Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dự án Metabolic của Mead Johnson cứu sống hơn 450 trẻ mắc bệnh hiếm

Thứ năm, 09:00 17/06/2021 | Sống khỏe

Nhờ sự chung sức của Mead Johnson Việt Nam mà cha mẹ các em nhỏ mắc bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh (RLCHBS) đã phần nào nhẹ gánh lo toan và tin tưởng con mình sớm khỏi bệnh.

Hơn một thập kỷ triển khai dự án thiện nguyện, Mead Johnson Nutrition Việt Nam, đơn vị thuộc Tập đoàn Reckitt đã đồng hành cùng Bệnh viện Nhi Trung ương đưa các em mắc bệnh hiếm gặp trở về cuộc sống bình thường.

Reckitt chung tay cứu sống 450 trẻ

Trước năm 2004, người dân hầu hết không biết đến bệnh RLCHBS. Người ta chỉ thấy nhiều trẻ có biểu hiện giống như bệnh thần kinh hoặc rối loạn tiêu hóa, các bệnh lý nặng, thậm chí tử vong mà không rõ nguyên nhân. Bệnh viện Nhi Trung ương đã nghiên cứu, sàng lọc. Kết quả, theo chia sẻ của TS-BS Vũ Chí Dũng, Trưởng Khoa Nội tiết - Chuyển hóa - Di truyền, Bệnh viện Nhi Trung ương "sau khi sàng lọc 4.500 cháu thì phát hiện 10% trong đó mắc một trong các bệnh lý của RLCHBS". Công tác sàng lọc sơ sinh được mở rộng ra thêm 30-60 các RLCHBS khác ở Bệnh viện Nhi Trung ương và một số cơ sở y tế. Chính vì vậy, con số trẻ em mắc bệnh được phát hiện càng ngày càng tăng lên.

Dự án Metabolic của Mead Johnson cứu sống hơn 450 trẻ mắc bệnh hiếm - Ảnh 1.

Ông Soren Bech, Tổng Giám đốc Reckitt Việt Nam trao đổi về việc tài trợ sữa Mead Johnson cho trẻ em mắc bệnh hiếm gặp cùng ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Đối ngoại và Truyền thông của công ty

"Khó khăn là có khoảng 1.000 bệnh lý khác nhau. Mỗi bệnh lý lại theo một bản chất, cơ chế sinh bệnh khác nhau nên chế độ ăn của các cháu phải khác. Thậm chí trong cùng một bệnh thì mỗi lứa tuổi đều có chế độ ăn uống khác", TS-BS Vũ Chí Dũng cho biết.

Các bậc cha mẹ của trẻ mắc RLCHBS đã rất lo lắng. Ngoài điều trị, họ còn phải mua sữa đặc hiệu cho con. Ở những gia đình lao động nghèo, mỗi khoản chi phí đều là gánh nặng.

Thấu hiểu nỗi khó khăn này, năm 2006, Mead Johnson Nutrition, thành viên Tập đoàn Reckitt đã hợp tác với Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em cùng Bệnh viện Nhi Trung ương triển khai dự án thiện nguyện Metabolic. Từ đây, công ty đã cung cấp miễn phí sữa dinh dưỡng đặc hiệu cho từng bệnh lý và nhóm bệnh khác nhau. Sau 15 năm bền bỉ, Reckitt đã góp phần cứu sống hơn 450 em nhỏ mắc bệnh RLCHBS khắp cả nước.

Bên cạnh đó, Mead Johnson Nutrition cũng hỗ trợ kinh phí cho Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em xây dựng tài liệu, đào tạo đội ngũ y bác sĩ phụ sản nòng cốt nhằm tăng cường kiến thức sàng lọc, chẩn đoán, điều trị bệnh RLCHBS. Nhờ chẩn đoán bệnh sớm, tỉ lệ trẻ tử vong vì bệnh này đã giảm từ 50% xuống còn 14%. Trẻ cũng tránh được những di chứng về sức khỏe. "Đây là điều đặc biệt quan trọng để cứu sống và đưa các bệnh nhi mắc bệnh RLCHBS sớm trở lại với cuộc sống bình thường", TS-BS Vũ Chí Dũng chia sẻ.

Chia sẻ gánh nặng với cộng đồng

Mead Johnson Nutrition cũng như tập đoàn Reckitt luôn ưu tiên cho những hoạt động chia sẻ, gánh vác trách nhiệm với cộng đồng. Là tập đoàn đa quốc gia, Reckitt quy tụ, kết nối các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành để cùng hợp sức giúp cho những dự án thiện nguyện thu đạt các kết quả tốt đẹp hơn. Sau những hỗ trợ thiết thực và kịp thời từ dự án Metabolic, các trẻ em mắc bệnh hiếm này đã có thể trở về cuộc sống khoẻ mạnh hơn.

Dự án Metabolic của Mead Johnson cứu sống hơn 450 trẻ mắc bệnh hiếm - Ảnh 3.

Điều dưỡng Bệnh viện Nhi Trung ương cùng mẹ cho bé uống sữa Mead Johnson trong Dự án thiện nguyện Metabolic đã giúp giành lại sự sống cho hơn 450 em nhỏ mắc bệnh hiếm gặp

Những năm qua, ngoài dự án Metabolic, Reckitt đã kết hợp cùng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em triển khai dự án OSCAR với quy mô giai đoạn đầu hơn 10 tỉ đồng. Theo ước tính, trong 5 năm, khoản hỗ trợ từ tập đoàn Reckitt sẽ giúp chữa trị sớm bệnh vàng da cho ít nhất 150.000 trẻ sơ sinh, góp phần giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

"Vẫn còn nhiều đứa trẻ bất hạnh vừa sinh ra đã mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo. Chúng tôi chia sẻ mối quan tâm đến những đứa trẻ này với bố mẹ các cháu và xã hội. Hướng đến một thế giới bình yên và khỏe mạnh hơn cũng là mục đích hoạt động và kim chỉ nam mà Công ty theo đuổi" ông Nguyễn Thanh Bình chia sẻ.

