Được cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc là niềm hạnh phúc, vinh dự

Thứ năm, 19:06 25/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Đi B là tất cả nguyện vọng của học sinh miền Nam khi tập kết ra Bắc lúc bấy giờ. Khi được đào tạo trưởng thành thì hầu hết 100% đều có nguyện vọng vào miền Nam chiến đấu. Ai được đi B, cầm súng chiến đấu là một điều hạnh phúc và vinh dự.

Được cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc là niềm hạnh phúc, vinh dự 1
Quang cảnh Lễ trao trả hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B vào sáng 25/4. Ảnh: Đức Hoàng
 
Chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm, nhưng những ký ức một thời cầm súng chiến đấu bảo vệ tổ quốc vẫn vẹn nguyên trong tâm trí ông Nguyễn Đăng Lâm (trú đường Lê Lợi, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, là cán bộ đi B giai đoạn 1959-1975). Trong sáng 25/4, ông Lâm tới Hội trường UBND TP Đà Nẵng để nhận lại hồ sơ, kỷ vật của một thời đi B của mình. Gặp lại đồng đội, những người từng chiến đấu với mình, cả những thân nhân của những đồng chí đã ngã xuống, ông Lâm không khỏi bồi hồi xúc động.
 
“Hồi đó, tôi tốt nghiệp loại ưu, khoa Cầu đường, trường Đại học Xây dựng Hà Nội nên được chọn đi nghiên cứu sinh ở Tiệp Khắc. Lúc bấy giờ Ban Thống nhất TW có một đoàn trí thức vào miền Nam chuẩn bị tiếp quản, trong đó có kỹ sư, bác sỹ… và nhiều ngành nghề khác. Thấy thế, tôi đã viết Đơn tình nguyện đi B, không đi Tiệp Khắc nữa mà vào miền Nam chiến đấu. Ban Thống nhất TW có nói với tôi là “vào miền Nam rất ác liệt, liệu anh có chịu nổi không, còn anh đi Tiệp Khắc là được hưởng những chế độ thuận lợi để phát triển sự nghiệp”; họ nói thế nhưng tôi nhất quyết không đi Tiệp Khắc mà tình nguyện đi B, cùng chiến đấu với anh em bạn bè”, ông Lâm bồi hồi nói.
 
Được cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc là niềm hạnh phúc, vinh dự 2
Thời bấy giờ, mặc dù tốt nghiệp loại ưu và được qua Tiệp Khắc đào tạo, nhưng ông Nguyễn Đăng Lâm tình nguyện xin đi B, cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Ảnh Đức Hoàng

Ông Lâm kể, đi B thời bấy giờ là tất cả nguyện vọng của học sinh miền Nam khi tập kết ra Bắc. Khi được đào tạo trưởng thành thì hầu hết 100% đều có nguyện vọng vào miền Nam chiến đấu. Ai được đi là một điều hạnh phúc và vinh dự, chứ không phải ai xin cũng được đi.

“Lúc bấy giờ cả miền Bắc sôi sục; trước khi tôi đi đã có rất nhiều sinh viên năm thứ hai tình nguyện đi vào chiến trường Quảng Trị, huống hồ gì tôi đã được tốt nghiệp và sinh ra trong một gia đình cách mạng. Ngoài chiến trường sôi sục ra, động lực gia đình ai cũng ủng hộ tôi đi B. Vì thế từ năm 1970-1973, 4 anh em tôi đều được cha tôi động viên về chiến trường miền Nam.

Năm 1959, tôi được phân công vào thẳng trạm 259 và được phân công về chiến trường Quảng Đà. Lúc đó phải nói là không có chiến trường nào ác liệt bằng chiến trường Quảng Đà”, ông Lâm cho biết thêm.

Ông Lâm rất cảm động khi nhận lại kỷ vật đi B. “Đã 43 năm rồi từ ngày rời miền Bắc XHCN đến nay tôi mới cầm lại những hồ sơ, kỷ vật trước khi đi B gửi lại. Đây cũng là 1 điều vinh dự cho gia đình chúng tôi”, ông nói.
 
Được cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc là niềm hạnh phúc, vinh dự 3
Các cán bộ đi B tại buổi lễ trao trả kỷ vật, hồ sơ sang 25/4. Ảnh Đức Hoàng
 
Cũng như ông Lâm, thời bấy giờ có hàng ngàn sinh viên tình nguyện viết đơn xin đi B với mong muốn cầm súng chiến đấu bảo vệ tổ quốc thân yêu. Bà Nguyễn Thị Lãnh (trú đường Phan Thanh, Đà Nẵng, cán bộ đi B giai đoạn 1967-1970) không giấu nổi niềm xúc động cho biết: “Hôm nay tôi mừng lắm, xúc động vô cùng. Tôi không nghĩ mình sẽ được nhận lại những kỷ vật, hồ sơ một thời đi B của mình. Cảm ơn nhà nước, cảm ơn thành phố”.
 
