từ 0,5-1 triệu đồng; từ 1.001 người lao động trở lên sẽ bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đóng không đủ số người có trách nhiệm tham gia BHYT, người sử dụng lao động cũng sẽ bị phạt tiền từ 0,3-1 triệu đồng/1 người lao động.                      
 
H.Trần
 
Hơn 3.000 người đăng ký hiến máu "Mưa cầu vồng". Ngày 23/10, Viện Huyết học - Truyền máu TƯ phối hợp với Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội và Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội - Chi hội thanh niên vận động hiến máu 1.12 tổ chức Chương trình hiến máu đặc biệt mang tên "Mưa cầu vồng" lần 2, thu hút trên 3.000 người đăng ký tham gia. Đây là chương trình nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về hoạt động hiến máu tình nguyện; kêu gọi ý thức trách nhiệm của giới trẻ đối với các hoạt động nhân đạo. Năm 2010, chương trình đã thu hút được trên 800 người tham dự, thu được 499 đơn vị máu.                   
 
P.Thuận
 
Cơ sở y tế phải mua BHYT trách nhiệm cho y bác sĩ. Đây là nội dung dự thảo nghị định mà Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ. Theo dự thảo, tai biến trong khám, chữa bệnh là hậu quả gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh do sai sót chuyên môn kỹ thuật của y bác sĩ khi khám chữa, hoặc rủi ro ngoài ý muốn mặc dù người hành nghề đã tuân thủ các quy định chuyên môn. Cơ sở y tế phải mua bảo hiểm trách nhiệm cho bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, lương y, người có bài thuốc gia truyền nhằm thực hiện đền bù trong những trường hợp sai sót chuyên môn. Theo dự thảo, chậm nhất đến 31/12/2015 các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện phải mua bảo hiểm này.          
 
Hà My
 
Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV.  Đây là chủ đề của Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2011 được Bộ Y tế triển khai từ ngày 10/11 - 10/12. Theo thống kê, số người nhiễm HIV/AIDS được phát hiện tại các địa phương tính từ ca phát hiện đầu tiên đến tháng 9/2011 là 243.900 trường hợp, trong đó 98.400 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 51.200 người đã tử vong do AIDS. Tháng hành động năm nay được phát động nhằm thu hút sự quan tâm và tăng cường trách nhiệm cộng đồng về phòng, chống HIV/AIDS nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS (1/12). Đồng thời qua đó truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi có hại, thực hiện hành vi an toàn dự phòng lây nhiễm HIV cho mọi tầng lớp nhân dân.      
 
P.Thuận
baoin
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Cháy lớn tại quán bia ở phường Thanh Liệt, cột khói đen cuồn cuộn bao trùm cả khu vực

Hà Nội: Cháy lớn tại quán bia ở phường Thanh Liệt, cột khói đen cuồn cuộn bao trùm cả khu vực

Đời sống -

GĐXH - Vào chiều tối 25/7, một vụ hỏa hoạn lớn đã bất ngờ bùng phát tại một cơ sở kinh doanh quán trên đường Vũ Đức Úy (phường Thanh Liệt, Hà Nội). Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa lớn cùng khói đen bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người không khỏi hoảng sợ.

Tài xế taxi chiếm đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp

Tài xế taxi chiếm đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sơ hở trong việc quản lý, sử dụng các thẻ thanh toán cước taxi của các doanh nghiệp đối tác với Công ty, Phan đã thu tiền của các khách hàng này nhưng đồng thời vẫn sử dụng thẻ để ghi nợ cho đơn vị đối tác...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.