"Ép" con gái gọi bố là... anh

| Pháp luật

GiadinhNet - Bố là thương binh nhưng chị Trần Thị N con ông Trần Văn Tiện, phó Bí thư Đảng uỷ, Trưởng ban kiểm tra Đảng uỷ xã Cẩm Yên, Thạch Thất (Hà Nội) lại được nhận trợ cấp gấp đôi theo chế độ bệnh binh (trên 61%).

Điều lạ là chị N lại hưởng chế độ này từ người “ông trẻ” Trần Tiến Lợi - chú họ của ông Tiện…

Nhầm nên được lợi gấp đôi

Theo đơn tố cáo của người dân xã Cẩm Yên, ngoài việc sử dụng bằng giả (như số báo 134 chúng tôi đã thông tin), ông Trần Văn Tiện còn thiếu trung thực khi làm hồ sơ cho con gái (chị Trần Thị N), để chị này nhận trợ cấp học bổng sai quy định trong thời gian theo học tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây.
 
Theo đơn thư cho biết, từ năm 2006, khi đang là phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Yên, ông Tiện đã làm giả hồ sơ, lý lịch cho chị N mang tên bố đẻ là Trần Tiến Lợi, chú họ ông Tiện. Việc này giúp chị N được hưởng trợ cấp học bổng là 700.000 đồng/tháng.
 
Qua xác minh, ông Trần Văn Tiện thừa nhận ông có con gái tên là Trần Thị N, từng theo học tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây niên khoá 2004-2006. Ông Tiện là thương binh có tỷ lệ thương tật là 48%. Chú họ ông tên là Trần Tiến Lợi, hưởng chế độ bệnh binh, có tỷ lệ thương tật trên 61%.
 
Trước thông tin tố cáo của người dân, ông Tiện giải thích đó là do có sự nhầm lẫn trong việc ghi tên bố. “Sai là do Phòng LĐTB&XH huyện ghi nhầm. Nếu tôi cố tình làm sai thì tôi mất con à?”, ông Tiện “chất vấn”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì chế độ trợ cấp học bổng cho con bệnh binh có tỷ lệ thương tật trên 61% cao gấp đôi so với chế độ trợ cấp cho con thương binh có tỷ lệ thương tật dưới 61%.

Dư luận đặt câu hỏi tại sao cán bộ phòng LĐTB&XH huyện lại không ghi nhầm sang tên ai khác mà lại ghi nhầm vào đúng chú của ông Tiện, mà lại nhầm... có lợi cho con ông Tiện thế nhỉ?

Sở đánh dấu, Phòng “làm ngơ”

Theo quy định, để được hưởng chế độ trợ cấp học bổng thì học sinh, sinh viên (HS-SV) phải làm giấy xin được hưởng trợ cấp, có xác nhận của địa phương rồi gửi lên phòng LĐTB&XH huyện. Tiếp đó, HS-SV xin xác nhận của nhà trường về việc có theo học, thời gian theo học tại nhà trường.

Khi có các giấy tờ nêu trên, HS-SV gửi hồ sơ lên phòng LĐTB&XH huyện, phòng lập hồ sơ gửi lên Sở LĐTB&XH. Sau đó Sở duyệt, ra quyết định, lúc đó phòng LĐTB&XH mới có cơ sở để chi học bổng. Theo quy trình này, việc xét duyệt để HS-SV gia đình chính sách nhận trợ cấp học bổng phải trải qua nhiều khâu, tất thảy đều có sự tham gia của phòng LĐTB&XH huyện.

Để làm rõ thông tin mà ông Tiện cung cấp, sáng 9/11, PV Báo GĐ&XH đã làm việc với ông Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Thạch Thất. Ông Anh cho biết: “Sai sót nằm ở khâu lập danh sách báo cáo lên Sở LĐTB&XH.

