Gần 200 người gia cố kè biển sạt lở chống bão

| Xã hội

GiadinhNet - Do ảnh hưởng của bão Noru, tại Hà Tĩnh đã có mưa vừa, đến mưa to kèm theo gió lớn, triều cường. Tuyến kè biển xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) xuất hiện các vị trí sụt lún. Huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã chỉ đạo xã Cẩm Nhượng khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ triển khai các biện pháp phòng, chống bão, gia cố tuyến kè xung yếu trên địa bàn.

Bão Noru áp sát, miền Trung bắt đầu mưa trắng trờiBão Noru áp sát, miền Trung bắt đầu mưa trắng trời

GiadinhNet - Mưa lớn đã xuất hiện ở một số địa phương. Người dân cảm nhận rõ ràng hơn bão số 4 với cường độ rất mạnh đang ngày một tiến nhanh vào bờ.

Gần 200 người gia cố kè biển sạt lở chống bão - Ảnh 2.

Do ảnh hưởng thời tiết xấu, gây mưa lớn và sóng to gió lớn đã khiến bờ kè đê biển Cẩm Nhượng đoạn qua thôn Hải Nam bị hư hỏng nặng

Gần 200 người gia cố kè biển sạt lở chống bão - Ảnh 3.

Trước dự báo mưa bão diễn biến phức tạp, chính quyền xã Cẩm Nhượng huy động gần 200 người dân là cán bộ UBND xã, lực lượng dân quân tự vệ và người dân thôn Hải Nam cùng tập trung gia cố đoạn đê bị hư hỏng.

Gần 200 người gia cố kè biển sạt lở chống bão - Ảnh 4.

Phương án khắc phục tối ưu nhất là vận chuyển đá hộc, xếp vào từng rọ thép để lấp vào các điểm sạt lở và gia cố thêm những điểm xung yếu.

Gần 200 người gia cố kè biển sạt lở chống bão - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng cho biết, thời gian qua, chính quyền địa phương đã chủ động khắc phục các vị trí sạt lở, hư hỏng nặng trên kè biển xã Cẩm Nhượng, nhưng do ảnh hưởng của mưa lớn nhiều ngày nay nên tuyến kè biển tiếp tục xuất hiện thêm các điểm sụt lún mới.

Gần 200 người gia cố kè biển sạt lở chống bão - Ảnh 6.

Kè biển xã Cẩm Nhượng được xây dựng từ năm 2003, với tổng chiều dài khoảng 1,2 km. Tuyến kè này có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chắn sóng, bảo vệ cho khoảng 1.200 hộ dân với hơn 5.000 nhân khẩu tại các thôn Phúc Hải, Xuân Bắc, Xuân Nam, Hải Bắc, Hải Nam và thôn Chùa của xã này.

Gần 200 người gia cố kè biển sạt lở chống bão - Ảnh 7.

Qua hàng chục năm chịu áp lực triều cường, kè biển Cẩm Nhượng đã xuống cấp và hư hỏng nhiều, huyện Cẩm Xuyên đã nhiều lần sửa chữa nhưng do kinh phí hạn hẹp nên chỉ chắp vá, không thể xử lý triệt để được.

Gần 200 người gia cố kè biển sạt lở chống bão - Ảnh 8.

Chính quyền địa phương đã huy động nhân lực, vật tư, phương tiện, đặc biệt đá, rọ đá để gia cố kịp thời các vị trí mới sụt lún, sạt lở.

Gần 200 người gia cố kè biển sạt lở chống bão - Ảnh 9.

Gần 200 người gia cố kè biển sạt lở chống bão - Ảnh 10.

Trong một buổi sáng, chính quyền địa phương và người dân đã vận chuyển hơn 50 rọ đá với hàng trăm khối đá hộc để bổ sung vào các điểm đã bị sóng đánh trôi.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thuỷ văn Hà Tĩnh, bão Noru đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 trong năm 2022 và đang hướng thẳng vào đất liền thuộc khu vực trung Trung bộ. Vào hồi 7 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền khu vực Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 360 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183 km/giờ), giật trên cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300 km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25 km và có khả năng mạnh thêm.




Nguyễn Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.