Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dụ dỗ về Hải Dương quê chơi, hai chị em họ bị bán làm nhân viên quán karaoke

Thứ năm, 09:05 12/10/2023 | Pháp luật

GĐXH - Tưởng được Công rủ về quê Hải Dương chơi nhưng hai chị em họ không thể ngờ rằng đây là chuyến đi định mệnh của mình khi bị các đối tượng lừa bán cho chủ quán karaoke ở Vĩnh Phúc...

Công an tỉnh Hải Dương vừa triệt phá thành công chuyên án, làm rõ 3 đối tượng liên quan đến vụ án Mua bán người và Mua bán người dưới 16 tuổi xảy ra tại xã Gia Xuyên (TP. Hải Dương).

Các đối tượng bị bắt trong vụ án này bao gồm: Lê Minh Công (SN 1997, ở thôn Hoàng Xá, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương); Hoàng Văn Toản (SN 2002) và Hoàng Văn Khiêm (SN 2006) cùng trú tại xã Chiềng Kheo, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La). 

Trước đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương nhận được đơn tố giác của gia đình các nạn nhân về việc 2 con gái của họ bị các đối tượng lạ mặt lừa bán làm nhân viên phục vụ quán karaoke trên địa bàn huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

Theo thông tin ban đầu, tháng 8/2023, qua mạng xã hội, Công làm quen với cháu Q.T.V. (SN  2005). Biết V. đang làm nhân viên phục vụ quán karaoke tại Hà Nội, đối tượng tìm cách dụ dỗ V. về nhà mình ở tỉnh Hải Dương chơi.

Dụ dỗ về Hải Dương quê chơi, hai chị em họ bị bán làm nhân viên quán karaoke - Ảnh 1.

Chân dung các đối tượng Lê Minh Công; Hoàng Văn Toản và Hoàng Văn Khiêm. Ảnh: Cơ quan Công an

Đến ngày 13/8, V. cùng em họ là Q.T.H. (SN 2007, trú tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) bắt taxi từ huyện Thạch Thất (Hà Nội) về Hải Dương. Sau đó, Công rủ Khiêm đi cùng đến Ga Phú Thái (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đón 2 chị em V., rồi đưa thẳng về nhà trọ của mình tại thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh)

Tại đây, Công tịch thu điện thoại của V. và H.; giao Toản và Khiêm thay nhau canh giữ, không cho 2 chị em họ bỏ trốn. Các đối tượng đã khống chế, sử dụng hung khí đe dọa, buộc V. và H. nghe điện thoại của một người lạ. Đồng thời, nói dối V. sinh năm 2003, H. sinh năm 2004, là nhân viên phục vụ quán karaoke và đang nợ 33 triệu đồng. 

Khoảng 22h ngày 13/8, Công và Toản chở V. và H. đến gặp một khách hàng có nhu cầu "tuyển người". Tuy nhiên, người này chỉ trả 10 triệu đồng nên các đối tượng không đồng ý. 

Qua trung gian, các đối tượng tìm được chủ một quán karaoke tên C. ở thị trấn Đại Đình (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) đang có nhu cầu tuyển nhân viên. Sau đó, các đối tượng giới thiệu V. và H. đều là nhân viên phục vụ tại quán karaoke ở Hải Dương, đang nợ chủ cũ 33 triệu đồng. Nếu anh C. muốn thuê 2 nữ nhân viên này về làm thì phải trả toàn bộ số nợ nói trên.

Rạng sáng ngày 14/8, các đối tượng đưa V. và H. từ thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau, đến điểm hẹn trên trục đường tỉnh 38B (đoạn qua địa phận xã Gia Xuyên, TP. Hải Dương) để gặp anh C. Khi gặp nhau, anh C. đồng ý trả 33 triệu đồng và nhận 2 nữ nhân viên làm nhân viên phục vụ tại quán karaoke trên huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Số tiền này sẽ được trừ dần vào tiền công của 2 nạn nhân.

Tuy nhiên, trong quá trình hai nạn nhân làm việc, anh C. phát hiện H. chưa đủ độ tuổi lao động nên đã liên hệ để gia đình ở tỉnh Điện Biên xuống đón về. Sau đó, gia đình nạn nhân làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của các đối tượng đến Công an tỉnh Hải Dương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hải Dương xác định được danh tính các đối tượng thực hiện hành vi trên là Lê Minh Công; Hoàng Văn Toản và Hoàng Văn Khiêm. Các đối tượng này đều không có nghề nghiệp ổn định, đang ở trọ tại phường Yên Thọ (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ vào nội dung đơn tố giác và lời khai của V., H., cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi để tiến hành điều tra.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự-Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra làm rõ.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Chủ cửa hàng bị kẻ lạ mặt ném bom xăng trong đêm

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 1 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 11 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 14 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Top