Đục lại khung xe trộm được
Có được trong tay những chiếc xe máy Honda Air Blade sau khi mua lại của bọn trộm, Tuấn, Long và Phi dập lại số khung, làm lại biển số... rồi bán với giá cao.
Công an Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, bị can Nguyễn Trọng Tuấn (53 tuổi), Bùi Đức Long (34 tuổi) cùng ở Thái Bình và Bùi Phi Long (30 tuổi, ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Trước đó, các trinh sát phát hiện một số kẻ chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnh, thành gồm Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Đinh và Ninh Bình. Những người này thường lang thang các nơi để trộm cắp xe máy ga rồi đem về Hải Phòng tiêu thụ.
Ông Tuấn và đồng bọn sau khi mua được những chiếc xe gian này đã thuê dập lại số khung, số máy, biển kiểm soát. Để bán với giá cao, nhóm tiêu thụ còn dùng công nghệ cao để làm giấy đăng ký giả, khó phát hiện bằng mắt.
Cảnh sát làm rõ, ông Tuấn là người mua chiếc xe Air Blade của một người ở Thái Bình với giá 15,5 triệu đồng. Sau đó, ông ta nhờ đầu mối ở Hải Phòng làm giấy đăng ký giả hết 1,5 triệu đồng. Tiếp đó, để xe hoàn chỉnh hơn, người đàn ông trung niên này còn thuê làm biển số Hải Phòng giả.
Tuấn đem về huyện Vĩnh Bảo, bán cho Bùi Đức Long với giá 18,5 triệu đồng. Biết là xe trộm, Long vẫn mua và bán lại cho Phi lấy lãi 1 triệu đồng. Cuối cùng chiếc xe được bán lại cho một người trên đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm giá 23 triệu đồng. Anh này còn mất thêm 1,5 triệu đồng cho Phi để chuyển đăng ký thành tên mình.