Được cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc là niềm hạnh phúc, vinh dự 4
Ông Đặng Công Ngữ, GĐ Sở Nội vụ TP Đà Nẵng: "Đối với gia đình của những cán bộ đi B, những trang giấy, những kỷ vật lưu giữ ấy là vô cùng quý giá, có thể xem là cả một phần cuộc đời thân nhân của họ trong những năm tháng lịch sử hào hùng của dân tộc.". Ảnh Đức Hoàng
 
Ông Đặng Công Ngữ, GĐ Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, cho biết thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc trao trả hồ sơ, kỷ vật cho cán bộ đi B (là hồ sơ, kỷ vật của cán bộ, chiến sỹ ở Đà Nẵng tập kết ra Bắc, sau đó trở lại miền Nam từ năm 1959 đến năm 1975 theo Con đường dân sự do Ủy ban Thống nhất Chính phủ quản lý) UBND TP Đà Nẵng, Sở Nội vụ TP, Trung tâm Lưu giữ Quốc gia III tại Hà Nội đã trao tượng trưng cho hơn 100 cán bộ, người thân của cán bộ đi B. Trước khi "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", các cán bộ đều gửi lại Uỷ ban Thống nhất Chính phủ tất cả tư trang, hành lý, tài sản cá nhân và kỷ vật thân yêu của mình. Những hồ sơ, kỷ vật đó được đặt tên là "Hồ sơ kỷ vật của cán bộ đi B".
 
Ông Ngữ cũng cho biết thêm, khi tiếp nhận thông tin và trực tiếp trao đổi với một số cán bộ đi B, chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện cảm động. Có những thân nhân của cán bộ đi B thấy tên của anh, em mình đăng tải trên Báo đã mang cả gia phả đến Sở Nội vụ. Từ khi em trai của ông đi B, gia đình ông không có thông tin gì nên trong gia phả ghi là mất tích. Gia đình chờ đợi từng ngày để được nhận lại hồ sơ để biết được quá trình em mình sống và công tác như thế nào ở miền Bắc. Hay nhiều thân nhân cán bộ đi B khi đến Sở Nội vụ, với mong muốn tìm một tấm ảnh của người thân mình trong hồ sơ để làm ảnh thờ.
 
“Đối với gia đình của những cán bộ đi B, những trang giấy, những kỷ vật lưu giữ ấy là vô cùng quý giá, có thể xem là cả một phần cuộc đời thân nhân của họ trong những năm tháng lịch sử hào hùng của dân tộc. Sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cán bộ đã góp phần to lớn cho công cuộc đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; tiếp quản và khắc phục hậu quả chiến tranh để xây dựng đất nước Việt Nam XHCN”, ông Ngữ nói.
 
Được cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc là niềm hạnh phúc, vinh dự 5
Hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B được nhận lại là tư liệu lịch sử quý hiếm của quốc gia. Ảnh Đức Hoàng

Sau nhiều năm tháng đi qua, nhiều cán bộ đi B đã hy sinh hoặc đã từ trần thì những bộ hồ sơ, những kỷ vật này càng có ý nghĩa và giá trị. Đó là minh chứng về một giai đoạn hào hùng của dân tộc, gắn liền với số phận hàng vạn con người không tiếc máu xương để hy sinh vì nghĩa lớn.

Ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tâm sự, khi đi B, ai cũng đã mang trong lòng ý chí sẵn sàng nhận bất kỳ nhiệm vụ gì do cách mạng phân công và biết trước những khó khăn, gian khổ, mất mát, thậm chí hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân giao phó. Những hồ sơ, kỷ vật này được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III và Trung tâm thực hiện việc sao gửi hồ sơ về cho các đồng chí và gia đình, bản gốc Trung tâm vẫn đang lưu giữ, là tư liệu lịch sử quý hiếm của quốc gia.
 
Được cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc là niềm hạnh phúc, vinh dự 6
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến trao hồ sơ, kỷ vật cho đại diện các cán bộ đi B. Ảnh Đức Hoàng

Ông Chiến cũng cho biết, thế hệ trẻ hôm nay được sống và làm việc trong điều kiện đất nước hòa bình, thống nhất, luôn ghi nhớ và biết ơn sự hy sinh, chiến đấu, cống hiến của lớp lớp thế hệ cha anh, trong đó có các thế hệ cán bộ đi B và thân nhân của cán bộ đi B.

Đức Hoàng

duchoangdn
Ý kiến của bạn
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường, nam thanh niên Đ.V.T.Đ có hành vi "bốc đầu xe" máy và bản thân không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Làm việc với cơ quan công an, ông T khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình và cho biết, bản thân không có động cơ, mục đích chống phá, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Xã hội - 5 giờ trước

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2026, điểm xét tốt nghiệp THPT được tính theo công thức mới. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Em Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (thành phố Hải Phòng), là một trong hai thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 38,5.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.