Dựng lại hiện trường vụ bé 20 ngày tuổi nghi bị bà nội sát hại

| Pháp luật

GiadinhNet – Tối 2/2, Công an tỉnh Thanh Hóa đã cho thực nghiệm dựng lại hiện trường vụ sát hại bé 20 ngày tuổi gây rúng động dư luận cuối năm 2017 mà nghi phạm chính là bà nội cháu bé.

Khoảng 18 giờ ngày 2/2, tại nhà riêng của anh Lê Hữu Thuận (SN 1980) ở 124 Nguyễn Du, khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa đã cho thực nghiệm lại hiện trường vụ án giết người này.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đã có mặt tại nhà riêng của anh Thuận. Quanh nhà anh Thuận cũng được công an phong tỏa.

Công an đã dựng lại hiện trường vụ việc bé Lê Minh A. (20 ngày tuổi) bị sát hại mà nghi phạm là bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, ngụ huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), bà nội của bé.

Rất đông người dân theo dõi công an dựng lại hiện trường
Rất đông người dân theo dõi công an dựng lại hiện trường

Thời gian thực nghiệm hiện trường diễn ra trong 30 phút, sau đó bà Xuân được đưa lên xe chuyên dụng chở lên trại giam của Công an tỉnh để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như đã đưa tin, vào chiều tối 25/11, Công an thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) nhận được thông tin về vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại nhà anh Lê Hữu Thuận. Theo lời trình báo của bà Xuân, bà đang bế cháu nội 20 ngày tuổi trên tay thì có hai đối tượng nam nữ, xông vào nhà cướp cháu bé rồi xô ngã bà. Vào cuộc điều tra, cơ quan Công an khẳng định không có vụ bắt cóc nào xảy ra, hiện trường vụ bắt cóc là giả.

Đến gần trưa 27/11/2017, thi thể bé A. được phát hiện đựng trong bao tải ở bãi rác thuộc phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Lúc này, cơ quan Công an đã làm rõ, nghi phạm gây ra cái chết cho cháu bé chính là bà Phạm Thị Xuân, sau đó nghi phạm dựng hiện trường về vụ bắt cóc để báo án nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Bà Phạm Thị Xuân đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố tội "Giết người", bị bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ điều tra.

Ngọc Hưng

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.