Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp hàng trăm tỉ đồng Huế Spirit Sanctuary giờ ra sao?

Thứ tư, 18:44 10/08/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Huế Spirit Sanctuary, dự kiến sẽ được khởi công vào Quý III/2018 và hoàn thành Quý IV/2019 nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai.

Theo tìm hiểu của PV, Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Huế Spirit Sanctuary có vị trí tại tổ dân phố Long Hồ Thượng 2, phường Hương Hồ, TP Huế (trước ngày 1/7/2021 Hương Hồ thuộc thị xã Hương Trà) được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Công ty TNHH MTV Huế Spirit Sanctuary làm chủ đầu tư với quy mô là xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp có thể đón tối đa 78 khách/ngày.

Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp hàng trăm tỉ đồng Huế Spirit Sanctuary giờ ra sao? - Ảnh 1.

Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Huế Spirit Sanctuary đến nay vẫn chưa thể triển khai.

Dự án bao gồm các hạng mục gồm khu biệt thự cao cấp; Khu hội họp vui chơi – giải trí, ẩm thực; Khu hoạt động chức năng. Tổng vốn đầu tư khoảng 205 tỷ đồng. Diện tích sử dụng đất khoảng 6,8 ha. Theo kế hoạch, tiến độ thực hiện dự án được khởi công vào Quý III/2018 và hoàn thành Quý IV/2019.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, hiện nay xung quanh khu vực quy hoạch thực hiện dự án đang được rào chắn kín bằng tôn. Bên ngoài, có cắm 1 bảng thông tin về dự án, qua quan sát, dự án hiện chưa thực hiện xây dựng bất cứ hạng mục nào. Phía bên trong hàng rào tôn, cây cối mọc um tùm, các hộ dân có trồng cây ăn quả (cây thanh trà) đang tiến hành dựng lều bạt để bảo vệ, chờ thu hoạch.

Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp hàng trăm tỉ đồng Huế Spirit Sanctuary giờ ra sao? - Ảnh 2.

Xung quang dự án đang được rào chắn bằng tôn.

Liên quan đến dự án này, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, đây là dự án thuộc diện nhà đầu tư thỏa thuận bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) với người dân. Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư đã tiến hành thỏa thuận đền bù GPMB nhưng đến nay vẫn còn 3 hộ dân chưa chấp nhận phương án đền bù GPMB (với diện tích khoảng 2.366 m2) nằm trung tâm của khu vực triển khai dự án cho nên dự án vẫn chưa đủ điều kiện để được giao đất, cho thuê đất làm cơ sở triển khai thi công.

Qua tìm hiểu, 3 hộ dân không đồng ý phương án đền bù GPMB gồm hộ ông N.V.C., N.V.L. và H.T.P. Thông tin với PV, ông N.V. L. (ở tổ dân phố Long Hồ Thượng 2, phường Hương Hồ, TP Huế) xác nhận, ông có diện tích đất thuộc khu vực dự án, tuy nhiên việc trả giá đền bù thấp nên không đồng ý.

"Nhiều lần địa phương đã mời lên họp bàn giải giải pháp tuy nhiên vẫn không thể tháo gỡ. Quan điểm của chúng tôi là luôn muốn dự án được triển khai để góp phần phát triển kinh tế địa phương, nhưng phương án đền bù phải hợp lý", ông L. nói.

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Phan Quốc Sơn – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, UBND thị xã Hương Trà đã tích cực phối hợp với chủ đầu tư tiến hành đối thoại, thảo thuận với người dân bị ảnh hưởng về phương án đền bù GPMB. Bên cạnh một số hộ dân chấp nhận phương án thì vẫn còn 3 hộ dân chưa đóng ý phương án.

Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp hàng trăm tỉ đồng Huế Spirit Sanctuary giờ ra sao? - Ảnh 3.

Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp hàng trăm tỉ đồng Huế Spirit Sanctuary giờ ra sao? - Ảnh 4.

Bên trong phần đất thực hiện dự án, cỏ cây mọc um tùm. Một số hộ đang tận dụng để trồng cây thanh trà.

"UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo UBND thị xã Hương Trà trước đây và UBND thành phố Huế hiện nay tiếp tục đối thoại với người dân và hỗ trợ hỗ trợ nhà đầu tư thỏa thuận với 3 hộ dân còn lại", ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch hỗ trợ nhà đầu tư, phân công các ngành địa phương hỗ trợ nhà đầu tư các thủ tục về đầu tư và đề nghị UBND thành phố Huế, UBND phường Hương Hồ tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác GPMB để sớm triển khai thi công trong thời gian tới.

Những hình ảnh nhếch nhác tại dự án di dời dân ra khỏi khu vực 1 di tích Kinh thành HuếNhững hình ảnh nhếch nhác tại dự án di dời dân ra khỏi khu vực 1 di tích Kinh thành Huế

GiadinhNet - Nhiều hộ dân tại khu vực 1 di tích Kinh thành Huế đã được di dời đến nơi ở mới, tuy nhiên việc chưa được dọn dẹp, chỉnh trang khiến khu vực này trở nên nhếch nhác...

Xem thêm video đang được quan tâm:

Cháy lớn ở phố Hồ Tùng Mậu

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 43 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top