Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Festival Âm nhạc mới Á – Âu”: Cuộc “vượt mặt” ngoạn mục của khí nhạc Việt Nam

Thứ sáu, 14:07 03/10/2014 | Giải trí

GiadinhNet- Vượt qua nhiều đại diện tiêu biểu của các nước trong khu vực châu Á, Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên được BTC Festival âm nhạc Á-Âu lựa chọn là nước đăng cai.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, “Festival Âm nhạc mới Á – Âu” (New Music Festival “Asia – Europe”) sẽ được tổ chức với quy mô quốc tế, quy tụ hàng trăm nhà soạn nhạc, nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam cũng như châu Á và châu Âu.

“Festival Âm nhạc mới Á – Âu” khởi nguồn là sự kiện âm nhạc quốc tế lớn do Bộ Văn hóa, Hội Nhạc sĩ Liên bang Nga và Hội Nhạc sĩ Cộng hòa Tactarstan khởi xướng từ năm 1993, định kỳ tổ chức 2 năm/lần. Qua 11 lần tổ chức, Festival đã thu hút 45 quốc gia tham dự với sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn.

Nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi (bên phải) chia sẻ với báo chí những chương trình đặc biệt trong Festival

Nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi (bên phải) chia sẻ với báo chí những chương trình đặc biệt trong Festival

Đây là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức ở châu Á và Việt Nam được chọn là nước đăng cai, dù nền khí nhạc của Việt Nam được đánh giá còn khá non trẻ.

Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân- Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam- Trưởng BTC Festival, đó là kết quả của sau nhiều lần các nghệ sĩ của Việt Nam có mặt tại các nhà hát lớn ở Nga, Pháp, Đức, Nhật Bản… Lúc đó, một câu hỏi được đặt ra là tại sao lại không luân phiên đến các nước châu Á? Do có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã được biết mặt biết tên như GS Nguyễn Lân Tuất, Bùi Công Duy và cả nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cũng đã tham dự nhiều sự kiện âm nhạc thính phòng trong các kỳ Festival quốc tế.

Sau khi khảo sát các điều kiện như địa điểm biểu diễn, nghệ sĩ sáng tác, đơn vị nghệ thuật… BTC đã đồng ý để Việt Nam đăng cai.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân- Trưởng BTC Festival
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân- Trưởng BTC Festival

Với khoảng 200 nhạc sĩ đến từ 30 quốc gia đăng ký tác phẩm tham gia Festival 2014, trong đó, 50 nhạc sĩ sẽ đến Việt Nam tham gia Festival và biểu diễn 30 tác phẩm trong tổng số 70 tác phẩm cho thấy, đây là cơ hội để Việt Nam “biểu dương lực lượng” với thế giới.

Các tác phẩm đặc sắc nhất sẽ được biểu diễn với các nhạc sĩ tên tuổi lớn Nguyễn Văn Nam, Doãn Nho, Trọng Đài… cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ biểu diễn như: Trương Hoàng An, Trần Bạch Kim, Phượng Như, Linh Chi (Violon), Nguyệt Thu (Viola), Bùi Công Duy (Violin), Đào Trọng Tuyên (Piano)… Festival còn là dịp để các nghệ sĩ đang hoạt động ở nước ngoài trở về nước biểu diễn, như Nguyễn Thiện Đạo- người trong những năm gần đây đã có rất nhiều đóng góp cho nền khí nhạc Việt Nam.

Nghệ sĩ violon Bùi Công Duy
Nghệ sĩ violon Bùi Công Duy

“Festival Âm nhạc mới Á – Âu” sẽ bao gồm một chuỗi những buổi hòa nhạc với các thể loại, hình thức khác nhau, từ Giao hưởng, Thính phòng, Dân gian, Dân tộc, Nhạc kịch, Vũ kịch, Hợp xướng đến các ca khúc trẻ. Tiêu chí của Festival là giới thiệu những tác phẩm mới được sáng tác trong những năm gần đây của các nhạc sĩ tiêu biểu cho các trường phái âm nhạc đương đại trên thế giới.

“Đây là hoạt động rất thu hút với giới chuyên môn trên toàn thế giới, họ đến để nghe nhau, xem có sáng tạo gì mới mẻ để học hỏi, giao lưu với nhau. Chính vì vậy mà các nghệ sĩ tham gia Festival đều tự bỏ kinh phí để tham gia. Bù lại, những điều họ thu nạp được sẽ là kiến thức mới. Những nghệ sĩ có tác phẩm xuất sắc sẽ nhận được rất nhiều lời mời biểu diễn”, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho biết.

Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo
Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo

“Festival Âm nhạc mới Á – Âu 2014” sẽ có 7 chương trình biểu diễn chính thức, diễn ra từ ngày 8-12/10/2014. Trong đó, phần lớn các buổi diễn là ở Nhà hát Lớn Hà Nội. Đêm diễn được coi là đặc biệt nhất trong Festival là lần đầu tiên, các tác phẩm thính phòng sẽ được biểu diễn ở hang Đầu Gỗ (TP.Hạ Long, Quảng Ninh). Đêm diễn sẽ “nói không” với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, với kiến trúc mái vòm của hang Đầu Gỗ, khi biểu diễn sẽ không khác gì như đang ở nhà hát. Người nghe sẽ thẩm thấu được từng thanh âm nhỏ nhất của tác phẩm. Ánh sáng vì thế cũng sẽ không được xuất hiện mà chỉ có ánh nến lung linh, nhằm hạn chế sự phân tán về thị giác, tất cả chỉ có âm nhạc được lên tiếng. Hứa hẹn là đêm diễn cực kỳ ấn tượng với các nghệ sĩ.

