80 tuổi vẫn được coi là “Chú em non trẻ” và bí quyết sống thọ của CLB H100
Sống khỏeGiadinhNet - Ở Câu lạc bộ Hướng tới 100 tuổi (H100), 80 tuổi vẫn được coi là "chú em non trẻ". Bí quyết nào khiến các cụ sống thọ, sống khỏe như thế?
GiadinhNet – Người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính là những đối tượng ưu tiên trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chính phủ, Bộ Y tế và các địa phương khuyến cáo, nhóm đối tượng này không ra ngoài khi không thật sự cần thiết.
GiadinhNet - Ở Câu lạc bộ Hướng tới 100 tuổi (H100), 80 tuổi vẫn được coi là "chú em non trẻ". Bí quyết nào khiến các cụ sống thọ, sống khỏe như thế?
GiadinhNet - Công tác khám, chữa bệnh, quản lý sức khỏe, truyền thông phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ở TP.HCM được tăng cường cả về số lượng và chất lượng.
GiadinhNet - Không phải chỉ riêng trẻ em mới cần tiêm vắc xin, mà những người trưởng thành cũng được khuyến cáo nên tiêm. Bởi lẽ, hệ miễn dịch suy yếu, cộng thêm mắc các bệnh lý mạn tính kèm theo khiến người lớn dễ bị tấn công và “gục ngã” khi mắc các bệnh truyền nhiễm.
GiadinhNet – Tọa đàm đã giúp nhận thức và kỹ năng công tác xã hội của cán bộ Hội người cao tuổi (NCT) các cấp trong tỉnh Lai Châu được củng cố và nâng lên, đồng thời tăng cường kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, phương pháp phòng, chống các bệnh thường gặp ở NCT.
GiadinhNet - Bên cạnh niềm vui được chăm sóc và sinh hoạt cùng nhau, các nghệ sĩ ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ TP.HCM buồn vì nhiều người bạn và đồng nghiệp đã qua đời khiến ngôi nhà chung của họ ngày càng thưa vắng.
GiadinhNet - Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm sóc người cao tuổi phù hợp truyền thống, đạo lý dân tộc.
GiadinhNet - Mặc dù đã bước vào cái tuổi "thất thập cổ lai hi", nhẽ ra phải được nghỉ ngơi, vui vẻ bên con cháu, nhiều người già vẫn phải vất vả mưu sinh ở đất Sài Gòn.
GiadinhNet – Nhằm tìm hiểu rõ hơn về các mô hình chăm sóc NCT ở Việt Nam hiện nay; hiệu quả các mô hình này đem lại cũng như những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hình thành và duy trì hoạt động của các mô hình này, Báo điện tử Gia đình và Xã hội (giadinh.net.vn), Tổng cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến với chủ đề: "Một số mô hình chăm sóc người cao tuổi phù hợp ở Việt Nam" vào lúc 14h ngày 15/7/2020.
GiadinhNet - Tất cả các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM đều phải có khoa lão và dành một số giường riêng cho các cụ cao tuổi để chăm sóc và điều trị sức khỏe.
GiadinhNet - Để chăm sóc người cao tuổi (NCT), nhằm thích ứng với xã hội già hoá, góp phần nâng cao chất lượng sống và phát huy vai trò của NCT đối với gia đình, cộng đồng, xã hội, Báo điện tử Gia đình và Xã hội (Giadinh.net.vn), Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề “Phát huy sức mạnh người cao tuổi – Động lực và thách thức" vào lúc 14h chiều nay 13/7.
GiadinhNet - Hà Nội những ngày giữa hè, nhiều nông dân Hà Nội phải ra đồng ban đêm cấy lúa để tránh nắng nóng thì cụ bà Nguyễn Thị Lìu (88 tuổi, trú tại thôn Thường Xuyên, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên) vẫn hăng hái ra đồng. Cụ cho biết, cuộc đời gần 90 tuổi nhưng có đến 80 năm gắn bó với cây lúa, mảnh ruộng nên mỗi vụ mùa kiểu gì cũng phải theo con cháu đi cày cấy.
GiadinhNet - Theo Đông y, các bộ phận trên cơ thể được kết nối với nhau bằng nhiều hình thức, trong đó có các kinh mạch và huyệt vị. Từ xa xưa, con người đã biết ứng dụng những ưu điểm của sự kết nối này để chữa bệnh trước khi phải dùng đến thuốc.
GiadinhNet – Đây là một trong những mục tiêu được đưa ra trong Dự thảo Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 do Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) xây dựng, dự kiến trình Chính phủ vào tháng 7/2020.
GiadinhNet - Theo số liệu thống kê dân số, Thái Bình có trên 280.000 người cao tuổi (NCT), chiếm 15% dân số; 263.206 (94%) NCT tham gia hội NCT, sinh hoạt tại 286 hội cơ sở và 2.063 chi hội. Tuổi thọ trung bình của người Thái Bình là 75 tuổi (cao hơn bình quân chung của cả nước); số người từ 100 tuổi trở lên là 1.080, trong đó có 439 người tròn 100 tuổi và 641 người trên 100 tuổi, người có tuổi thọ cao nhất là 110 tuổi.
GiadinhNet - Theo các chuyên gia, để già hóa dân số không cản trở tăng trưởng kinh tế, không trở thành gánh nặng đối với y tế và an sinh xã hội mà trở thành một lợi thế, các nước trên thế giới và Việt Nam cần xây dựng môi trường hướng tới già hóa khỏe mạnh nhằm thích ứng với già hóa dân số, đảm bảo sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
GiadinhNet – Nội dung cuộc họp xoay quanh việc thảo luận các vấn đề trong dự thảo Kế hoạch hành động về già hóa khỏe mạnh khu vực Tây Thái Bình Dương, nhằm tìm giải pháp thích ứng với già hóa dân số.