Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đừng dại mà ăn uống "thả cửa" trong dịp Tết: Nguy hại hơn nhiều so với bạn tưởng

Thứ hai, 08:10 23/01/2017 | Sống khỏe

Thói quen ăn uống thiếu lành mạnh ngày Tết có thể là nguyên nhân gây tăng cân, cholesterol cao, huyết áp cao và tiểu đường.

Kỳ nghỉ cuối năm là dịp tuyệt vời để sum họp, vui vẻ bên gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, đồ ăn thức uống trong các bữa tiệc lễ Tết thường để lại tác động tiêu cực lên sức khỏe. Cùng với áp lực gia tăng, tình trạng thiếu ngủ, không ít người cảm thấy yếu đi sau khoảng 2 tuần bận rộn.

Đối với một người bình thường, vốn sở hữu sức khỏe tốt, tăng cân có thể là một trong những biểu hiện rõ rệt nhất về ảnh hưởng của dịp lễ Tết. Theo nhiều nghiên cứu, mọi người có xu hướng tăng trung bình 0,5-1kg trong dịp nghỉ quan trọng nhất năm. Tuy nhiên, nếu bạn vốn đã thừa cân, mức tăng có thể còn cao hơn nữa, thậm chí là 2,5kg trở lên. Với một số người, tăng như vậy xem ra cũng chẳng phải một việc lớn nếu tính theo mùa. Nhưng cùng với năm tháng, cân nặng có thể sẽ vẫn theo chiều tịnh tiến.

Tăng cân dịp nghỉ lễ có vẻ không quá nghiêm trọng và hoàn toàn có thể loại bỏ số cân nặng dư thừa bằng cách tập trên máy chạy bộ vài tiếng nữa. Nhưng biện pháp này không có hiệu quả với tất cả mọi người.

Bạn có thể thuộc tuýp người dễ dàng tăng cân nhưng lại vô cùng khó khăn để giảm. Bất chấp tạng người của bạn là gì, thói quen ăn uống thiếu lành mạnh nên được tránh xa bởi nó không chỉ gây tăng cân, mà còn dẫn tới một loại rắc rối về sức khỏe khác như cholesterol cao, huyết áp cao và tiểu đường.

Có thể nói, khó khăn lớn nhất phải đối mặt vào dịp lễ Tết là số lượng các món ăn ngon, vốn ngày thường ít có thời gian cầu kỳ chuẩn bị. Nhưng điều quan trọng thực sự cần làm là duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, sao cho nó trở thành một phần trong lối sống thường ngày của bạn. Và chỉ cần bạn có sự kiểm soát tốt, có kỷ luật tốt với bản thân trong việc ăn uống và tập luyện, bạn sẽ đạt được mục tiêu giữ gìn sức khỏe trong dịp Tết.

Cùng tìm hiểu một số bí kíp tránh tăng cân và giữ sức khỏe dịp năm mới:

- Hãy khôn ngoan và biết chừng mực: Thay vì cố gắng giảm cân trong kỳ nghỉ, chỉ cần bạn duy trì mức cân nặng hiện có là tốt rồi. Dịp lễ, bạn có thể cực kỳ bận rộn và như vậy sẽ là không công bằng với bản thân nếu cứ cố đạt được thứ mà bạn biết nó không hợp với lịch trình, kế hoạch nghỉ ngơi của bạn. Hãy đặt mục tiêu giảm cân vào năm mới.

- Dành thời gian để tập luyện càng nhiều càng tốt: Cùng với việc duy trì cân nặng và tránh tăng cân, các bài tập thể dục thể thao là liều thuốc hữu hiệu để giảm stress cho bạn trong kỳ nghỉ. Bằng cách đều đặn tập luyện với mức độ vừa phải và không bỏ sót ngày nào, bạn có thể cân bằng bất cứ tình trạng bừa bãi nào trong chuyện ăn uống dịp lễ Tết. Cố gắng tập ít nhất 30 phút vào phần lớn các ngày trong tuần.

- Không bao giờ bỏ bữa: Một số người hợp với ăn 3 bữa cân bằng/ngày, số khác lại thấy dễ dàng để thực hiện chế độ ăn 5-6 bữa nhỏ/ngày. Chọn thứ hợp với bạn nhất nhưng nhất thiết đừng bỏ bữa. Trước khi tới dự một bữa tiệc trong kỳ nghỉ, hãy chuẩn bị ít đồ ăn vặt tốt cho sức khỏe để tránh ăn quá nhiều tại nơi diễn ra tiệc.

- Ăn để bạn thấy thoải mái, chứ không phải ăn để ốm: Hãy chọn những khẩu phần nhỏ hơn và ăn nhiều chủng loại thực phẩm khác nhau. Nhớ đừng quên bổ sung nhiều rau vào bát ăn của bạn.

