Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đường “nhôm nhoam” vì dự án: “Dọa” rồi, bao giờ làm thật?

Thứ hai, 10:10 18/03/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Tháng 7/2012, dư luận khấp khởi mừng với thông tin Hà Nội vừa rà soát 33 khu đất trên địa bàn các quận, huyện Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Từ Liêm với diện tích gần nửa triệu m2 đất đang bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích. Những chỉ đạo xử lý đã được phát đi, song đến nay, có vẻ vấn đề này lại rơi vào quên lãng và các chủ đầu tư cũng đã “thi triển” nhiều chiêu trò để ôm đất bằng được

Đường “nhôm nhoam” vì dự án: “Dọa” rồi, bao giờ làm thật? 1
Hình ảnh nhôm nhoam bên tuyến đường Lê Văn Lương nhìn từ trên cao. Ảnh: Việt Nguyễn.

Xây tường, trồng cây đối phó

Tuyến đường Lê Văn Lương bắt đầu từ nút giao với đường Láng và kéo dài tới tận phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông). Dự án tuyến đường trục phía Bắc Hà Đông này là trục hướng tâm có vị trí quan trọng trong quy hoạch hệ thống đường đô thị của Hà Nội. “Ăn theo” sự hình thành của con đường này là hàng loạt những dự án bất động sản lớn nằm rải rác hai bên, gồm cả đoạn qua nội thành (quận Thanh Xuân) và đoạn kéo dài qua địa bàn huyện Từ Liêm. Nhưng các công trình thi nhau mọc lên rồi dần dà biến thành những cao ốc “ma” khi không khí xây dựng im ắng, công trình nào đã may mắn hoàn tất cũng vắng bóng người ở. Chưa kể, hàng loạt những mảnh đất “vàng” đang bị bỏ hoang nhiều năm, bao lần bị đe dọa thu hồi, vẫn nằm bất động, thách thức sự kiên nhẫn của những nhà quản lý đất đai.

Khảo sát tuyến đường bị nêu tên gay gắt nhất sau đợt kiểm tra hồi tháng 7/2012, phóng viên ghi nhận thực tế của các dự án lớn hai bên đường này... vẫn như cũ. Ngay từ đoạn nằm trong nội đô, tại ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Minh Giám (phường Nhân Chính, Thanh Xuân) là dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính với diện tích trên 130.000m2 do Công ty CP tập đoàn Vina Megastar làm chủ đầu tư (giao đất từ tháng 3/2011). Có vị trí tuyệt đẹp, giáp cả đường trên cao (Khuất Duy Tiến) nhưng mảnh đất này hiện mới là nơi… trồng cây xanh. Sau những lời răn đe năm ngoái, chủ đầu tư của dự án này chống chế bằng cách xây thêm được dãy tường bao phía mặt đường Hoàng Minh Giám và trồng mấy trăm cây xanh bên trong. Ngoài ra, không có hoạt động xây dựng nào. Sân bóng mini rải cỏ nhân tạo sau khi bị báo chí phản ánh dữ dội hiện đã tháo dỡ hết rào, lưới quây, chỉ còn trơ mặt sân. Bên trong, khu đất giáp đường trên cao là nơi tập kết máy móc, vật liệu xây dựng, sửa chữa ôtô tải…

Nằm trong khuôn viên dự án này còn là “tụ điểm” làm ăn của Tổng Công ty Du lịch & Thương mại Sông Hồng (RedRiver Corporation) dọc mặt phố Lê Văn Lương (từ đoạn giao với Hoàng Minh Giám đến đoạn giao với Khuất Duy Tiến). Tại đây có tới 7 salon ôtô, 2 đại lý xe máy và hàng loạt những trung tâm dịch vụ như cây xăng, điểm đỗ xe tự động, trung tâm dịch vụ xe hơi… đều mang thương hiệu RedRiver. Vẫn trong phần đất dự án, phía mặt đường Khuất Duy Tiến cũng là 4 salon ôtô “dã chiến” san sát nhau dựng tạm bằng những tấm tôn lớn…

Đề xuất, rồi sao?

Cũng trên đoạn đầu của tuyến Lê Văn Lương, dự án Tổ hợp trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê của Công ty Cổ phần Phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng (Công ty CP Sông Hồng) “treo” suốt từ năm 2004, chỉ còn trơ lại mỗi tấm biển dự án đã rách nát, bên trong um tùm cỏ dại, nhưng đủ khiến gần chục hộ dân sống tại ngách 72/125 Cụm Sòi, Cụm Chùa (phường Nhân Chính) sống trong thấp thỏm nỗi lo mất đất, mất đường dân sinh vì dự án được điều chỉnh từ 7,5 tầng vọt lên 16 tầng.

