Đốt pháo ở đám cưới, 5 thanh niên bị tạm giữ
Pháp luậtGĐXH - 5 thanh niên đốt pháo trong đám cưới bị cơ quan chức năng tạm giữ về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".
GĐXH - Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán người dân sẽ tham gia nhiều hoạt động kinh doanh, vui chơi. Tuy nhiên không phải mọi hoạt động đều được pháp luật cho phép. Dưới đây là những hành vi mà nếu phạm phải người dân sẽ bị phạt tiền, xử lý theo quy định.
GĐXH - 5 thanh niên đốt pháo trong đám cưới bị cơ quan chức năng tạm giữ về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".
Tai nạn pháo nổ nghiêm trọng vừa xảy ra ngày mùng 3 Tết khiến bé gái tại TP.HCM mất bàn tay trái. Nguyên nhân là một viên pháo đại rơi trên sân, sau khi nhà hàng xóm đốt pháo hoa.
GĐXH - Trong lúc đang chờ cắt tóc tại quán, P.V.N ra trước cửa quán châm lửa đốt một quả pháo nổ do bản thân tự chế. Sau đó, nam thanh niên cầm quả pháo ném sang phía bên kia đường làm quả pháo phát nổ gây ra tiếng động lớn.
Đang nhậu trong quán, Phia lấy pháo ra đốt thì anh Nghị nhậu bàn bên cạnh nhắc nhở đừng đốt. Phia tức giận, về nhà lấy dao ra chém anh Nghị thương tích 22%.
Trong lúc diễn ra đám cưới của mình, chú rể “chơi ngông”, lấy hộp pháo ra đốt thì bị lực lượng công an ở Bình Định đến lập biên bản xử lý
Liên quan đến vụ đốt pháo “đỏ đường” tại đám cưới ở xã Phù Lỗ (Hà Nội), ngoài một đối tượng vừa bị tạm giữ hình sự, lực lượng chức năng xác định còn 1 nghi can nữa, hiện đang bỏ trốn.
GiadinhNet – Sau khi tạm giữ hình sự đối tượng Khang để điều tra về hành vi đốt pháo trong đám cưới, Công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố vụ án "gây rối trật tự công cộng".
Trong đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã bắt quả tang 52 đối tượng đốt pháo trái phép.
GiadinhNet - Ngoài hai bàn tay bị cụt, nam thanh niên 25 tuổi ở Hải Phòng còn bị bỏng rộng vùng ngực, vết thương vùng hàm mặt, máu chảy xối xả.
Dù đã có quy định cấm tàng trữ và nổ pháo dịp tết thế nhưng rất nhiều người dân đã phất lờ quy định đó và ngang nhiên đốt pháo trong dịp tết vừa qua.
Bình thường, những người thực sự muốn tìm đến cái chết sẽ lặng lẽ tự tử nhưng một anh chàng lại đốt pháo ầm ĩ khi chuẩn bị nhảy lầu.
GiadinhNet - Loại pháo mà Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) vừa giới thiệu có cái tên rất kêu “pháo hỏa thuật giải trí”. Có điều, nó không nổ. Đây là cái lý để nhiều người mong chờ lại thấy pháo xuất hiện trong dịp Tết Nguyên đán tới. Nhưng, cũng có không ít quan ngại.
Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội Bộ Công an đang nghiên cứu sửa đổi quy định để người dân được mua, đốt pháo không có tiếng nổ vào dịp Tết Nguyên đán 2014.