Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược (8): ‘Do nhân viên ở dưới’

Thứ ba, 12:24 30/08/2022 | Thời sự

Trả lời về việc vì sao học viên không qua đào tạo vẫn được cấp bằng Cử nhân thực hành Dược, người trực tiếp ký bằng của Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn nói "do nhân viên viên ở dưới”.

Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược (7): Liệu có giả mạo được cả một kỳ thi tốt nghiệp?Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược (7): Liệu có giả mạo được cả một kỳ thi tốt nghiệp?

Sau khi Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ có văn bản cho rằng không có liên quan đến những phản ánh "Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược", phía công an đặt ra 2 nghi vấn: Thu tiền học phí, giả mạo kỳ thi tốt nghiệp hoặc đường dây cấp bằng không qua đào tạo quy mô lớn.

Cấp bằng tốt nghiệp đúng quy trình?

Trong báo cáo gửi Cục Khoa học Công nghệ & Đào tạo (Bộ Y tế) và Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội) liên quan đến loạt bài viết Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược, ông Đặng Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn cho biết trường không có chương trình liên kết với Trường Cao đẳng Dược Hà Nội và Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.

Theo báo cáo này, quy trình tuyển sinh, tổ chức đào tạo và cấp văn bằng tốt nghiệp của trường được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược (8): ‘Do nhân viên ở dưới’ - Ảnh 2.

Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn (còn có tên là Cao đẳng Lê Quý Đôn Việt Nhật). Ảnh: Website nhà trường

"Sau khi nhận được thông tin phản ánh của Báo Sức khoẻ & Đời sống, Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn đang tổ chức tiến hành kiểm tra, rà soát lại quy trình tuyển sinh, đào tạo và cấp phát bằng cho sinh viên, thanh tra nội dung toàn diện để làm rõ hơn trách nhiệm của các cá nhân liên quan", văn bản nêu.

Còn tại thông cáo báo chí vừa phát đi, Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn giới thiệu được thành lập năm 2008 với mục tiêu kết nối với các trường đào tạo y tế nổi tiếng trong khu vực Châu Á để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập cho sinh viên.

Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược (8): ‘Do nhân viên ở dưới’ - Ảnh 3.

Bằng tốt nghiệp Cao đẳng Danh hiệu Cử nhân Thực hành Dược, hệ Chính quy của Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn cấp cho học viên không qua đào tạo.

Khi được hỏi về việc tại sao nhiều học viên không qua đào tạo vẫn được cấp bằng tốt nghiệp và qua xác minh đó là những tấm bằng thật, ông Nguyễn Thế Hùng (thời điểm tháng 2/2021 là Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn - người ký thay Hiệu trưởng, cấp bằng tốt nghiệp) cho rằng: "Cái này do phía nhân viên ở dưới. Thời gian này tôi ở ngoài Hà Nội, chữ ký, dấu điện tử, còn các vấn đề khác tôi không biết".

Theo tài liệu Báo Sức khoẻ & Đời sống thu thập, có nhiều học viên đã được Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn cấp bằng tốt nghiệp ngành y dược, nghi vấn không qua đào tạo, thực hành.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại ngoài những văn bản nói rằng đã thực hiện đúng quy trình thì Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn không cung cấp các tài liệu liên quan để đối chiếu, làm rõ những vấn đề Báo Sức khoẻ & Đời sống phản ánh.

Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược (8): ‘Do nhân viên ở dưới’ - Ảnh 4.

Dù chưa từng đi học một buổi nào, không làm bài kiểm tra hay tham gia các kỳ thi nhưng học viên vẫn có bảng điểm toàn khoá do Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn cấp.

Đã được phê duyệt chủ trương lên đại học

Qua tìm hiểu, Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn có quy mô 11,6 ha tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thuộc Tập đoàn Anh Vinh.

Đây là ngôi trường được giới thiệu hiện đại đầu tiên tại Đồng Nai theo mô hình tiên tiến Viện - Trường và đã được chấp thuận chủ trương phát triển thành trường đại học y dược quốc tế trong thời gian tới.

Theo đó, ngôi trường này sẽ đẩy mạnh đào tạo khối ngành chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn của Nhật Bản với đội ngũ giảng viên trình độ cao, kinh nghiệm, tâm huyết. Sinh viên sau tốt nghiệp được các bệnh viện trên địa bàn tiếp nhận, hoặc trường đưa sang làm việc tại Nhật Bản, Đài Loan, Úc…

Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược (8): ‘Do nhân viên ở dưới’ - Ảnh 5.

Trong thời gian chờ nhận bằng, học viên được cấp trước giấy chứng nhận tốt nghiệp để thuận tiện trong việc “hành nghề”.

Thậm chí, Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn còn quảng bá được tỉnh Đồng Nai tin tưởng giao nhiệm vụ đào tạo, đào tạo lại và đào tạo nâng cao cho đội ngũ cán bộ y tế tuyến huyện của 11 huyện, thị xã Long Khánh, TP Biên Hòa và một số bệnh viện tuyến tỉnh…

PGS.TS Đinh Duy Kháng, Viện Công nghệ Sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) nhấn mạnh: Giả dối trong đào tạo ngành nào cũng nguy hiểm, nhưng giả dối trong ngành y dược là đại họa. Người ta mua bằng lái xe, không nắm được luật, ra đường gây tai nạn đã rất nguy hiểm; nhưng hành nghề y dược mà không qua đào tạo, không có kiến thức chuyên môn thì sự nguy hại ấy nhân lên gấp bội. Nạn nhân không phải là một người, mà là nhiều người, nhiều nơi, trong thời gian dài…

PGS.TS Đinh Duy Kháng kiến nghị do sự việc diễn ra ở nhiều trường, nhiều tỉnh thành và nghi hình thành đường dây cấp bằng không qua đào tạo, do vậy, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an (cơ quan điều tra vụ án không tổ chức thi đầu vào, không đào tạo mà vẫn cấp văn bằng 2 Tiếng Anh xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô) cần sớm vào cuộc điều tra. Khi đó, có hay không mối liên quan giữa nhà trường, nhân viên hệ thống tuyển dụng, cán bộ đào tạo và người cần bằng sẽ được làm rõ.

Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược (6): Thông tin bất ngờ từ Viện Y học Dự phòng Quân độiDối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược (6): Thông tin bất ngờ từ Viện Y học Dự phòng Quân đội

“Không hiểu vì sao trường CĐ Dược Hà Nội lại tuyển sinh, thu học phí còn trường CĐ Y tế Phú Thọ lại tổ chức kỳ thi tốt nghiệp tại viện trong khi chúng tôi không hề có hợp tác hay liên quan gì”, Viện trưởng Viện Y học dự phòng Quân đội thông tin.

Báo Sức khoẻ & Đời sống tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhóm phóng viên
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 10/4: Thời điểm miền Bắc chuyển mưa dông, dứt nắng nóng gay gắt; Kết quả lấy ý kiến người lao động về hoán đổi ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Tin sáng 10/4: Thời điểm miền Bắc chuyển mưa dông, dứt nắng nóng gay gắt; Kết quả lấy ý kiến người lao động về hoán đổi ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Nắng nóng ở khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12/4; Khảo sát đã ghi nhận hơn 70.000 ý kiến tham gia, trong đó khoảng 62% ý kiến ủng hộ phương án hoán đổi ngày nghỉ bù dịp Giỗ Tổ mùng 10/3 sắp tới.

Miền Bắc nắng nóng liên tục rồi lại sắp đón không khí lạnh?

Miền Bắc nắng nóng liên tục rồi lại sắp đón không khí lạnh?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, từ ngày 20/4, nhiều khả năng miền Bắc đón một đợt không khí lạnh, nhiệt độ giảm đáng kể sau chuỗi ngày nắng nóng.

Lãnh đạo TP Hà Nội khảo sát công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường tiểu học Đoàn Khuê

Lãnh đạo TP Hà Nội khảo sát công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường tiểu học Đoàn Khuê

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Ngày 9/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì buổi khảo sát công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Đoàn Khuê, phường Việt Hưng. Đây là bước đi chiến lược nhằm xây dựng "chuẩn vàng" mới cho an toàn vệ sinh thực phẩm học đường Thủ đô.

Hà Nội: Hối hả phá dỡ công trình, khẩn trương trả mặt bằng sạch dự án mở rộng đường Tam Trinh

Hà Nội: Hối hả phá dỡ công trình, khẩn trương trả mặt bằng sạch dự án mở rộng đường Tam Trinh

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, trên tuyến đường Tam Trinh (thuộc địa bàn phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội), công tác giải phóng mặt bằng để mở rộng tuyến đường này đang được triển khai khẩn trương.

Điểm danh những tỉnh thành là 'chảo lửa' có mức nhiệt cao trong ngày hôm nay

Điểm danh những tỉnh thành là 'chảo lửa' có mức nhiệt cao trong ngày hôm nay

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng tiếp tục trải dài khắp các khu vực trên cả nước. Trong đó, miền Trung vẫn là khu vực nóng nhất, nhiều nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao nhất hơn 40 độ.

Tin sáng 9/4: Những đối tượng nào được tăng trợ cấp xã hội từ 1/7? Đình chỉ hiệu trưởng trường mầm non cho trẻ ăn thịt lợn nhiễm dịch tả

Tin sáng 9/4: Những đối tượng nào được tăng trợ cấp xã hội từ 1/7? Đình chỉ hiệu trưởng trường mầm non cho trẻ ăn thịt lợn nhiễm dịch tả

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ Y tế đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng/tháng lên 600.000 đồng/tháng từ 1/7/2026; UBND xã Văn Lăng đã tạm đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Bình sau khi kết quả xét nghiệm mẫu thịt lợn tại trường dương tính với dịch tả.

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Đào Hồng Lan giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ mới

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Đào Hồng Lan giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ mới

Thời sự - 1 ngày trước

Đồng chí Đào Hồng Lan đã được Quốc hội phê chuẩn theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2026-2031.

Thái Nguyên: Thịt lợn tại trường mầm non dương tính virus dịch tả lợn châu Phi

Thái Nguyên: Thịt lợn tại trường mầm non dương tính virus dịch tả lợn châu Phi

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Kết quả xét nghiệm mẫu thịt lợn tại Trường Mầm non Hòa Bình cho thấy dương tính với virus Dịch tả lợn châu Phi, làm dấy lên lo ngại về công tác kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học. UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo kiểm tra toàn diện, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Hà Nội chuẩn bị tổ chức Festival Võ thuật quốc tế 2026 tại Hoàng thành Thăng Long

Hà Nội chuẩn bị tổ chức Festival Võ thuật quốc tế 2026 tại Hoàng thành Thăng Long

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội năm 2026 với quy mô lớn, dự kiến diễn ra trong tháng 8 tại nhiều địa điểm trung tâm của Thủ đô.

Hà Nội sẽ đấu giá 306 dự án, khu đất trong năm 2026, thu hơn 63.000 tỷ đồng

Hà Nội sẽ đấu giá 306 dự án, khu đất trong năm 2026, thu hơn 63.000 tỷ đồng

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 7/4, UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 với quy mô lớn, dự kiến tổ chức đấu giá 306 dự án, khu đất, kỳ vọng mang lại nguồn thu hơn 63.000 tỷ đồng cho ngân sách.

Top