Xa hơn một chút là đoạn gần ngã tư Vạn Phúc (Hà Đông), nền đất nhiều dự án thậm chí chẳng cần quây rào, đang được tận dụng làm các điểm sửa chữa ôtô, máy công trình, cung cấp vật liệu xây dựng, làm kho đá lạnh. Hay, đối diện tổ hợp chung cư cao tầng CT2 Trung Văn (đoạn Lê Văn Lương kéo dài qua Từ Liêm) là cụm sân bóng mini Mễ Trì và hàng loạt “trung tâm” rửa xe thay dầu. Hoặc, sát cạnh Tổng Công ty Bảo hiểm Quân đội (MIC) tại 54 Lê Văn Lương kéo dài (gần Bệnh viện Y học cổ truyền) cũng là khu đất nông nghiệp được chuyển đổi san nền đã lâu, nay được rào lưới thành nơi đá bóng “phủi” của thanh niên.

Trong số 33 dự án được Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội kiểm tra thì có 19 khu đất bị “kết án” là bỏ hoang, chưa sử dụng, 10 khu sử dụng sai mục đích. Đa số đều nằm tại những vị trí đắc địa của Hà Nội, trong đó, hai bên trục Lê Văn Lương này có vẻ “nhôm nhoam” nhất với những mảnh đất rất lớn bị bỏ phí như Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính hơn 130.000m2 kể trên, lô đất 50.000m2 mặt đường Trần Duy Hưng (bên cạnh lô 130.000m2) và nhiều dự án quy mô nhỏ hơn đang được khai thác triệt để làm nơi đỗ xe, bán xe cũ, quán ăn, sân bóng…

Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội và quận Thanh Xuân từng đề xuất thu hồi văn bản giao chủ đầu tư đối với các dự án như Tổ hợp trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê của Công ty CP Sông Hồng hay dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính của Vina Megastar, tuy nhiên, thực sự đến nay mới chỉ là “đòn gió” bởi Hà Nội về cơ bản chưa đưa ra một phán quyết cứng rắn nào với những chủ đầu tư mải mê giữ đất hơn là triển khai dự án. Với cách xây tường, trồng cây sau khi bị “dọa” như dự án Công viên hồ điều hòa rồi sau đó lại ung dung ôm đất chờ thời, tuyến đường trục hướng tâm thành phố Lê Văn Lương đang có nguy cơ bị “lem nhem hóa” trong bối cảnh thị trường bất động sản chưa biết bao giờ tan băng.

Việt Nguyễn

thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Truy tìm tài xế xe đầu kéo trong vụ tai nạn khiến 2 thiếu niên tử vong

Truy tìm tài xế xe đầu kéo trong vụ tai nạn khiến 2 thiếu niên tử vong

Xã hội - 56 phút trước

Ngày 30-4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người, tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an

Rắn hổ mang nặng 3kg vào khu đô thị ở Hà Nội ‘dạo chơi’

Rắn hổ mang nặng 3kg vào khu đô thị ở Hà Nội ‘dạo chơi’

Đời sống - 1 giờ trước

Trong lúc đi tập thể dục buổi tối tại công viên trong khu đô thị The Manor Central Park, người dân phát hiện con rắn hổ mang nặng 3kg.

Bị phạt lỗi độ xe, thiếu niên 17 tuổi nói ‘vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng’

Bị phạt lỗi độ xe, thiếu niên 17 tuổi nói ‘vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng’

Xã hội - 1 giờ trước

Bị CSGT xử phạt do không có giấy phép lái xe, sử dụng xe độ chế,... thiếu niên 17 tuổi ở Phú Yên nói "phải đi vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng".

Tin sáng 1/5: Loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024, Công an lên tiếng về thông tin 'Đà Lạt xảy ra biến lớn'

Tin sáng 1/5: Loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024, Công an lên tiếng về thông tin 'Đà Lạt xảy ra biến lớn'

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Nhiều chính sách liên quan kinh tế sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 5/2024. Cơ quan Công an đang điều tra, xác minh các trường hợp lan truyền, phát tán thông tin sai sự thật và sẽ xử lý nghiêm.

Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa

Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa

Xã hội - 10 giờ trước

Nhiều tuyến ở đường trung tâm TPHCM ùn tắc kéo dài vì người dân đổ về khu vực bờ sông Sài Gòn (quận 1) xem pháo hoa chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tại Hà Nội, do nắng nóng oi bức, nhiều người dân đã đổ xô đến các trung tâm thương mại, siêu thị... thay vì đến các điểm vui chơi, giải trí ngoài trời.

Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương

Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Việc lạm dụng thuốc diệt cỏ, trừ sâu để bảo vệ cây trồng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe con người. Vì vậy, cần tuyên truyền người dân thực hiện phong trào thu gom, xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng để bảo vệ môi trường, sức khỏe con người.

Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4

Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4

Xã hội - 15 giờ trước

Nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM sẽ bị hạn chế, phân luồng và cấm xe nhằm phục vụ chương trình bắn pháo hoa trong tối nay (30/4). Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM vừa đưa ra một số khuyến cáo đề nghị người dân.

Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Đang đi trên đường, người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế bị sét đánh trúng vào người rồi tử vong.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024

Xã hội - 16 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 30/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Top