Năm 2020, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Reckitt Việt Nam đã tiến hành trao tặng hơn 11.000 chai Dettol 500ml tương ứng gần 6.000 lít dung dịch diệt khuẩn cho các bệnh viện. Các nhãn hiệu khác của Reckitt tại Việt Nam như Strepsils, Gaviscon, Durex… cũng có những hoạt động chung tay vì cộng đồng bên cạnh chú ý đến kinh doanh, phát triển thương hiệu.

Thanh Hoa

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ba người tại Cần Thơ phải nhập viện vì ăn loại cá chứa chất kịch độc

Ba người tại Cần Thơ phải nhập viện vì ăn loại cá chứa chất kịch độc

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong 2 ngày, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tiếp nhận 3 trường hợp ngộ độc cá nóc.

Người đàn ông mắc ung thư thực quản thừa nhận 2 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông mắc ung thư thực quản thừa nhận 2 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông bị ung thư thực quản di căn hạch có thói quen hút thuốc lá và uống rượu mỗi ngày trong nhiều năm.

Trái tim quyết định tuổi thọ: Người trung niên nên ưu tiên 4 loại thực phẩm này để trẻ hóa mạch máu

Trái tim quyết định tuổi thọ: Người trung niên nên ưu tiên 4 loại thực phẩm này để trẻ hóa mạch máu

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Bước sang tuổi 50, điều đáng sợ nhất không phải là nếp nhăn hay tóc bạc, mà là khi trái tim bắt đầu "hụt hơi". Những cơn thở dốc khi leo cầu thang, những đêm trằn trọc hay cảm giác mệt mỏi vô cớ đều là lời cảnh báo từ "nhà máy năng lượng" của cơ thể.

Gắp thành công giun lươn dài 1,5 cm sống ký sinh trong mắt bệnh nhân

Gắp thành công giun lươn dài 1,5 cm sống ký sinh trong mắt bệnh nhân

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn vừa kịp thời gắp bỏ một con giun lươn còn sống ký sinh trong mắt nữ bệnh nhân 22 tuổi, cảnh báo nguy cơ nhiễm ký sinh trùng nguy hiểm nếu chủ quan trong ăn uống và sinh hoạt.

3 thời điểm 'vàng' bổ sung protein trong ngày: Chuyên gia chỉ rõ cách ăn đúng

3 thời điểm 'vàng' bổ sung protein trong ngày: Chuyên gia chỉ rõ cách ăn đúng

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Protein đóng vai trò quan trọng với sức khỏe và cơ bắp. ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Đại học Y Hà Nội) cho biết, bổ sung đúng thời điểm giúp tối ưu trao đổi chất và phục hồi cơ thể.

Nghiên cứu mới: 1 kiểu đi bộ giúp kéo dài tuổi thọ đáng kinh ngạc

Nghiên cứu mới: 1 kiểu đi bộ giúp kéo dài tuổi thọ đáng kinh ngạc

Sống khỏe - 20 giờ trước

GĐXH - Một nghiên cứu mới cho thấy, chỉ cần đi bộ nhanh vài phút mỗi ngày cũng có thể giúp giảm nguy cơ bệnh tim và góp phần kéo dài tuổi thọ đáng kể.

Tích luỹ 'vốn sức khỏe' - nếp sống mới của người hiện đại

Tích luỹ 'vốn sức khỏe' - nếp sống mới của người hiện đại

Sống khỏe - 21 giờ trước

Để duy trì sự dẻo dai của cơ thể đặc biệt là trung và cao niên khi cơ thể bắt đầu đối mặt với những thách thức về lão hóa như tim mạch, cơ xương khớp và lão hóa miễn dịch người dân đã quan tâm nhiều hơn đến sự kết hợp giữa vận động hợp lý và chế độ ăn uống phù hợp, khoa học đang dần được khuyến khích nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho thế hệ trung niên.

Loại rau mát bổ nhưng tăng gánh nặng cho thận, người bệnh suy thận nếu ăn cần phải đúng cách

Loại rau mát bổ nhưng tăng gánh nặng cho thận, người bệnh suy thận nếu ăn cần phải đúng cách

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Với người mắc suy thận, việc sử dụng rau má cần thận trọng vì có thể tiềm ẩn nguy cơ rối loạn điện giải nếu dùng không đúng cách.

TTƯT. Bác sĩ Lê Hữu Tuấn - Khám chữa bệnh và giữ hồn cốt y học cổ truyền

TTƯT. Bác sĩ Lê Hữu Tuấn - Khám chữa bệnh và giữ hồn cốt y học cổ truyền

Sống khỏe - 1 ngày trước

Hơn bốn thập kỷ gắn bó với nghề y cả quân và dân y, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ CKII Lê Hữu Tuấn thuộc thế hệ bác sĩ vàng của Y học cổ truyền Việt Nam. Ông không chỉ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm mà còn truyền lửa, gìn giữ hồn cốt và phát triển tinh hoa Y học dân tộc.

Người đàn ông 44 tuổi bất ngờ nhồi máu cơ tim từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 44 tuổi bất ngờ nhồi máu cơ tim từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông 44 tuổi tưởng chỉ đau ngực nhẹ bất ngờ nhồi máu cơ tim. Bác sĩ cảnh báo nhồi máu cơ tim có thể khởi phát với triệu chứng rất mơ hồ, dễ bị bỏ qua.

Top