Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gã thanh niên buôn phế liệu ở Hải Dương và cú lừa hơn 400 triệu

Thứ sáu, 21:50 21/04/2023 | Pháp luật

GĐXH - Là người buôn bán phế liệu, nên đối tượng biết: Muốn bán sắt phế liệu vào Công ty thép Hòa Phát thì phải thông qua các công ty đã ký kết hợp đồng với doanh nghiệp này. Do đó, An đã lên kế hoạch để thực hiện hành vi lừa đảo các nạn nhân...

Thông tin cho PV, đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vào hôm qua (20/4), Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT)-Công an huyện Văn Lâm đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn An (SN 1998, trú tại ở xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an: Ngày 14/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Lâm nhận được đơn trình báo của anh N.V.M (SN 1984, trú tại xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) và anh N.V.K (SN 1987, trú tại phường Cẩm Thủy, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) về việc có một đối tượng liên hệ đặt mua sắt phế liệu cho Công ty TNHH thép Hòa Phát (địa chỉ Khu Công nghiệp Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, gọi tắt là Công ty thép Hòa Phát).

Sau khi liên hệ qua điện thoại, zalo và đạt được thỏa thuận mua bán, anh M. chuyển hàng sắt phế liệu vào Công ty thép Hòa Phát (ngày 2/1 và 5/1) với tổng số tiền hàng hơn 250 triệu đồng; riêng anh K. chuyển hàng sắt phế liệu vào Công ty thép Hòa Phát ngày 20/2, với tổng số tiền hàng hơn 150 triệu đồng. Mặc dù đã nhận được hàng nhưng đối tượng không trả tiền; sau đó các nạn nhân nhiều lần liên lạc để yêu cầu được trả, tuy nhiên An không hồi âm...

Gã thanh niên buôn phế liệu ở Hải Dương và cú lừa hơn 400 triệu  - Ảnh 1.

Chân dung đối tượng Phạm Văn An. Ảnh: Cơ quan Công an

Nhận được đơn trình báo của các nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Lâm tập trung xác minh, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định, Phạm Văn An chính là đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo nói  trên.

Theo cơ quan công an, Phạm Văn An là người buôn bán phế liệu, nên trong quá trình làm ăn, đối tượng biết muốn bán sắt phế liệu vào Công ty thép Hòa Phát thì phải thông qua các công ty đã ký kết hợp đồng mua bán sắt thép với doanh nghiệp này. Do đó, đối tượng đã xin được số điện thoại của quản lý 2 công ty đã ký kết hợp đồng mua bán sắt với Công ty thép Hòa Phát để liên hệ giới thiệu mình là người có sắt phế liệu muốn bán.

Sau khi đạt được thỏa thuận về giá mua bán, đối tượng hướng dẫn các nạn nhân chuyển hàng đến, yêu cầu chụp sổ đăng ký xe ô tô chuyển hàng và phiếu cân hàng vào Công ty thép Hòa Phát. 

Khi nhận được giấy tờ, An gửi cho 2 quản lý của hai công ty ký kết hợp đồng mua bán sắt thép với Công ty thép Hòa Phát để yêu cầu thanh toán tiền hàng theo giá đã thỏa thuận. Với phương thức thủ đoạn trên, Phạm Văn An đã chiếm đoạt tài sản của anh M., anh K. với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng. 

Liên quan đến vụ việc trên, Công an huyện Văn Lâm phát đi thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của Phạm Văn An để người dân biết; đồng thời kêu gọi ai là bị hại của đối tượng trên cần nhanh chóng liên hệ với Cơ quan CSĐT.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Nữ chủ quán Hải Phòng bị kẻ lạ mặt ném bom xăng


Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 22 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top