Dụ nữ sinh vào nhà nghỉ cưỡng đoạt
Sau chuyến đi thăm người yêu về, A. vào nhà nghỉ với một thanh niên mới quen và bị hắn cưỡng đoạt 2 chiếc ĐTDĐ một cách trắng trợn.
Ngày 13/4/2011, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết đang tạm giữ Trần Tuấn Linh (Sinh năm 1987, trú Hải Phòng) về tội cưỡng đoạt tài sản.
Theo tài liệu điều tra, chiều 6/4, N.T.A (SN 1989, trú Hà Nội) hiện là sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Đông Đô (Hà Nội) đón xe ô tô khách về Hải Phòng thăm người yêu. Đến 16 giờ cùng ngày, khi đến bến xe Cầu Rào, cô sinh viên này vào một quán nước để đợi bạn trai.
Đến chiều 7/4, trong khi ra bến xe chờ về Hà Nội, A. đã bấm máy gọi cho Linh. Thấy vậy, Linh liền bảo cô sinh viên này đứng đợi để hắn đến đón về nhà chơi và A. đã đồng ý.
Trên đường đi, Linh đưa cô bạn mới quen vào nhà nghỉ Thanh Nhàn thuộc phường Kênh Dương (Lê Chân) thuê phòng 207 để “tâm sự”. Khi vừa vào phòng, Linh đã đe dọa cưỡng đoạt điện thoại di động của A. Ngay sau đó, cô còn bị Linh giữ chặt ở trong phòng không cho thoát ra ngoài.
Đến sáng 8/4, Linh bảo A. gọi taxi để cùng về Sóc Sơn chơi. A. làm theo và rút tiếp chiếc Nokia 2690i để gọi về nhà nhưng liền bị Linh giật tiếp.
Lợi dụng lúc Linh không để ý A. bỏ chạy ra ngoài, thuê xe ôm phóng thẳng đến trụ sở Công an phường Kênh Dương trình báo và Linh đã bị bắt ngay sau đó.
Tại cơ quan công an, Linh khai nhận, do biết A. là người từ nơi khác đến nên đã dùng chiêu “mỹ nam” kế làm quen để cưỡng đoạt 2 chiếc ĐTDĐ mang bán với giá 2,4 triệu đồng để trả tiền phòng, thuê taxi và ăn tiêu hết.