Dựng chuyện dị đoan để cưỡng dâm, đoạt tài sản
Ngày 13/4, TAND quận Bình Tân (TP.HCM) đã tuyên phạt Lê Văn Xuyến một năm sáu tháng tù về tội cưỡng dâm, một năm sáu tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là ba năm tù.
Sau nhiều lần nhờ Xuyến xem bói, thấy chính xác nên chị H. rất tin tưởng vào các “lời phán” của Xuyến. Thấy vậy, Xuyến nảy sinh ý định sử dụng những chuyện hoang đường nhằm quan hệ tình dục với chị H.
Xuyến nói chị H. có một người chú là liệt sĩ đã hy sinh trong chiến tranh chưa tìm được mộ, hiện mộ đang nằm ở miền Tây nhưng không biết địa điểm chính xác.
Sau khi gọi điện thoại về gia đình, chị H. được biết có người chú là liệt sĩ. Thấy chị H. đã tin tưởng, Xuyến “phán” rằng cha mẹ chị H. đang gặp hạn nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng, muốn giải trừ chị H. phải đi cùng Xuyến đến gặp người chú liệt sĩ của chị.
Ngày 12/4/2010, chị H. đến nơi hẹn theo yêu cầu của Xuyến và bị Xuyến đưa đến một nhà nghỉ tại phường An Lạc, quận Bình Tân.
Tại đây, Xuyến cho chị H. biết đi theo người chú còn có hai “hậu duệ” là lính của chú.
Xuyến bảo chị H. gặp một người “hậu duệ” sẽ được nhập vào người Xuyến để kiểm tra trước. Sau đó, người “hậu duệ” thực chất do Xuyến đóng giả hỏi qua loa vài câu rồi đòi quan hệ tình dục với chị H. để kiểm tra thử có còn trinh hay không.
Bằng thủ đoạn tương tự, Xuyến tiếp tục ép buộc chị H. quan hệ tiếp với người “hậu duệ” thứ hai của người chú để kiểm tra.
Sau khi đã quan hệ được với chị H., Xuyến tiếp tục dựng nên chuyện nhân viên của nhà nghỉ đã quay lại được đoạn video Xuyến quan hệ với chị H. và đòi mỗi người phải đưa 4 triệu đồng để không bị phát tán đoạn video lên mạng.
Trưa 24/8/2010, trong lúc Xuyến đang nhận tiền từ chị H. thì bị Công an quận Bình Tân ập vào bắt quả tang.