Khi danh sách trên gửi lên Sở thì Sở đã đánh dấu vào hồ sơ của chị Trần Thị N, tuy nhiên do cán bộ không báo cáo nên vẫn thực hiện chi cho chị Trần Thị N theo chế độ của ông chú họ là Trần Tiến Lợi. Những sai sót nêu trên xảy ra trong thời lãnh đạo tiền nhiệm. Khi UBKT huyện uỷ làm việc, chúng tôi đã cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan”.

Đối chiếu theo thời gian học của chị N thì chị sẽ được nhận học bổng vào 2 đợt là tháng 8/2005 và tháng 8/2006. Tuy nhiên, theo khẳng định của lãnh đạo phòng LĐTB&XH huyện Thạch Thất thì chỉ chi cho chị N đợt 1 vào tháng 8/2006 với số tiền là 4.497.000 đồng. Giấy thông báo nhận tiền đề tên là ông Trần Tiến Lợi và người đi nhận là ông Trần Văn Tiện (do có giấy uỷ quyền và xác nhận của chính quyền địa phương).

Lý giải cho sự chậm trễ này, lãnh đạo phòng LĐTB&XH Thạch Thất cho rằng: “Những ai chuyển hồ sơ muộn thì để vào đợt sau. Với chế độ của ông Tiện thì mỗi năm chị N chỉ được nhận số tiền là 2.280.000 đồng, 2 năm là 4.560.000 đồng.

Sau khi phát hiện sai sót, chắc cán bộ phụ trách và ông Tiện thoả thuận với nhau coi như số tiền nhầm bằng số tiền chi trả cho chế độ thương binh của ông Tiện. Vì vậy hồ sơ đợt sau xin hưởng trợ cấp của chị N không được báo cáo lên trên”.
 
Phó chủ nhiệm UBKT huyện uỷ Thạch Thất:
Không tiếc những Đảng viên như thế
 

Ông Nguyễn Hữu Minh.

Chiều 9/11, PV Báo GĐ&XH đã làm việc với ông Nguyễn Hữu Minh, Phó Chủ nhiệm UBKT huyện uỷ Thạch Thất, ông Minh cho biết UBKT huyện đã nhận đơn và tiến hành lập đoàn xác minh. Kết luận cuối cùng sẽ có trong khoảng 1 tuần nữa.
 
Khi hỏi về quan điểm của ông trước ông Trần Văn Tiện sử dụng bằng giả, ông Minh nói: “Nếu đúng là ông Tiện sử dụng bằng giả thì không còn gì để nói. Việc làm đó đã vi phạm nguyên tắc Đảng, sẽ không tiếc những Đảng viên như thế. Chiếu theo quy định sẽ có những xử lý cụ thể như cách chức hoặc khai trừ”. Về quan điểm làm việc của UBKT, ông Minh khẳng định sẽ làm đúng theo quy trình, nghiêm minh, sai đến đâu xử lý đến đó.

Công Tâm

hoaianh
Ý kiến của bạn
Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng chiêu bài "việc nhẹ, lương cao", các đối tượng dụ dỗ nhiều phụ nữ ở Nghệ An sang nước ngoài bán làm vợ để thu lợi bất chính. Công an tỉnh Nghệ An vừa đấu tranh thành công 2 chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng, đồng thời giải cứu 3 nạn nhân.

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi nhận được thông báo vi phạm giao thông, các đối tượng lừa đảo đang rầm rộ tung ra chiêu trò giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia để gửi tin nhắn bẫy "phạt nguội". Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác để tránh "tiền mất, tật mang".

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 3.200 viên hồng phiến qua biên giới Nghệ An

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 3.200 viên hồng phiến qua biên giới Nghệ An

Pháp luật -

GĐXH - Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An vừa bắt quả tang một đối tượng người Lào vận chuyển trái phép 3.200 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ. Vụ việc nằm trong quá trình đấu tranh Chuyên án NA 126.3, hiện đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.