Thanh Hà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình đáng yêu đón trung thu ở trường

Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình đáng yêu đón trung thu ở trường

Giải trí - 29 phút trước

GĐXH - Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình khiến khán giả yêu mến bởi vẻ ngoài đáng yêu cùng trang phục dễ thương trong lần đón trung đầu tiên ở trường học.

Hoa hậu Yến Nhi bị chê nhan sắc

Hoa hậu Yến Nhi bị chê nhan sắc

Giải trí - 52 phút trước

GĐXH - Livestream giao lưu với khán giả, Yến Nhi nhận nhiều góp ý về layout makeup, kiểu tóc, cách nói chuyện, biểu cảm,... trong hành trình tại Miss Grand Vietnam 2025.

Ca sĩ Ngọc Sơn bỏ nhậu nhẹt từ khi ăn chay, tuổi U60 có cuộc sống ra sao?

Ca sĩ Ngọc Sơn bỏ nhậu nhẹt từ khi ăn chay, tuổi U60 có cuộc sống ra sao?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Ngọc Sơn - "ông hoàng nhạc sến" tuổi U60 dù độc thân vẫn luôn sống khỏe mạnh, giọng hát ổn định và tích cực biểu diễn nhờ chăm chỉ tập luyện và ăn chay trường.

Nghệ sĩ cải lương Thanh Điền xuất hiện tình trạng đáng lo ngại, nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn

Nghệ sĩ cải lương Thanh Điền xuất hiện tình trạng đáng lo ngại, nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - NSND Thanh Điền tâm sự thời điểm đi khám vì mắt đột ngột mờ đặc, ánh sáng trước mắt "tắt dần" và lời chẩn đoán "có thể mất ánh sáng bất cứ lúc nào" khiến tim ông như ngừng đập.

Cuốn 'sử ký' quý hiếm của làng Sơn Bằng - 'Báu vật' cho muôn đời sau

Cuốn 'sử ký' quý hiếm của làng Sơn Bằng - 'Báu vật' cho muôn đời sau

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Một làng quê từng khiến cõi mạng xôn xao: chỉ hơn 1.000 nóc nhà mà có tới 63 tiến sĩ và hàng trăm người thành đạt. Cũng chính nơi ấy, người dân đã đồng lòng viết nên một cuốn "sử ký" – như một báu vật tinh thần để gìn giữ trầm tích văn hóa, gửi trao cho muôn đời sau.

Uyển Ân tự lực nhiều hơn khi đóng phim không phải của anh trai Trấn Thành

Uyển Ân tự lực nhiều hơn khi đóng phim không phải của anh trai Trấn Thành

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Uyển Ân - em gái Trấn Thành tiết lộ khi đóng phim "người nhà" dù có bị mắng nhưng cô sẽ tự nhiên hơn, còn khi đóng phim của "người ngoài", cô phải tự lực nhiều hơn.

Nữ NSND mang hàm Đại tá, có bằng tiến sĩ, hiện là Giám đốc nhà hát

Nữ NSND mang hàm Đại tá, có bằng tiến sĩ, hiện là Giám đốc nhà hát

Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trước

NSND Nguyễn Thị Thu Hà được phong tặng danh hiệu NSND khi mới 42 tuổi, một năm sau đó chị được thăng quân hàm Đại tá và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Cảnh 'nóng' của 'tổng tài' Denis Đặng và Việt Hoa gây tranh cãi trong 'gió ngang khoảng trời xanh', khán giả dọa bỏ xem phim

Cảnh 'nóng' của 'tổng tài' Denis Đặng và Việt Hoa gây tranh cãi trong 'gió ngang khoảng trời xanh', khán giả dọa bỏ xem phim

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Denis Đặng và Việt Hoa nhận về nhiều phản hồi từ khán giả khi diễn cảnh "nóng" trong "Gió ngang khoảng trời xanh".

Hiền Thục ăn chay trường gián đoạn từ nhiều năm nay, tuổi U50 nhan sắc như gái đôi mươi

Hiền Thục ăn chay trường gián đoạn từ nhiều năm nay, tuổi U50 nhan sắc như gái đôi mươi

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Hiền Thục từng chia sẻ, một trong những bí quyết giúp cô có cân nặng lý tưởng cùng vẻ ngoài tươi sáng đó là do đã ăn chay nhiều năm qua.

'Hoàng tử tình ca' Lê Tuấn ra sao sau 20 năm âm thầm biến mất khỏi showbiz?

'Hoàng tử tình ca' Lê Tuấn ra sao sau 20 năm âm thầm biến mất khỏi showbiz?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Sau 20 năm rút lui khỏi showbiz, Lê Tuấn hiếm hoi xuất hiện và chia sẻ về cuộc sống ở tuổi U70.

Top