- Theo dõi loại đồ uống bạn uống trong kỳ nghỉ: Đồ uống có cồn có thể làm tăng cảm giác thèm ăn và khiến bạn có xu hướng lựa chọn những thực phẩm ít lành mạnh với sức khỏe. Một số loại đồ uống khác như nước ngọt có ga cũng không hề tốt cho bạn vì chúng thường chứa nhiều calo và lượng đường rất cao. Thay vào đó, hãy chọn nước hoặc những đồ uống có hàm lượng calo thấp.

- Nấu những bữa ăn ngày lễ tốt cho sức khỏe: Nếu bạn giữ vai trò chủ tiệc, hãy thử nấu những món ăn lễ Tết thông thường theo cách khác: ít dầu mỡ hơn và dưới dạng thấp calo. Có nhiều cách để biến những món ăn truyền thống vừa giữ được mùi vị hấp dẫn vừa không hại sức khỏe, chỉ cần bạn bỏ chút công sức để tìm tòi và thực hành. Việc này không chỉ giúp bạn ăn uống lành mạnh mà người thân và bạn bè bạn cũng được hưởng lợi theo.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng rất nặng, sốt cao 41 độ, mụn nước và nhiều mụn mủ toàn thân, loét miệng họng, ý thức chậm…

9 thói quen tốt đánh bại chứng mất ngủ

9 thói quen tốt đánh bại chứng mất ngủ

Sống khỏe - 10 giờ trước

Mất ngủ là rối loạn được đặc trưng bởi việc khó đi vào giấc ngủ. Người bị mất ngủ thường cảm thấy mệt mỏi khi thức dậy. Mất ngủ không chỉ làm suy giảm năng lượng và cảm xúc, mà còn gây tổn hại cho cả sức khỏe, công việc và chất lượng cuộc sống.

Loại củ được ví như nhân sâm trắng, giúp giải độc gan tự nhiên, rẻ tiền và được bán đầy chợ Việt

Loại củ được ví như nhân sâm trắng, giúp giải độc gan tự nhiên, rẻ tiền và được bán đầy chợ Việt

Sống khỏe - 13 giờ trước

GĐXH - Giải độc gan bằng thực phẩm tự nhiên là phương thuốc tốt nhất để hỗ trợ quá trình chữa bệnh của gan, trong đó phải kể đến của cải trắng.

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị thương, người bệnh đã được người nhà nhai lá cây và tự ý đắp vào tổn thương theo kinh nghiệm dân gian khiến cho vết thương tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử gây nguy hiểm cho người bệnh.

Trẻ viêm tiểu phế quản có nên dùng thuốc kháng sinh?

Trẻ viêm tiểu phế quản có nên dùng thuốc kháng sinh?

Mẹ và bé - 15 giờ trước

Trẻ bị viêm tiểu phế quản sẽ xuất hiện các biểu hiện như khó thở, thở khò khè, có thể gây suy hô hấp. Vậy khi trẻ bị viêm tiểu phế quản cha mẹ cần làm gì, chăm sóc như thế nào và có nên dùng thuốc kháng sinh?

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH – Khi thấy con có biểu hiện đau đầu kéo dài, tăng dần cả cường độ và tần suất trong thời gian dài, gia đình quyết định đưa con đi khám và phát hiện bệnh.

Chuyên gia Bộ Y tế nói gì về thông tin vaccine AstraZeneca COVID-19 có thể dẫn đến nguy cơ đông máu?

Chuyên gia Bộ Y tế nói gì về thông tin vaccine AstraZeneca COVID-19 có thể dẫn đến nguy cơ đông máu?

Sống khỏe - 17 giờ trước

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê: Ban đầu khi triển khai tiêm vaccine COVID-19, chúng ta rất thận trọng, Bộ Y tế đã xây dựng quy trình tiêm chủng, người tiêm phải đo huyết áp, khám sàng lọc trước khi tiêm, theo dõi sau tiêm tại điểm tiêm.

Vì sao cần bổ sung vitamin D khi bị viêm khớp dạng thấp?

Vì sao cần bổ sung vitamin D khi bị viêm khớp dạng thấp?

Sống khỏe - 18 giờ trước

Viêm khớp dạng thấp khiến người bệnh bị đau khớp, mệt mỏi, yếu cơ, giảm chuyển động khớp… Việc bổ sung đủ lượng vitamin D cần thiết có thể giúp người bệnh giảm các triệu chứng này và hạn chế nguy cơ biến chứng của bệnh.

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Cả hai cháu nhập viện trong tình trạng bị suy hô hấp, sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Trong đó, 1 cháu có thời điểm bị ngưng tim, ngưng thở nhưng đã được các bác sĩ tiến hành hồi sức và tim cháu đã đập trở lại.

Phụ nữ nên biết 7 nguyên nhân gây ung thư buồng trứng

Phụ nữ nên biết 7 nguyên nhân gây ung thư buồng trứng

Bệnh thường gặp - 21 giờ trước

Ung thư buồng trứng là một trong những căn bệnh ung thư phổ biến ở nữ giới, sau ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Biết các yếu tố nguy cơ có thể giúp phụ nữ phát hiện các triệu chứng ung thư buồng trứng dễ bị bỏ qua.

Top