Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đường 5 kéo dài mất thêm 3.000 tỷ vì cái mốc?

Thứ sáu, 15:33 20/09/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Chậm tiến độ 5 năm, đội vốn 3.000 tỷ đồng là các con số đang khiến cơ quan chức năng Hà Nội đau đầu trong dự án đường 5 kéo dài.

Đường 5 kéo dài mất thêm 3.000 tỷ vì cái mốc? 1

Bà Hoàng Thị Chủ và người dân trong diện thu hồi đất kiến nghị UBND quận Long Biên trả lời họ bằng văn bản. Ảnh: C.Tâm.

Theo “tối hậu thư” của UBND TP Hà Nội thì đến quý II/2014 dự án này phải hoàn thành. Mấu chốt khiến ngân sách mất thêm hàng nghìn tỷ đồng cho dự án này ở đâu?

Dân kêu thiệt

Triển khai từ năm 2005, dự kiến hoàn thành năm 2008, nhưng tới nay sau 5 năm, dự án trọng điểm đường 5 kéo dài của TP Hà Nội vẫn chưa hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng. Khúc mắc lớn nhất chính là sự “vênh nhau” giữa người dân trong diện phải di dời và chính quyền sở tại. Theo người dân các phường Đức Giang, Thượng Thanh, Ngọc Thụy, mấu chốt lớn nhất dẫn đến việc chậm giao mặt bằng là những “khuất tất” trong việc công bố mốc giới của cơ quan chức năng. Nhiều hộ dân hồ nghi việc thu hồi đất, nhà của họ không nằm trong dự án này mà cho dự án xây dựng thương mại(!?).

Bà Hoàng Thị Chủ (số 2, ngõ 52, đường Ngô Gia Tự) cho biết: “Năm 2006, gia đình tôi nhận được thông tin về việc thu hồi đất ở để phục vụ cho dự án đường 5 kéo dài của UBND TP Hà Nội. Chúng tôi xác định rõ quan điểm, nếu là công trình nhà nước phục vụ lợi ích của xã hội đúng như nêu trong quyết định của UBND thành phố thì người dân sẵn lòng chấp thuận và hết mình ủng hộ. Tuy nhiên, từ năm 2006 đến nay, trong quá trình vận động, thông báo, chính quyền cũng như các đơn vị liên quan đều không giải thích được cụ thể, không đưa ra cho chúng tôi bản đồ xác định cụ thể vị trí ranh giới diện tích thu hồi để chứng minh gia đình tôi đang thuộc diện bị thu hồi đất”.

Các hộ còn lại ở khu vực bùng binh gần Cầu Chui - Ngô Gia Tự - Nguyễn Văn Cừ thì cho rằng nhà họ bám mặt đường Ngô Gia Tự nên thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đường Ngô Gia Tự. Theo sơ đồ nút giao thông đường 5 kéo dài giao đường Ngô Gia Tự thì có đến trên 40 hộ dân bám mặt đường Ngô Gia Tự nhưng được tính vào dự án đường 5 kéo dài.

Rối mù chuyện bản đồ “đá” nhau!

Trong các quyết định của UBND TP Hà Nội đều yêu cầu cơ quan chức năng liên quan công bố công khai bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 để người dân biết, thực hiện. Tuy nhiên, trong buổi đối thoại ngày 15/5/2013, ông Nguyễn Văn Cường (tổ 1, phường Đức Giang) khẳng định bản đồ này không được công khai nhưng cơ quan chức năng lại yêu cầu dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

PV Báo GĐ&XH đã làm việc với UBND quận Long Biên và Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận này. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó trưởng ban cho biết, tại khu vực bùng binh Cầu Chui có đến 3 dự án được UBND TP Hà Nội phê duyệt. Một là, dự án “Cải tạo, chỉnh trang tuyến phố Ngô Gia Tự được UBND thành phố phê duyệt quyết định thu hồi đất năm 2003” giao cho Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị (HUD) làm chủ đầu tư. Sau đó, HUD chỉ xây dựng khu đô thị còn phần cải tạo, chỉnh trang đường Ngô Gia Tự được giao cho UBND quận làm chủ đầu tư. Năm 2009 mới tiến hành các thủ tục về thu hồi, đền bù. Dự án thứ hai là đường 5 kéo dài, được UBND TP Hà Nội ra quyết định thu hồi đất từ năm 2005. Dự án thứ ba là “Nút giao thông trung tâm quận Long Biên” được UBND TP Hà Nội phê duyệt chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 vào tháng 10/2012.

Về ý kiến của người dân mặt đường Ngô Gia Tự cho rằng họ thuộc dự án cải tạo, chỉnh trang đường này được UBND thành phố phê duyệt năm 2003 và không thuộc dự án đường 5 kéo dài được phê duyệt 2005, ông Tuấn cho biết, năm 2003 dự án cải tạo, chỉnh trang được UBND thành phố giao cho HUD làm chủ đầu tư nhưng HUD không thực hiện. Đến cuối năm 2008 đầu 2009, UBND quận làm chủ đầu tư và mới tiến hành thu hồi, lập phương án đền bù. Đơn giá áp dụng thời điểm lập là năm 2009. Các hộ dân bám mặt đường Ngô Gia Tự lúc này đã nằm trong diện thu hồi, đền bù của dự án đường 5 kéo dài được phê duyệt và triển khai từ năm 2005. Ông Tuấn cũng thừa nhận, chính sách cho dự án đường Ngô Gia Tự ra sau nên tiền đền bù cao hơn dự án đường 5 kéo dài.

Người dân phía Đông Nam tuyến đường sắt Hà Nội – Lạng Sơn nằm trong diện thu hồi thực hiện dự án đường 5 kéo dài cho rằng họ không nằm trong quy hoạch trục đường Cầu Chui – Đông Trù. Cơ sở là quyết định 16 và 18 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết hai bên trục đường Cầu Chui – Đông Trù, tỷ lệ 1/500. Theo đó, diện ảnh hưởng là các hộ dân từ đường tàu hất ra cầu Đông Trù.

Khi PV đưa bản đồ quy hoạch chi tiết hai bên trục đường Cầu Chui – Đông Trù tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội xác lập và được Giám đốc Sở QHKT Hà Nội xác nhận để đặt vấn đề thì đại diện Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Long Biên không có câu trả lời xác đáng. Theo bản đồ này thì phần đất của bà Hoàng Thị Chủ và nhiều hộ dân khác lại nằm hoàn toàn trong khu vực “Nút giao thông khác cốt (Cầu Chui) là dự án nút giao thông trung tâm quận Long Biên được UBND TP Hà Nội phê duyệt chỉ giới đỏ ngày 10/10/2012. “Nếu các hộ dân không nằm trong mốc của dự án đường 5 kéo dài mà chúng tôi lại tiến hành cưỡng chế thì giờ lãnh đạo quận và tôi đã không được ngồi đây để tiếp các anh. Việc họ vẽ như thế nào thì các anh nên hỏi Sở Quy hoạch - Kiến trúc…”, ông Tuấn khẳng định.
 
Công Tâm
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 57 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 58 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top