Đột kích nhà nghỉ, bắt quả tang nhiều nam nữ có hành vi mua bán dâm

| Pháp luật

Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang đấu tranh lấy lời khai để xử lý 3 cặp nam nữ về "Hành vi mua bán dâm".

Ngày 23/8, báo Người lao động đăng tải, sau một thời gian theo dõi, khoảng 22h đêm 22/8, đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã ập vào kiểm tra nhà nghỉ 999 ở 112/37 đường Y Ngông (phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) do bà Nguyễn Thị Hương G. (45 tuổi) làm chủ.

Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang trong 3 phòng 109, 110 và 111 của nhà nghỉ có 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Ngoài ra, ở 3 phòng khác của nhà nghỉ này, còn có 3 cô gái đang chờ khách đến để bán dâm.

Đột kích nhà nghỉ, bắt quả tang nhiều nam nữ có hành vi mua bán dâm - Ảnh 1.
Lực lượng công an ập vào nhà nghỉ phát hiện nhiều cô gái bán dâm (ảnh: Nlđ).

Theo VOV, tiến hành điều tra nhanh, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã làm rõ được tất cả người bán dâm đều đến từ các tỉnh phía Bắc như: Phú Thọ, Tuyên Quang và Hải Dương. Nhóm này bước đầu khai nhận, từ các tỉnh vừa nêu vào thành phố Buôn Ma Thuột từ đầu tháng 8/2020 và hoạt động bán dâm.

Khi có người mua dâm sẽ đến nhà nghỉ thỏa thuận trực tiếp và bán dâm cho khách; nếu có nhiều người mua sẽ thông báo cho các thành viên khác trong nhóm cùng thực hiện việc mua bán dâm. Mỗi lần bán dâm, nhóm sẽ lấy của khách từ 400.000 - 500.000 đồng/lượt.

Đột kích nhà nghỉ, bắt quả tang nhiều nam nữ có hành vi mua bán dâm - Ảnh 2.
Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt tại hiện trường (ảnh: VOV).

Theo Nguoiduatin

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.