Đường dây nóng và những câu chuyện nằm ngoài y văn
GiadinhNet - Xung quanh đường dây nóng của ngành Y tế, có nhiều câu chuyện khiến người trong cuộc “dở khóc dở cười”. Cũng có những điều nằm ngoài y văn khiến cho các cán bộ y tế lấy làm bài học trong cuộc đời y nghiệp của mình.

Tránh tốn kém cho bệnh nhân cũng bị “phản ánh”
Ngày 15/1, đường dây nóng nhận được một cuộc gọi của sản phụ N.T.H (tại Cần Thơ) phản ánh: Trong quá trình chị chờ sinh nở tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, gia đình phải bồi dưỡng từ 500.000 – 1.000.000 đồng thì sản phụ mới được các bác sỹ, điều dưỡng chăm sóc cẩn thận (?!).
Sở Y tế TP Cần Thơ đã liên hệ với gia đình chị H thì được biết gia đình không hề phản ánh nội dung trên mà còn bày tỏ lòng biết ơn với các y, bác sỹ của bệnh viện đã chăm sóc tận tình cho mẹ con sản phụ. Sở Y tế liên hệ với số điện thoại đã gọi đến đường dây nóng, được biết đó là số thuê bao của một người bán hoa quả trên tàu. Người này từ chối và khẳng định: Hoàn toàn không phản ánh nội dung trên!
Một cuộc gọi khác của gia đình bà Nguyễn Thị Liên (74 tuổi, bị đau bụng cấp cứu tối 24/1/2015, tại Bệnh viện Đa khoa Hiệp Hòa - Bắc Giang) phản ánh: Bệnh viện này đã thu thêm phí khám là 8.000 đồng, số tiền này không ghi trên hóa đơn thanh toán. Đồng thời, khi người nhà đề nghị chụp chiếu thì các bác sỹ tại đây không thực hiện nên họ phải đưa bệnh nhân ra ngoài phòng khám tư để chụp. Nhận được phản ánh trên, Sở Y tế Bắc Giang đã vào cuộc điều tra. Sự thật cho thấy, tiền khám bệnh chính xác là 7.500 đồng đã được ghi hóa đơn, lúc đó nhân viên trực thu viện phí lại không có 500 đồng lẻ để trả lại nên hẹn người nhà bệnh nhân sẽ trả lại sau. Còn đối với yêu cầu chụp chiếu, do đã khám lâm sàng và chẩn đoán bệnh nhân Nguyễn Thị Liên bị rối loạn tiêu hóa nên các bác sỹ ở đây không chỉ định chụp X quang để tránh lạm dụng kỹ thuật, đỡ gây tốn kém cho gia đình người bệnh. Việc người nhà đưa bệnh nhân ra ngoài chụp chiếu là hoàn toàn tự nguyện, không có chuyện bác sỹ “ép”. Bệnh nhân này sau khi điều trị ba ngày tại bệnh viện đã ổn định sức khỏe và được ra viện.
Câu chuyện chưa từng có trong y văn
Gần đây, đường dây nóng tiếp nhận cuộc gọi của anh Ngô Xuân Đà phản ánh việc vợ anh (chị Hà Thị Vinh) đến làm xét nghiệm sàng lọc máu trước khi sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương vào tháng 2/2013. Lần đầu xét nghiệm, vợ anh được thông báo sức khỏe hoàn toàn bình thường, có thể mang thai, sau đó bác sỹ sẽ lấy nước ối để kiểm tra gen. Khi chị Vinh mang thai được ba tuần, có quay lại bệnh viện xét nghiệm, kết quả cũng hoàn toàn bình thường nên anh chị quyết định sẽ sinh con. Tuy nhiên, khi sinh được 4 tháng, em bé được chẩn đoán mắc bệnh Beta Thalassaemia do đột biến gen từ bố mẹ.
Bệnh viện Nhi Trung ương đã có bản giải trình về sự việc khá chi tiết. Theo các chuyên gia bệnh viện, Beta Thalassemia là bệnh thiếu máu di truyền lặn theo quy luật Mendel, di truyền từ bố mẹ. Gia đình chị Vinh, anh Đà đã có tiền sử sinh con đầu (2008) mắc căn bệnh này thể nặng, cháu bé đã từng được chẩn đoán, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tìm hiểu thông tin về bệnh, gia đình có nguyện vọng được chẩn đoán trước sinh căn bệnh này cho lần mang thai thứ hai của họ. Qua quá trình tư vấn, gia đình được bệnh viện cung cấp các thông tin cần thiết và đã ký vào bản cam kết xét nghiệm di truyền.
Kết quả chẩn đoán trước sinh cho thấy, sức khỏe lúc đó của cả bố mẹ đủ cho tiêu chuẩn giữ lại thai. Tuy nhiên, sau khi chị Vinh sinh cháu bé thứ hai, cháu bắt đầu có biểu hiện thiếu máu nặng dần. Bác sỹ làm các xét nghiệm cho cháu bé, phát hiện cháu có một gen đột biến lạ không có trong dữ liệu di truyền của gia đình.
Các bác sỹ đã kiểm tra lại một lần nữa từ các mẫu ADN của chị Vinh, anh Đà, phát hiện thêm gen đột biến trên có từ người mẹ. Có nghĩa là người mẹ mang hai gen đột biến của bệnh Beta Thalassemia. Điều này chưa từng được ghi nhận trên y văn trong nước và rất hiếm được công bố trên y văn quốc tế. Trong khi đó, vào thời điểm chẩn đoán trước sinh, các bác sỹ cho biết, chị Vinh vẫn khỏe mạnh bình thường, chưa bao giờ phải truyền máu, cũng không có những biểu hiện lâm sàng đặc biệt.
Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, đây là một trường hợp rất hiếm gặp, không tuân theo các quy luật thông thường. Vả lại kinh nghiệm, trình độ và quy trình chẩn đoán trước sinh áp dụng tại thời điểm đó chưa cho phép phát hiện những trường hợp như vậy. Trường hợp này gia đình đã tự nguyện mang thai, được tư vấn đầy đủ, ký cam kết chấp nhận những rủi ro. Kết quả sai lệch là do tính đa hình của bộ gen và lỗi hiếm gặp về kỹ thuật trong làm xét nghiệm.
Trong công văn giải trình về sự việc, bác sỹ Trần Minh Điển – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ: “Đây là một sự cố không mong muốn, gây hậu quả cho gia đình và người bệnh. Vì vậy, chúng tôi đã tiến hành cuộc họp thống nhất sẽ chỉnh sửa, hoàn thiện quy trình chẩn đoán bệnh Beta Thalassemia. Việc này đã được tiến hành và áp dụng ngay sau khi có sự cố trên và đưa vào áp dụng từ tháng 4/2013 đến nay. Bệnh viện đã gặp gỡ tư vấn, giải thích cho gia đình người bệnh về sự việc trên và tiếp tục hỗ trợ trong quá trình điều trị cho cháu bé”.
Hoàng Phương / Báo Gia đình và Xã hội
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 6 ngày trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 1 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 1 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc
Y tế - 2 tuần trướcTP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.