Theo cảnh báo có đến 10% người nhiễm vi khuẩn nhưng không có triệu chứng bệnh nên rất khó phát hiện. Tỷ lệ mắc cao ở người cao tuổi, có cơ địa suy giảm miễn dịch. Tỷ lệ tử vong ở trẻ khoảng từ 30% đến 50% và lên đến 63% ở những người mắc bệnh trên 60 tuổi.
Ông Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục ATVSTP khẳng định, hiện nay dưa vàng nhiễm khuẩn Listeria chưa có tại Việt Nam. Cục đang phân tích và theo dõi sát hằng ngày vấn đề này và cập nhật những thông tin mới nhất để cung cấp đến cho người dân. Bệnh do Listeria là bệnh gây nhiễm khuẩn rầm rộ với biểu hiện chủ yếu là hội chứng viêm não, màng não hay nhiễm khuẩn huyết, có thể gây viêm mủ ở da, viêm hạch lympho và cơ quan nội tạng. Hiện Trung tâm Kiểm soát và Phòng, chống dịch bệnh Mỹ (CDC) đã phát hiện 72 trường hợp bệnh nhân nhiễm khuẩn Listeria tại 18 bang của nước Mỹ trong đó có 13 người bị chết.
P.Thuận
Các tỉnh chịu ảnh hưởng mưa bão cần đảm bảo công tác KCB. Đây là nội dung Công điện số 6132/CĐ-BYT của Bộ Y tế gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Quảng Ninh đến Phú Yên đề nghị triển khai các biện pháp phòng chống cơn bão số 6 có diễn biến phức tạp đang di chuyển về phía nước ta. Theo đó, ngành y tế các tỉnh này cần chủ động sẵn sàng về nguồn nhân lực, vật tư, cơ số thuốc, hóa chất phòng chống lụt bão, tổ chức trực cấp cứu 24/24h, sẵn sàng thu dung và cấp cứu miễn phí cho nạn nhân do ảnh hưởng của mưa bão gây ra. Đồng thời cần phải báo cáo nhanh số lượng trang thiết bị y tế, cơ số thuốc, hóa chất dự trữ và việc triển khai công tác đối phó với bão số 6 về Bộ Y tế qua số fax: 04.62732207.
H.Trần
Việt Nam: Có khoảng 2 triệu người mù. Hiện trên thế giới có khoảng 314 triệu người mù và thị lực thấp, trong đó Việt Nam có 2 triệu người mù. Riêng tại Hà Nội, có khoảng 32.000 người mù, chiếm tỉ lệ khoảng 0,5% dân số. Đáng chú ý là tỉ lệ khúc xạ chiếm 30-35% trong tổng số học sinh Hà Nội (khoảng 1,5 triệu học sinh), báo động tình trạng cận thị học đường ở Hà Nội. Theo số liệu của BV Mắt TƯ, các nguyên nhân chính gây mù là bệnh đục thủy tinh thể, các bệnh bán phần sau nhãn cầu, bệnh glocom và teo nhãn cầu. Ngoài ra, các bệnh gây mù khác như cao huyết áp, võng mạc tiểu đường...
V.Khánh